QUỐC HỘI 24H: ĐIỂM TIN HOẠT ĐỘNG QUỐC HỘI TỪ NGÀY 30/9 - 02/10/2023

'Khai mạc Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Vinh và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri tỉnh Hậu Giang; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định thăm Cộng hòa Kyrgystan; Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm và làm việc tại Mexico...' là những hoạt động đáng chú ý của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội từ ngày 30/9 - 02/10/2023.

* Sáng 02/10, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng điều hành Phiên khai mạc.

Hội nghị Trung ương lần này xem xét, quyết định nhiều vấn đề trọng đại, phức tạp, nhạy cảm, có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII từ nay đến hết nhiệm kỳ.

Xem nội dung chi tiết tại đây:

* Tối 30/9, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Vinh (10/10/1963 - 10/10/2023), 235 năm Phượng Hoàng Trung đô (1788 - 2023) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì.

Tại buổi lễ, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhì và bức tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm công trường nhà máy thủy điện Vinh tháng 6/1957 tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Vinh.

Xem nội dung chi tiết tại đây: CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ DỰ LỄ KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP THÀNH PHỐ VINH VÀ ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP HẠNG NHÌ

* Ngày 30/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang đã có cuộc tiếp xúc cử tri tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Cử tri thành phố Vị Thanh ghi nhận những đổi mới thiết thực, hiệu quả của Quốc hội, đem đến những quyết sách sát hợp, đáp ứng được mong muốn của người dân. Cử tri nêu rõ, chất lượng các công trình công cộng ở miền Tây xây dựng kém chất lượng, các con đường liên tỉnh và các cây cầu mau chóng xuống cấp, 1- 2 năm là hư hỏng phải sửa chữa gây tốn kém ngân sách; đề nghị Quốc hội, Chính phủ tăng cường công tác kiểm tra giám sát các công trình xây dựng hạ tầng cơ sở nhằm hạn chế tiêu cực, nâng cao chất lượng các công trình.

Xem nội dung chi tiết tại đây: PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN TIẾP XÚC CỬ TRI TẠI THÀNH PHỐ VỊ THANH, HẬU GIANG

* Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội khóa XV, chiều 30/9, tại Hậu Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã có cuộc tiếp xúc cử tri tại huyện Châu Thành A.

Ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị, với những kiến nghị thuộc trách nhiệm của địa phương, lãnh đạo tỉnh Hậu Giang cần quan tâm giải quyết dứt điểm; chỗ nào còn vướng thủ tục, quy định thì cần tìm cho được giải pháp để sớm trả lời cho cử tri. Liên quan đến những kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội lưu ý, Đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang tổng hợp đầy đủ, chuyển các bộ, ngành, cơ quan có liên quan để nghiên cứu, giải quyết.

Xem nội dung chi tiết tại đây: PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN TIẾP XÚC CỬ TRI TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH A, TỈNH HẬU GIANG

* Tiếp tục Chương trình hoạt động đối ngoại năm 2023, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định dẫn đầu Đoàn Đại biểu Quốc hội nước ta thăm Cộng hòa Kyrgystan từ ngày 29 - 30/9.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã có các cuộc hội đàm với Phó Chủ tịch Hội đồng Tối cao Dzhamilia Isaeva và đại diện Lãnh đạo các Ủy ban của Hội đồng Tối cao; hội kiến Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Akylbek Japarov; gặp chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Kyrgyzstan - Việt Nam B.Elvira.

Xem nội dung chi tiết tại đây: PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN KHẮC ĐỊNH THĂM CỘNG HÒA KYRGYSTAN

* Thực hiện Chương trình hoạt động đối ngoại năm 2023, Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn đã thăm và làm việc tại Mexico từ ngày 28-30/9.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, đây là hoạt động đối ngoại trên kênh Nghị viện nhằm triển khai chủ trương nâng quan hệ Việt Nam - Mexico lên cấp Đối tác Toàn diện trong năm 2023, cũng như hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập Quan hệ Ngoại giao giữa hai nước vào năm 2025.

