Quốc tế nổi bật: Thế khó của nước Mỹ

Nước Mỹ đang gặp khó khăn khi ứng phó với 2 cuộc xung đột ở Ukraine và Israel trong khi các nguồn tài nguyên của quốc gia không phải là vô hạn.

Thế khó của nước Mỹ

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu về cuộc xung đột Israel-Hamas. Ảnh: Reuters

Theo kênh CNN (Mỹ) ngày 11/10, cơ sở công nghiệp quân sự của Mỹ đang căng mình trước những áp lực từ cuộc xung đột ở Ukraine nhưng giờ lại nổ ra cuộc xung đột Israel - Hamas. Và phạm vi, quy mô của cuộc xung đột này có thể gia tăng.

Nói một cách đơn giản, Mỹ không thể đủ nguồn lực hỗ trợ hai cuộc chiến lớn. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã áp đặt lệnh phong tỏa ở Gaza và đe dọa tiến hành một chiến dịch trên bộ, từ đó có thể gây ra phản ứng từ Iran hoặc khiến các quốc gia khác trong khu vực can dự.

Israel không kích thủ đô Syria

Khói bốc lên từ sân bay ở thủ đô Damascus của Syria ngày 12/10 sau cuộc tấn công của Israel. (Ảnh: Nexta)

Ngày 12/10, Israel đã tấn công vào các sân bay chính ở thủ đô Damascus, và thành phố Aleppo ở phía bắc của Syria. Kênh truyền thông địa phương Sham FM đưa tin, các lực lượng phòng không Syria đã được triển khai để đáp trả 2 vụ tấn công. Vụ tấn công của Israel đã gây thiệt hại vật chất nhưng không gây thương vong tại sân bay Aleppo. Tuy nhiên, không có thông tin nào nhắc tới mức độ ảnh hưởng của vụ tấn công vào sân bay Damascus. Quân đội Israel vẫn chưa lên tiếng về thông tin trên.

Ba Lan kéo dài thời hạn kiểm soát biên giới với Slovakia

Ba Lan sẽ tiếp tục kiểm soát chặt biên giới với Slovakia đến ngày 2/11 năm nay. (Nguồn: Sputnik)

Ngày 12/10, Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Mariusz Kaminski cho biết, Warsaw có dự định gia hạn các biện pháp kiểm soát tạm thời ở biên giới với Slovakia. Các biện pháp kiểm soát tạm thời ở biên giới Ba Lan-Slovakia lần đầu tiên được áp dụng hôm 4/10 vừa qua.

Động thái trên được đưa ra sau khi Slovakia hôm 11/10 tuyên bố gia hạn kiểm soát biên giới với Hungary đến ngày 3/11 tới. Chính quyền Slovakia đã áp dụng lệnh kiểm soát biên giới vào ngày 5/10, sau khi các nước như Ba Lan, Cộng hòa Czech và Áo thắt chặt biên giới với Bratislava.

Iran sẵn sàng trở thành hành lang xuất khẩu ngũ cốc của Nga

Iran sẵn sàng cho phép Moscow sử dụng lãnh thổ nước Cộng hòa Hồi giáo làm hành lang an toàn để xuất khẩu ngũ cốc của Nga sang các nước thứ ba. Đây là tuyên bố do Thứ trưởng Kinh tế và Tài chính Iran Seyed Ali Rouhani đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Ria Novosti, ngày 12/10.

Theo quan điểm của ông Rouhani, cuộc xung đột ở Ukraine và các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga trên thực tế đã khiến tuyến đường Iran trở thành một tuyến đường an toàn và là một sự lựa chọn thay thế để xuất khẩu ngũ cốc của Nga.

Thái Lan thu giữ gần 1.800 khẩu súng trái phép sau 3 ngày truy quét

Cảnh sát trưởng quốc gia Thái Lan Torsak tại buổi họp báo công bố kết quả sau 3 ngày mở chiến dịch truy quét. (Ảnh: TheNation)

Cảnh sát trưởng quốc gia Thái Lan Torsak Sukwimol hôm nay (12/10) cho biết, 1.789 khẩu súng các loại đã bị tịch thu chỉ sau 3 ngày (từ 9 đến 11/10) tiến hành chiến dịch truy quét vũ khí trái phép trên toàn quốc.

Thông tin được Tướng Torsak công bố tại buổi họp báo công bố kết quả. Ông cho biết thêm lực lượng cảnh sát đã tập trung điều tra tại hơn 3.220 địa điểm khả nghi trên toàn quốc, qua đó đã phát hiện, bắt giữ 1.593 nghi phạm. Ngoài gần 1.800 khẩu súng các loại, cảnh sát cũng tích thụ được cùng gần 80.000 viên đạn được tàng trữ trái phép.

Hạ viện Mỹ hoãn bầu chọn Chủ tịch mới

Hạ viện Mỹ hoãn bầu chọn Chủ tịch mới

Hạ viện Mỹ đã hoãn bầu chọn Chủ tịch mới thay thế ông Kevin McCarthy bị bãi nhiệm hồi tuần trước do do một số thành viên đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ đã bày tỏ phản ứng miễn cưỡng, không cam kết ủng hộ ứng viên Steve Scalise.

Cuộc bỏ phiếu dự kiến diễn ra vào sáng 12/10 theo giờ Việt Nam và hiện chưa có thông tin chính thức về các bước tiếp theo trong bối cảnh Hạ viện Mỹ chưa có người đứng đầu. Cho đến khi chủ tịch mới được bầu chọn, Hạ viện Mỹ vẫn rơi vào tình trạng tê liệt sau khi ông Kevin McCarthy mất chức - một tình huống chưa từng có tiền lệ.

Italy hoãn hội nghị thượng đỉnh với các nước châu Phi đến năm 2024

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni

Bộ Ngoại giao Italy ngày 12/10 thông báo sẽ hoãn hội nghị thượng đỉnh với các nước châu Phi, dự kiến diễn ra vào tháng 11/2023, sang đầu năm 2024, do tình hình an ninh toàn cầu đang xấu đi.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Italy nêu rõ: “Trước tình hình an ninh quốc tế ngày càng tồi tệ, Hội nghị Italy-châu Phi dự kiến diễn ra vào tháng 11 sẽ bị hoãn lại đến đầu năm 2024.”

Italy sẽ đảm nhận vai trò chủ tịch của Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) vào năm 2024, với cam kết đưa châu Phi trở thành chủ đề trung tâm.

Xuân An (t/h)

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/quoc-te-noi-bat-the-kho-cua-nuoc-my-112203.htm