Quốc hội Thụy Sĩ bắt đầu cuộc điều tra thương vụ của UBS

Thông báo cho biết ủy ban của Quốc hội Thụy Sĩ sẽ làm rõ về cách chính quyền nước này kết hợp việc sát nhập hai ngân hàng Credit Suisse và UBS hồi tháng 3 vừa qua.

Ngân hàng UBS ở Zurich, Thụy Sĩ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Quốc hội Thụy Sĩ ngày 13/7 đã bắt đầu cuộc điều tra thương vụ mua lại ngân hàng Credit Suisse của ngân hàng UBS, được chính phủ dàn xếp.

Thông báo cho biết ủy ban của Quốc hội Thụy Sĩ sẽ làm rõ về cách chính quyền nước này kết hợp việc sát nhập hai ngân hàng lớn nhất nước hồi tháng 3 vừa qua.

Thông báo khẳng định: “Nhiệm vụ chính của ủy ban là kiểm tra tính hợp pháp, thời hạn và hiệu quả của việc quản lý các cơ quan có thẩm quyền và những đơn vị chức năng trong bối cảnh cuộc khủng hoảng của Credit Suisse, để đưa ra báo cáo.”

Trước đó, sau 167 năm tồn tại độc lập, Credit Suisse đứng trước nguy cơ đổ vỡ và ngân hàng UBS sẽ tiếp quản lại trong cuộc giải cứu khẩn cấp do Chính phủ Thụy Sĩ làm trung gian.

Thỏa thuận này là vụ "siêu sáp nhập" đầu tiên của các ngân hàng quan trọng trong hệ thống toàn cầu kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

Ngân hàng Credit Suisse nằm trong số 30 tổ chức tài chính được coi là ngân hàng quan trọng trong hệ thống toàn cầu và giới chức lo lắng về hậu quả nếu ngân hàng sụp đổ.

UBS lớn hơn nhưng Credit Suisse có ảnh hưởng đáng kể, với tài sản trị giá 1.400 tỷ USD được quản lý.

UBS có các chi nhánh giao dịch quan trọng trên khắp thế giới, phục vụ giới thượng lưu thông qua hoạt động kinh doanh quản lý tài sản và là cố vấn cho các thương vụ mua bán và sáp nhập lớn./.

Anh Hiển (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/quoc-hoi-thuy-si-bat-dau-cuoc-dieu-tra-thuong-vu-cua-ubs/874918.vnp