Quy hoạch cửa khẩu - Phát huy thế mạnh vùng biên

Ngày 14/10/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quy hoạch tổng thể về việc nâng cấp các cửa khẩu của Việt Nam với các quốc gia láng giềng, phù hợp với Luật Quy hoạch 2017 và quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 đã được Quốc hội thông qua. Trả lời chất vấn tại phiên họp thứ 31 của Ủy ban thường vụ Quốc hội chiều qua, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định, những kết quả quan trọng này sẽ giúp cho việc triển khai ngoại giao kinh tế cũng như là hợp tác kinh tế qua biên giới giữa Việt Nam với các nước láng giềng.

Việt Nam có đường biên giới dài hơn 5000km tiếp giáp 3 quốc gia láng giềng Trung Quốc, Lào và Campuchia, với nhiều cửa khẩu, lối mở và nhiều đường qua lại, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động thương mại, đầu tư, đặc biệt là thương mại qua biên giới. Lộ trình và giải pháp của ngành ngoại giao để các địa phương khu vực biên giới có điều kiện mở mới, nâng cấp các cửa khẩu, từ đó tận dụng và phát huy được hết tiềm năng, thế mạnh vùng biên - được các đại biểu đặc biệt quan tâm.

Quy hoạch và phát triển cửa khẩu kinh tế là định hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của chúng ta, vừa đảm bảo củng cố quốc phòng, an ninh, đồng thời tạo cơ sở để chúng ta phát triển kinh tế - xã hội.

Hiện nay, Bộ Ngoại giao đang phối hợp với các cơ quan liên quan ở trung ương và phối hợp đặc biệt các địa phương để khảo sát, đánh giá, triển khai theo lộ trình từng cặp cửa khẩu một, như vừa rồi ở Cao Bằng, Lạng Sơn các nơi chúng ta làm, ngoài những cặp cửa khẩu bình thường chúng ta nâng cấp bây giờ lại sang những loại hình mới như cửa khẩu thông minh cho nên chúng ta phải phối hợp các bộ, ngành. Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành xây dựng và đồng thời trao đổi với phía đối tác, nhất là 3 nước láng giềng của chúng ta, làm sao thống nhất để chúng ta triển khai được đem lại hiệu quả cao nhất.

Hệ thống cửa khẩu biên giới đất liền những năm qua phát triển nhanh, cơ bản đáp ứng được nhu cầu đi lại cũng như giao lưu, thông thương hàng hóa. Tuy nhiên, vào giai đoạn mới, nhất là khi Việt Nam nâng tầm quan hệ, làm sâu sắc hơn quan hệ với các nước láng giềng, thì việc nâng cấp, mở rộng cửa khẩu là nhiệm vụ quan trọng, để từ đó thúc đẩy thương mại biên giới, đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế của đất nước.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/quy-hoach-cua-khau-phat-huy-the-manh-vung-bien-214797.htm