QUỐC HỘI KHÓA XV ĐÃ THỰC SỰ ĐỔI MỚI, BẢN LĨNH, SÁNG TẠO, ĐỂ LẠI DẤU ẤN SÂU SẮC TRONG TỪNG HOẠT ĐỘNG

Phát biểu tại buổi gặp mặt nhân dịp năm nhân dịp đón Tết nguyên đán, xuân Giáp Thìn 2024 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức vào 29/01 vừa qua, nguyên lãnh đạo Quốc hội, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội các nhiệm kỳ đều bày tỏ tự hào là người của Quốc hội khi nhận thấy những dấu ấn hết sức sâu sắc mà Quốc hội khóa XV đã đạt được trong năm 2023 và nửa nhiệm kỳ vừa qua, qua đó vun đắp thêm truyền thống vẻ vang gần 80 năm của Quốc hội.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ: TIẾP TỤC TÌM TÒI, ĐỔI MỚI ĐỂ QUỐC HỘI NGÀY CÀNG CHUYÊN NGHIỆP HƠN, HIỆU QUẢ HƠN

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN: NĂM 2023, ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CƠ BẢN HOÀN THÀNH KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC LỚN VỚI YÊU CẦU CAO CẢ VỀ TIẾN ĐỘ VÀ CHẤT LƯỢNG

GẶP MẶT NGUYÊN LÃNH ĐẠO QUỐC HỘI, NGUYÊN ỦY VIÊN ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI, ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI CHUYÊN TRÁCH CÁC KHÓA VÀ CÁN BỘ VĂN PHÒNG QUỐC HỘI NHÂN DỊP XUÂN GIÁP THÌN 2024

Cơ bản hoàn thành khối lượng công việc lớn với yêu cầu cao cả về tiến độ và chất lượng

Toàn cảnh buổi gặp mặt nguyên Lãnh đạo Quốc hội, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương, cán bộ, công chức Văn phòng Quốc hội đã nghỉ hưu

Trước đó, vui mừng báo cáo tóm tắt kết quả công tác của Quốc hội, Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, năm qua, Quốc hội, Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bám sát Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, các chủ trương của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các Ban Đảng Trung ương, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cáo, Viện Kiểm sát nhân dân tối cáo và các Bộ, ngành, cơ quan hữu quan; phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết liệt đổi mới, tập trung cao độ và triển khai toàn diện các nhiệm vụ xây dựng luật, pháp lệnh, chương trình, kế hoạch giám sát và chương trình công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; cơ bản hoàn thành khối lượng công việc lớn với yêu cầu cao cả về tiến độ và chất lượng; giải quyết nhiều vấn đề đột xuất, quan trọng, phức tạp, cấp bách mới phát sinh nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn; góp phần quan trọng vào những kết quả chung của cả hệ thống chính trị, đẩy nhanh quá trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đảng đoàn Quốc hội đã ban hành 26 chương trình, kế hoạch triển khai các nghị quyết, kế hoạch, kết luận của Bộ Chính trị; ban hành 40 tờ trình, đề án, 10 thông báo, kết luận; xây dựng 98 báo cáo về các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ và 117 văn bản góp ý, tham gia ý kiến về các đề án, báo cáo, quy chế, quy định gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các Ban đảng Trung ương… hoàn thành 86/107 nội dung, đề án (đạt 80,37%) thuộc Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trình bày báo cáo tại buổi gặp mặt

Từ tháng 01/2023 đến nay, Quốc hội tiến hành thành công 02 kỳ họp thường lệ, 04 kỳ họp bất thường, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức thành công 11 phiên họp thường kỳ, 01 phiên họp chuyên đề pháp luật, 06 phiên họp khác, xem xét, cho ý kiến, quyết định nhiều nội dung quan trọng cả về lập pháp, giám sát, các vấn đề kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách. Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức 02 Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để thảo luận, góp ý kiến về 07 dự án luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5 và 08 dự án luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6; tổ chức Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội khóa 15; tổ chức nhiều hoạt động quan trọng như Diễn đàn kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2023; phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ nhất; Diễn đàn Người Lao động năm 2023…

Về công tác lập pháp: Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình Quốc hội thông qua 18 luật, 05 nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến 18 dự án luật khác. Tính đến nay, việc triển khai Kế hoạch số 81 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cơ bản hoàn thành việc nghiên cứu, rà soát và xây dựng mới với 114/137 nhiệm vụ lập pháp của cả nhiệm kỳ, đạt 83,2%.

Công tác giám sát tiếp tục được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm và tổ chức triển khai toàn diện, đồng bộ, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả. Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành 04 chuyên đề giám sát, tổ chức có hiệu quả hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại 02 kỳ họp Quốc hội; tổ chức tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn; thông qua 18 nghị quyết thuộc lĩnh vực giám sát)....

