Quốc lộ 1 ngập nặng vì lũ

Do mưa lớn kéo dài nhiều ngày kết hợp với lũ đầu nguồn đổ về, nhiều đoạn ở Quốc lộ 1 ngập sâu khiến giao thông gặp nhiều khó khăn.

Người dân và các phương tiện giao thông di chuyển qua Quốc lộ 1 hiện gặp nhiều khó khăn do mưa lớn kéo dài 2 ngày qua cộng thêm nước lũ từ đầu nguồn đổ về trưa ngày 9/10 trên sông Lũy càng khiến tình trạng ngập úng nặng nề.

Khu vực chịu ảnh hưởng nhiều nhất là huyện Bắc Bình (Bình Thuận). Ở khu vực Cầu Nam (huyện Tuy Phong, Bình Thuận), nước dâng cao 1m, kéo dài gần 500m. Đoạn qua xã Phan Rí Thành cũng ngập 0,5 – 0,6m.

Nước ngập ở khu vực Cầu Nam khiến các phương tiện giao thông di chuyển khó khăn. Ảnh: Zing

Trao đổi với báo chí ngày hôm qua, ông Lê Văn Long - Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình (Bình Thuận) cho biết có 100 hộ dân phải di dời, 1.000 ha lúa thiệt hại và 800 căn nhà bị ảnh hưởng do mưa lũ. Hiện nay vẫn chưa thể xả lũ vì thủy điện Đại Ninh đang tích nước lên 6m mới đủ lượng nước.

Theo ông Long, Quốc lộ 1 ngập úng nặng do lượng nước từ nguồn Hầm Ru và Đá Giá đổ về. Mưa lớn cũng làm nhiều xã thuộc huyện ngập cục bộ, có nơi ngập sâu tới 1,5m, người dân phải dùng xuồng để di chuyển.

PV

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/xa-hoi-thoi-su/quoc-lo-1-ngap-nang-vi-lu