Quốc tế lo ngại khi Trung Quốc siết chặt luật an ninh mạng

Ngày 7/11, Trung Quốc đã thông qua luật an ninh mạng mới nhằm đối phó với các mối nguy cơ gia tăng trên môi trường mạng.

Giới chức Trung Quốc nhận định, Internet có mối quan hệ mật thiết với an ninh quốc gia và sự phát triển của Trung Quốc. Vì vậy, việc xây dựng một hệ thống luật an ninh mạng hoàn hảo là nhu cầu cấp bách.

Luật an ninh mạng mới chính thức có hiệu lực vào tháng 6/2017 sẽ có những chế tài tăng cường việc kiểm duyệt trên mạng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, luật an ninh mạng mới đang vấp phải sự chỉ trích của các doanh nghiệp nước ngoài khi những người phản đối cho rằng luật này có khả năng sẽ buộc các công ty công nghệ nước ngoài hoạt động trong những lĩnh vực trọng yếu phải đóng cửa và cũng có những điều khoản yêu cầu lưu trữ dữ liệu tại các máy chủ ở Trung Quốc.

Ngoài ra, các doanh nghiệp nước ngoài tại Trung Quốc cũng lo ngại luật mới sẽ yêu cầu họ phải giao nộp quyền sở hữu trí tuệ và mở một cửa hậu cho các sản phẩm của họ để được hoạt động tại Trung Quốc.

Nguồn VTV: http://vtv.vn/the-gioi/quoc-te-lo-ngai-khi-trung-quoc-siet-chat-luat-an-ninh-mang-201611071731434.htm