Việc xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng về công tác nhân sự, về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước… được tiến hành kịp thời, kỹ lưỡng, góp phần kiện toàn bộ máy, ban hành nhiều quyết sách phù hợp, tạo chuyển biến tích cực về kinh tế - xã hội, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, đáp ứng yêu cầu cấp thiết của đất nước, của doanh nghiệp và đời sống của Nhân dân.

Các đại biểu tại buổi gặp mặt

Hoạt động đối ngoại của Quốc hội tiếp tục được triển khai bảo đảm chu đáo, thiết thực, hiệu quả. Trong năm 2023 đã thực hiện ký kết 09 thỏa thuận quốc tế giữa Quốc hội Việt Nam với Quốc hội các nước nhân dịp chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam tại các nước hoặc lãnh đạo nghị viện các nước thăm Việt Nam. Quốc hội Việt Nam đã chủ trì, đăng cai tổ chức thành công Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9; các Đoàn công tác do Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu đã thành công rất tốt đẹp.

Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các công tác đại biểu, dân nguyện, nghiên cứu khoa học và các công tác khác; việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội định kỳ xem xét, thảo luận báo cáo về công tác dân nguyện tại phiên họp hằng tháng tiếp tục được đại biểu Quốc hội, cử tri và Nhân dân cả nước đánh giá cao; việc củng cố, kiện toàn đội ngũ công chức tại Văn phòng Quốc hội được tăng cường, kịp thời bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị của Văn phòng Quốc hội để bổ sung đội ngũ quản lý, đáp ứng yêu cầu công tác; quản lý tài chính, tài sản bảo đảm các điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật, an ninh, an toàn trong các trụ sở cơ quan, tuân thủ đúng quy định; công tác thông tin, báo chí… được thực hiện bài bản, có nhiều kết quả đáng ghi nhận…

Hiệu quả từ sự chủ động, phối hợp nhịp nhàng, có hiệu quả

Qua nghe báo cáo do Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trình bày, các nguyên Lãnh đạo Quốc hội, các đại biểu tham dự cuộc gặp đều bày tỏ đánh giá rất cao kết quả hoạt động của Đảng Đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội trong năm 2023. Nhìn tổng thể, các đại biểu cho rằng, mỗi khóa Quốc hội lại có những trọng trách khác nhau, nhưng qua mỗi khóa Quốc hội lại tiếp tục cộng thêm, vun đắp thêm truyền thống vẻ vang gần 80 năm của Quốc hội và Quốc hội khóa XV dù mới đi qua nửa chặng đường nhưng đã kế thừa và phát huy xuất sắc truyền thống của Quốc hội.

Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên phát biểu

Qua theo dõi hoạt động Quốc hội khóa XV trong suốt nửa nhiệm kỳ vừa qua, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên cho rằng Quốc hội đã thể hiện rõ nét tinh thần đổi mới, tiếp tục đổi mới, nghiêm túc đổi mới với đà tiến công trên các mặt công việc, các nhiệm vụ không chỉ thể hiện trên diễn đàn Quốc hội mà còn có nhiều hoạt động các hình thức tổ chức hoạt động trong nước và ngoài nước, được dư luận và cử tri, Nhân dân cả nước hoan nghênh, đánh giá cao.

Tự hào là người của Quốc hội, chia sẻ những lời nói "từ trái tim", nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên cũng nhận thấy Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội rất chủ động, phối hợp nhịp nhàng, có hiệu quả với Chính phủ, các cơ quan thành viên Chính phủ và các cơ quan tư pháp vì mục tiêu chung là tham mưu cho Quốc hội, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất quyết định những vấn đề hệ trọng của đất nước, phù hợp với tình hình thế giới, khu vực đầy phức tạp như hiện nay và những yêu cầu, đòi hỏi cao của sự phát triển, đổi mới đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các Phó Chủ tịch Quốc hội vui mừng gặp mặt nguyên lãnh đạo Quốc hội, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Theo nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên, sự phối hợp này rất nhịp nhàng, ăn ý, không phải dễ dãi, cũng không quá cứng nhắc mà đúng với thể chế chính trị với ba nhánh quyền lực là phân công, phối hợp, hợp tác dưới sự lãnh đạo của một Đảng. Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là điều rất đáng quý. Với kinh nghiệm trải qua 4 khóa Quốc hội, cả chuyên trách lẫn ở cơ sở, ngẫm lại càng thấy ý nghĩa của hiệu quả trong công tác phối hợp hoạt động này.

