Quy hoạch đưa Đắk Nông bước thời kỳ phát triển mới đột phá

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông, ông Lưu Văn Trung khẳng định, Quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là sẽ đưa tỉnh bước vào thời kỳ phát triển mới đột phá, nhanh và bền vững.

Chiều 23/3, Tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị “Công bố Quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Nông năm 2024”.

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang đến dự và trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông, ông Lưu Văn Trung khẳng định việc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là dấu mốc quan trọng và càng có ý nghĩa trọng đại hơn khi đúng vào thời điểm Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập Tỉnh.

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo ông Lưu Văn Trung, sau 20 năm tái lập tỉnh, từ địa phương khó khăn toàn diện về mọi mặt, đến nay tỉnh Đắk Nông đã trở thành địa phương có nền kinh tế năng động, luôn duy trì tốc độ tăng trưởng khá, từng bước khẳng định vị thế của tỉnh và góp phần xứng đáng vào sự phát triển của vùng Tây Nguyên và cả nước.

Quy hoạch tỉnh Đắk Nông được xây dựng trên cơ sở kế thừa và phát triển các quan điểm của tỉnh qua các thời kỳ; trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Quy hoạch cũng bám sát các Nghị quyết, định hướng, chỉ đạo mới của Trung ương, đồng bộ, thống nhất sự phát triển của tỉnh với định hướng, quy hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả vùng, của Quốc gia.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông, ông Lưu Văn Trung phát biểu tại Hội nghị.

“Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là cơ sở chính trị và pháp lý vô cùng quan trọng, để tỉnh bước vào thời kỳ phát triển mới đột phá, nhanh và bền vững với mục tiêu xuyên suốt đến năm 2050 là trở thành tỉnh phát triển của vùng Tây Nguyên, trở thành “Tỉnh mạnh - Dân giàu - Thiên nhiên tươi đẹp - Xã hội nghĩa tình”, ông Trung phát biểu.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông cho rằng, việc triển khai thực hiện Quy hoạch không thể tách rời với việc huy động nguồn lực thực hiện Quy hoạch.

Quy hoạch tỉnh Đắk Nông đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ rất lớn trong việc huy động tổng nguồn lực của toàn xã hội, nguồn lực đầu tư của các tập đoàn, doanh nghiệp, tư nhân…

Vì vậy với phương châm, sự thành công, phát triển của doanh nghiệp cũng là sự thành công và phát triển của tỉnh, Đắk Nông luôn mở rộng cửa chào đón các nhà đầu tư, cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để biến ý tưởng của nhà đầu tư gắn với các mục tiêu trong quy hoạch tỉnh thành hiện thực.

Tỉnh Đắk Nông đã tổ chức Hội nghị “Công bố Quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Nông năm 2024”.

Ông Lưu Văn Trung khẳng định, việc tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Nông năm 2024 có ý nghĩa rất quan trọng để địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và toàn thể nhân dân biết được các nội dung cơ bản, cốt lõi của quy hoạch, nhằm thống nhất cao về nhận thức và hành động để phấn đấu thực hiện thành công Quy hoạch tỉnh và xây dựng quê hương Đắk Nông ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bên cạnh những nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai rất cụ thể, tỉnh Đắk Nông sẽ phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương để triển khai thực hiện có hiệu quả các quy hoạch.

Quy hoạch tạo động lực phát triển mới cho Đắk Nông.

Tỉnh sẽ tập trung triển khai các giải pháp để thực hiện các dự án ưu tiên đầu tư, ưu tiên thu hút đầu tư, huy động được tổng lực nguồn vốn đầu tư toàn xã hội, nhất là sự ủng hộ của Trung ương, sự cam kết và đầu tư, gắn bó cùng phát triển của các tập đoàn, doanh nghiệp với tỉnh Đắk Nông…

“Với quyết tâm chính trị cao nhất, tỉnh Đắk Nông cam kết và sẽ thực hiện thành công Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021 – 2030 và tầm nhìn đến năm 2050”, ông Lưu Văn Trung nhấn mạnh.

Hoàng Anh

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/quy-hoach-dua-dak-nong-buoc-thoi-ky-phat-trien-moi-dot-pha-d211385.html