Xem nội dung chi tiết tại đây: ĐƯA QUAN HỆ HỮU NGHỊ VIỆT NAM - MEXICO LÊN TẦM CAO MỚI

* Đoàn đại biểu Ủy ban Quốc phòng và An ninh do Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trung tướng Lê Tấn Tới làm Trưởng đoàn vừa thăm và làm việc tại Vương quốc Na Uy và Vương quốc Đan Mạch.

Tại Na Uy, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới và Đoàn đã chào xã giao Phó Chủ tịch Quốc hội Morten Word; hội đàm với Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại và Quốc phòng Soreide Ine Eriksen và các thành viên; gặp làm việc với Quốc vụ Khanh Bộ Ngoại giao Andreas Kravik, Cố vấn cấp cao của Bộ Quốc phòng Harald W Storen, Quyền Tổng Thư ký Tổ chức viện trợ nhân dân Nauy (NPA) Per Nergaard.

Xem nội dung chi tiết tại đây: CHỦ NHIỆM ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH LÊ TẤN TỚI THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI NA UY, ĐAN MẠCH

* Sáng 01/10, Ủy ban Xã hội của Quốc hội phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bệnh viện tim Hà Nội, Công đoàn văn phòng Quốc hội, nhóm Kết nối yêu thương cùng với Tàu hũ tươi CoVang tố chức Chương trình thiện nguyện “Ngày chủ nhật yêu thương”tại Trung tâm Bảo trợ xã hội I Hà Nội.

Xem nội dung chi tiết tại đây: CHƯƠNG TRÌNH “NGÀY CHỦ NHẬT YÊU THƯƠNG” TẠI TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI I HÀ NỘI

* Sáng ngày 02/10, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Đối ngoại tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ Sáu nhằm thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 của Bộ Ngoại giao. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Mạnh Tiến chủ trì phiên họp.

Qua báo cáo và các ý kiến thảo luận tại phiên họp cho thấy, còn một số vướng mắc liên quan đến chính sách, pháp luật gây khó khăn cho thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước của Bộ. Một số ý kiến đề nghị, Bộ Ngoại giao chủ động rà soát, tổng hợp và kịp thời đề xuất các văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi. Về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024, các đại biểu cho rằng, để bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, các hoạt động đối ngoại cần được bảo đảm nguồn lực tương ứng, tuy nhiên phải bảo đảm chặt chẽ kỷ luật ngân sách...

Xem nội dung chi tiết tại đây: ỦY BAN ĐỐI NGOẠI THẨM TRA TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NGOẠI GIAO

* Ngày 2/10, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục tổ chức tọa đàm tham vấn chuyên gia về đào tạo trình độ tiến sĩ. Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Đỗ Chí Nghĩa chủ trì tọa đàm.

Qua thảo luận, các ý kiến cho rằng, về cơ bản, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đào tạo trình độ tiến sĩ đã quy định khá đầy đủ các nội dung cần thiết, các hoạt động từ mở ngành, xây dựng chương trình, tuyển sinh, tổ chức và quản lý đào tạo, cấp bằng. Tuy nhiên, việc xây dựng và ban hành một số văn bản chưa có sự đồng bộ, chậm tiến độ...

Xem nội dung chi tiết tại đây: THAM VẤN CHUYÊN GIA VỀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

* Chiều 2/10, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Kinh tế phối hợp với Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và Viện KAS tại Việt Nam tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến về dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

Các đại biểu tham dự Hội thảo đánh giá cao tinh thần cầu thị của Thường trực Ủy ban Kinh tế, cơ quan chủ trì soạn thảo trong quá trình tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi). Đa số các ý kiến góp ý có đầy đủ cơ sở lý luận, thực tiễn, có tính khả thi cao của các hiệp hội, tổ chức tín dụng, chuyên gia đều được Thường trực Ủy ban Kinh tế và cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu, đưa vào dự thảo Luật lần này.

