Quốc hội Mỹ điều trần về UFO, cựu sĩ quan nói Mỹ có hài cốt 'không phải con người'

Một tiểu ban Giám sát Hạ viện Mỹ đã triệu tập phiên điều trần hôm thứ Tư về Vật thể bay không xác định (UFO), trong bối cảnh các nhà lập pháp đang kêu gọi chính quyền Mỹ thẳng thắn hơn về các hiện tượng được cho rằng có liên quan đến người ngoài hành tinh này.

Trong phiên điều trần, ba cựu quân nhân đã làm chứng về các hiện tượng dị thường không xác định, được gọi tắt là UFO.

Hình ảnh một vật thể bay không xác định được phi công Hải quân Mỹ chụp lại vào năm 2015. Ảnh: Euronews

Mối quan tâm hàng đầu

“Nếu UFO là máy bay không người lái nước ngoài, thì đó là một vấn đề an ninh quốc gia cấp bách. Nếu nó là một cái gì đó khác, đó sẽ là một vấn đề khoa học. Trong cả hai trường hợp, các vật thể không xác định là mối lo ngại đối với an toàn các chuyến bay", ông Ryan Graves, cựu phi công Hải quân Mỹ, cho biết tại phiên điều trần.

Chính phủ Mỹ đã công bố báo cáo về các trường hợp trong những năm gần đây. Một số vẫn chưa được giải thích, trong khi những thứ khác được cho là do khí cầu, máy bay không người lái, chim, các sự kiện thời tiết hoặc các mảnh vụn trong không khí như túi nhựa.

Ông David Fravor, một cựu chỉ huy của Hải quân Mỹ, cũng đã làm chứng về việc họ nhìn thấy UFO khi họ đang phục vụ trong quân đội. Ông David Grusch, cựu sĩ quan tình báo của Lực lượng Không quân, cáo buộc rằng chính phủ đã che đậy nghiên cứu của họ về những lần nhìn thấy các vật thể bay không xác định và cho biết ông đã báo cáo thông tin cho tổng thanh tra cộng đồng tình báo.

“Đây là vấn đề về tính minh bạch của chính phủ”, nghị sĩ Tim Burchett, người đã thúc đẩy phiên điều trần, cho biết. “Chúng ta ở đây để khám phá ra sự thật. Tôi mong rằng đây sẽ là khởi đầu của nhiều phiên điều trần hơn trong tương lai".

Không có quan chức chính phủ nào làm chứng tại phiên điều trần hôm thứ Tư. Vào tháng 4, ông Sean Kirkpatrick, giám đốc Văn phòng Giải quyết Bất thường của Lầu Năm Góc, cơ quan được Quốc hội thành lập để tập trung vào UFO, nói với một tiểu ban của Thượng viện rằng chính phủ Mỹ đang theo dõi 650 trường hợp tiềm ẩn của các hiện tượng trên không không xác định.

Ông Kirkpatrick nhấn mạnh rằng không có bằng chứng về sự sống ngoài trái đất và văn phòng của ông đã tìm thấy các vật thể thách thức các định luật vật lý nhưng “không có bằng chứng đáng tin cậy”.

Các nhà lập pháp đã tạo áp lực lên Bộ Quốc phòng về các trường hợp UFO, mô tả chúng là mối đe dọa an ninh quốc gia tiềm ẩn.

“UFO, bất kể chúng là gì, có thể gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với quân đội và máy bay dân sự của chúng ta, và chúng ta phải tìm hiểu thật kỹ", nghị sĩ Robert Garcia cho biết. “Chúng ta nên khuyến khích báo cáo nhiều hơn chứ không phải ít hơn về UFO. Càng hiểu rõ, chúng ta càng an toàn".

Cả ông Garcia và nghị sĩ Jared Moskowitz đều nói rằng điều quan trọng là Quốc hội phải giải quyết vấn đề này theo cách thức lưỡng đảng nhằm thúc đẩy một chính phủ minh bạch hơn. "Rất nhiều người Mỹ quan tâm tới vấn đề này", ông Moskowitz nói thêm.

Sở hữu hài cốt "không phải con người"

Ông Grusch tuyên bố rằng Chính phủ Mỹ không chỉ sở hữu UFO mà còn sở hữu hài cốt được cho là "không phải con người" bên trong các vật thể này.

Ba cựu quân nhân Mỹ trong phiên điều trần về UFO. Ảnh: Reuters

“Tôi đã được thông báo, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính thức của mình, về một chương trình kỹ thuật đảo ngược và theo dõi UFO kéo dài nhiều thập kỷ", ông nói. "Tôi đã đưa ra quyết định, dựa trên dữ liệu tôi thu thập được, về việc báo cáo thông tin này cho cấp trên".

Tuy nhiên, ông nói rõ rằng đây là điều mà ông đã nghe người khác kể lại và ông không có thông tin trực tiếp. “Đó là điều mà bản thân tôi chưa từng chứng kiến", ông nói.

Ông Grusch nói rằng ông có thể cung cấp một danh sách “các nhân chứng”, những người có thể cung cấp cho Quốc hội thêm thông tin về các chương trình liên quan đến UFO.

“Lời khai của tôi dựa trên thông tin mà tôi đã được cung cấp bởi những cá nhân có thành tích lâu năm, có tính hợp pháp cao và đã phục vụ cho đất nước này”, ông nói, đồng thời cho biết thêm rằng nhiều người trong số họ đã “chia sẻ bằng chứng thuyết phục dưới dạng ảnh chụp, tài liệu chính thức và lời khai mật".

Ông Graves nói thêm rằng sự kỳ thị vẫn còn đối với cả phi công thương mại và quân sự khi báo cáo các sự cố UFO.

“Ngay bây giờ chúng tôi cần một hệ thống mà các phi công có thể báo cáo các sự cố mà không sợ bị mất việc", ông nói thêm. “Có lo ngại rằng sự kỳ thị liên quan đến chủ đề này có thể dẫn tới những hậu quả thông qua công tác quản lý hoặc thông qua cuộc kiểm tra sức khỏe hàng năm".

Các quan chức Mỹ nói gì?

Trong một tuyên bố, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Sue Gough cho biết các nhà điều tra đã không phát hiện ra "bất kỳ thông tin có thể kiểm chứng nào để chứng minh sự tồn tại của người ngoài hành tinh hay UFO trong hiện tại cũng như quá khứ".

Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby nói rằng ông không có lập trường nào về vấn đề liệu có sự sống ngoài Trái đất hay không.

"Chúng tôi biết về những báo cáo của các phi công Hải quân và Không quân về các sự kiện bất thường. Chúng tôi không có câu trả lời về những hiện tượng này là gì", ông nói.

Vào tháng 5 năm nay, NASA đã tổ chức cuộc họp công khai đầu tiên về UFO và kêu gọi một cách tiếp cận khoa học chặt chẽ hơn để làm rõ nguồn gốc của những hiện tượng này.

Quốc Thiên (theo CNN, AP, AFP)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/quoc-hoi-my-dieu-tran-ve-ufo-cuu-si-quan-noi-my-co-hai-cot-khong-phai-con-nguoi-post258007.html