Cùng với đó, hoạt động đối ngoại của Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội diễn ra ở trong nước cũng như ở nước ngoài là một trong những điểm sáng trong hoạt động Quốc hội, góp phần rất quan trọng vào việc nâng cao vị thế, uy tín của Quốc hội và của nước ta trên trường quốc tế.

Trong không khí phấn khởi đầu năm 2024, đón xuân Giáp Thìn, đông đảo đại biểu Quốc hội chuyên trách các khóa, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Quốc hội về dự buổi gặp mặt

Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên cũng ghi nhận đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Quốc hội. Những con người cần mẫn, dù đối mặt với nhiều sức ép, khối lượng công việc nhiều, yêu cầu cao nhưng vẫn tận tụy, chuyên nghiệp, bắt kịp nhanh vào quá trình hiện đại hóa, góp sức cùng Quốc hội xây dựng Quốc hội số.

Quốc hội đã thực sự đổi mới, bài bản, bản lĩnh, sáng tạo, chất lượng, tốc độ, thành công

Chia sẻ cảm nhận về những thành quả, hoạt động của Quốc hội trong năm 2023, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, TS.Bùi Ngọc Thanh cho biết vô cùng ấn tượng khi trong từng lĩnh vực Quốc hội đều ghi những dấu ấn sâu sắc.

Nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, TS.Bùi Ngọc Thanh

Nhấn mạnh kết quả trong công tác lập pháp, TS.Bùi Ngọc Thanh cho biết, theo ghi chép, cập nhật của mình, từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến nay, Quốc hội đã thông qua tổng cộng 30 đạo luật, hơn 70 nghị quyết và đã cho ý kiến 43 dự án Luật khác, đến nay đã hoàn thành hơn 83% nhiệm vụ lập pháp của cả nhiệm kỳ. Những con số này nói lên khối lượng công việc hết sức lớn, trách nhiệm hết sức nặng nề của Quốc hội. Đây là thành tựu và sự cố gắng rất lớn của Quốc hội. Nhưng điều quan trọng hơn là chất lượng, chất lượng và chất lượng đã được Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quán triệt, bảo đảm, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nêu rõ.

Dẫn chứng việc Quốc hội đã quyết định chưa thông qua 2 dự án Luật hết sức quan trọng là dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 6 để tiếp tục nghiên cứu, giải trình thấu đáo và thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5 vừa diễn ra trong những ngày đầu năm mới 2024, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội khẳng định, Quốc hội đã thể hiện trách nhiệm với tinh thần hết sức cẩn trọng trước cử tri, trước Nhân dân và trước Đảng.

Theo TS. Bùi Ngọc Thanh, Luật Đất đai vừa được Quốc hội thông qua đã sửa đổi, đổi mới căn bản, tạo điều kiện rất lớn cho nền nông nghiệp hàng hóa phát triển trong thời gian tới và trong bảo đảm an sinh xã hội. Luật Đất đai lần này như một "lăng kính" hội tụ, giải quyết rất nhiều vấn đề xã hội, đã chú ý đến vấn đề thu hồi đất, đền bù tái định cư. Nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết qua trao đổi với cử tri cho thấy đây là những vấn đề cử tri hết sức mong đợi khi Luật có hiệu lực.

TS.Bùi Ngọc Thanh khẳng định công tác lập pháp của Quốc hội khóa XV đã bám sát tiến độ theo Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và thực hiện có hiệu quả đường lối mà Đại hội Đảng lần thứ 13 đã giao cho Quốc hội là xây dựng hệ thống pháp luật đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định và có sức cạnh tranh quốc tế/hội nhập quốc tế.

Nhấn mạnh Quốc hội đã thực hiện rất tốt nhiệm vụ được giao, TS.Bùi Ngọc Thanh chỉ rõ Quốc hội khóa XV đã thực sự đổi mới, bài bản, bản lĩnh, sáng tạo, chất lượng, tốc độ, thành công và thực tiễn đã minh chứng cho thấy kết quả thành công tốt đẹp.

Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Thông

Cùng chung nhận định, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Thông chia sẻ, khi từ nghị trường trở về với đời thường luôn tự hào đã từng có những năm tháng làm việc, cống hiến cho Tổ quốc, cho Nhân dân trong ngôi nhà chung Quốc hội và mang tinh thần, phẩm chất đã lĩnh hội được và được rèn giũa tại Quốc hội về với cuộc sống, đó là, tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trung thực, trung thành và trong sáng.

Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật tin tưởng, Quốc hội sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả vai trò to lớn của mình trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; mong muốn Quốc hội sẽ tiếp tục đổi mới hơn nữa, hoạt động hiệu quả hơn nữa và mang lại những lợi ích thiết thực hơn nữa cho Nhân dân, luôn thực sự xứng đáng là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân./.

Bảo Yến

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=84515