Xem nội dung chi tiết tại đây: HỘI THẢO THAM VẤN Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG (SỬA ĐỔI)

* Tiếp tục chương trình Phiên họp toàn thể lần thứ Sáu, chiều ngày 02/10, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Đối ngoại đã tiến hành công tác điều ước quốc tế và công tác Đại sứ. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe báo cáo về công tác điều ước quốc tế và công tác Đại sứ. Các đại biểu cũng đã cho ý kiến về hai nội dung này và một số nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban Đối ngoại trong thời gian tới.

Xem nội dung chi tiết tại đây: ỦY BAN ĐỐI NGOẠI THẨM TRA CÔNG TÁC ĐẠI SỨ

* Tại phiên họp thứ 26, Ủy ban Xã hội đã gửi tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về giám sát chuyên đề, chất vấn. Thường trực Ủy ban Xã hội đề nghị tiếp tục hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường lao động và nâng cao chất lượng dự báo; phấn đấu đến năm 2024, thực hiện liên thông cơ sở dữ liệu về thị trường lao động.

Xem nội dung chi tiết tại đây: KHẨN TRƯƠNG THỰC HIỆN LIÊN THÔNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG

* Cho ý kiến tại Phiên họp giải trình, cung cấp thông tin về việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5, QH khóa XV, các đại biểu cho biết vẫn còn tình trạng các Bộ, ngành trả lời các kiến nghị của cử tri vẫn còn chung chung, nặng tính hình thức.

Xem nội dung chi tiết tại đây: CẦN TIẾP TỤC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI

* Vừa qua, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường phối hợp với Hiệp hội Blockchain Vệt Nam tổ chức Hội thảo “Ứng dụng công nghệ Blockchain trong nền kinh tế số”. Tại Hội thảo, các chuyên gia tham dự đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về nội dung ứng dụng thực tiễn của Blockchain và các vấn đề pháp lý liên quan đến công nghệ này.

Xem nội dung chi tiết tại đây: BLOCKCHAIN – ỨNG DỤNG THỰC TIỄN VÀ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ LIÊN QUAN

* Đóng góp vào việc hoàn thiện dự án Luật Viễn thông (sửa đổi), ĐBQH Lưu Bá Mạc – Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn đề nghị cơ quan soạn thảo dự án Luật nghiên cứu khuyến khích doanh nghiệp viễn thông phát triển hạ tầng tại khu vực khó khăn, biên giới hải đảo cần có quy định đối với các loại đất để xây dựng công trình viễn thông...

Xem nội dung chi tiết tại đây: ĐBQH LƯU BÁ MẠC: CẦN CÓ QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁC LOẠI ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG

* Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội khóa XV cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 6 (10/2023) tới đây. Quan tâm tới quy định về tổ chức chính quyền Thủ đô tại dự thảo, nhiều ý kiến chuyên gia đề xuất, cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện, tạo đột phá, đảm bảo nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố;…

Xem nội dung chi tiết tại đây: RÀ SOÁT, HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN THỦ ĐÔ ĐẢM BẢO NÂNG CAO NĂNG LỰC, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG

* Chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng nông thôn mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Việt Nam, đại diện Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho rằng, công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là sự chỉ đạo quyết liệt của người đứng đầu ở mỗi địa phương chính là yếu tố then chốt để xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, phải biết phát hiện nhân tố điển hình, phát huy được vai trò gương mẫu, đi đầu thực hiện của người có uy tín (già làng, trưởng bản...) tại mỗi cộng đồng.

Xem nội dung chi tiết tại đây: SỰ CHỈ ĐẠO QUYẾT LIỆT CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU Ở MỖI ĐỊA PHƯƠNG LÀ YẾU TỐ THEN CHỐT ĐỂ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

* Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đang tích cực được chỉnh lý, hoàn thiện trước khi trình Quốc hội khóa XV xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 6 (10/2023) tới đây.

