Quốc tế nổi bật: Ông Donald Trump đe dọa ngành công nghiệp ô tô nước ngoài

Ông Donald Trump khẳng định nếu ông tái đắc cử, ông sẽ áp thuế 100% đối với những chiếc ô tô sản xuất ở ngoài nước Mỹ.

Ông Donald Trump đe dọa ngành công nghiệp ô tô nước ngoài

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đưa ra cảnh báo nếu không giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 5/11 tới sẽ có 'cuộc tắm máu' với ngành ô tô và toàn nước Mỹ. Ông Donald Trump khẳng định nếu ông tái đắc cử, ông sẽ áp thuế 100% đối với những chiếc ô tô sản xuất ở ngoài nước Mỹ. Nhóm bầu cử của Tổng thống Mỹ Joe Biden sau đó đã chỉ trích việc ông Donald Trump đề cập đến cụm từ “tắm máu” khi xem đây là lời đe dọa “bạo lực chính trị”.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh hoãn đến Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps vừa quyết định hủy chuyến đi tới thành phố cảng Odessa, Ukraine sau khi cho rằng Nga đã biết trước kế hoạch của ông và lo ngại các cuộc tấn công của tên lửa Nga. Vài ngày trước, truyền thông Anh cũng đưa tin một máy bay chở ông Shapps từ Ba Lan trở về Anh đã gặp trục trặc về tín hiệu GPS khi bay qua vùng ngoại ô Kaliningrad của Nga.

Cảnh báo NATO từ Italy

Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani

Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani vừa lên tiếng cho rằng NATO không nên đưa quân tới Ukraine. Đó sẽ là sai lầm. Ông Tajani chỉ ra việc NATO cần hỗ trợ Ukraine nhưng việc đưa quân vào nước này đồng nghĩa với nguy cơ xảy ra Chiến tranh Thế giới thứ Ba.

Ông Kim Jong-un sử dụng limousine của Nga

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vừa sử dụng chiếc xe sang limousine của Nga

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vừa sử dụng chiếc xe sang limousine của Nga do Tổng thống Vladimir Putin tặng. Trong năm qua, Triều Tiên và Nga đã tăng cường mạnh mẽ hợp tác quân sự cũng như các lĩnh vực khác, trong bối cảnh hai nước đều phải đối đầu với phương Tây vì các vấn đề khác nhau.

Pháp rất muốn đồng hành cùng Ukraine

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vừa lên tiếng tuyên bố không loại trừ khả năng Paris có thể triển khai chiến dịch trên bộ ở Ukraine "vào một thời điểm nào đó". Tổng thống Macron xác nhận đại diện của khoảng 20 quốc gia phương Tây đã thảo luận về chính sách viện trợ bổ sung cho Kiev, trong đó có phương án đưa lực lượng bộ binh tới Ukraine.

Canada đánh giá an ninh đối với TikTok

Bộ trưởng Công nghiệp Canada Francois-Philippe Champagne

Bộ trưởng Công nghiệp Canada Francois-Philippe Champagne vừa lên tiếng cho biết nước này đang tiến hành đánh giá an ninh quốc gia đối với ứng dụng chia sẻ video TikTok của tập đoàn Bytedance (Trung Quốc). Người đứng đầu Bộ Công nghiệp cho biết việc đánh giá của Canada không liên quan đến dự luật vừa được Hạ viện Mỹ thông qua nhằm buộc các chủ sở hữu Trung Quốc phải bán cổ phần TikTok nếu không muốn ứng dụng này bị cấm hoạt động tại Mỹ.

Tỷ lệ cử tri bỏ phiếu trực tuyến tại Nga đạt 90%

Tỷ lệ cử tri bỏ phiếu trực tuyến tại Nga đạt 90%

Tỉ lệ cử tri bỏ phiếu trực tuyến trong cuộc bầu cử tổng thống Nga 2024 đã đạt mức 90%. Tính đến đêm 16/3 (theo giờ Moscow), hơn 4,2 triệu phiếu bầu đã được phát cho những cử tri đăng ký bỏ phiếu trực tuyến ở 28 khu vực của Nga.

Linh Đan

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.com.vn/bai-viet/quoc-te-noi-bat-ong-donald-trump-de-doa-nganh-cong-nghiep-o-to-nuoc-ngoai-118180.htm