Quan tâm tới dự luật, trên cơ sở phân tích kinh nghiệm quốc tế về tài chính đất đai, PGS.TS. Nguyễn Quang Tuyến, Phó chủ tịch Hội đồng trường kiêm Trưởng khoa Pháp luật kinh tế, trường Đại học Luật Hà Nội đưa ra nhiều kiến nghị cụ thể nhằm hoàn thiện quy định tại dự thảo. Trong đó, lưu ý cân nhắc bổ sung thêm thông tin đầu vào để xác định giá đất.

Xem nội dung chi tiết tại đây: PGS.TS NGUYỄN QUANG TUYẾN: CÂN NHẮC BỔ SUNG THÊM THÔNG TIN ĐẦU VÀO ĐỂ XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT

* Theo TS. Nguyễn Đình Quyền, Nguyên Viện Trưởng Viện nghiên cứu lập pháp, dự thảo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi) lần này vẫn chưa khắc phục được tình trạng bất cập, hạn chế trong việc tổ chức Tòa án nhân dân theo cấp xét xử tại luật hiện hành. Việc sửa đổi phải đáp ứng yêu cầu của cải cách tư pháp vừa bảo đảm được tính độc lập của các cấp tòa án, vừa tạo điều kiện để mỗi cấp tòa án chuyên sâu nghiên cứu án và xét xử một loại án trong phạm vi thẩm quyền được giao.

Xem nội dung chi tiết tại đây: TỔ CHỨC TÒA ÁN NHÂN DÂN THEO CẤP XÉT XỬ PHẢI ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CẢI CÁCH TƯ PHÁP

* Theo chuyên gia kinh tế PGS.TS Đinh Trọng Thịnh, thời gian qua, Quốc hội, Chính phủ đã có nhiều cơ chế, chính sách và sự chỉ đạo kịp thời, quyết liệt nhưng vẫn cần có sự chung tay của các bộ, ngành, địa phương doanh nghiệp, các cơ quan liên quan triển khai quyết liệt, kịp thời, đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế của năm 2023 và của giai đoạn 2021 – 2025.

Xem nội dung chi tiết tại đây: TRIỂN KHAI QUYẾT LIỆT, KỊP THỜI, ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI PHÁP, ĐỂ HOÀN THÀNH CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ NĂM 2023 VÀ GIAI ĐOẠN 2021 – 2025

* Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đang tích cực được chỉnh lý, hoàn thiện trước khi trình Quốc hội khóa XV xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 6 tới đây (10/2023). Trong đó, phương pháp định giá đất là một trong những nội dung trọng tâm tiếp tục nhận được sự quan tâm, góp ý của nhiều chuyên gia, nhà khoa học nhằm đảm bảo quy định được ban hành có tính khả thi cao; sát và phù hợp với giá thị trường...

Xem nội dung chi tiết tại đây: LUẬT HÓA PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT BẢO ĐẢM KHẢ THI, SÁT VỚI THỊ TRƯỜNG

* Để xuất một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới tại vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đến năm 2025, đại diện Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho rằng, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền và người dân về xây dựng nông thôn mới ở địa bàn đặc biệt khó khăn, phát huy các nguồn lực tại chỗ, lồng ghép từ các chương trình, dự án khác để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu trong xây dựng nông thôn mới.

Xem nội dung chi tiết tại đây: NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA CÁC CẤP ỦY, CHÍNH QUYỀN VÀ NGƯỜI DÂN VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở ĐỊA BÀN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN, VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ

* Ngày 02/10, thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định Nguyễn Thị Thu Thủy đã có các buổi tiếp xúc với cử tri xã Phước Quang, huyện Tuy Phước.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Phước Quang, huyện Tuy Phước đã có một số ý kiến, kiến nghị với đại biểu Quốc hội như: cần xem xét phương án giảm dần độ tuổi người già được hưởng chính sách xã hội để người hết tuổi lao động sớm có bảo trợ xã hội; kiến nghị đến các cơ quan trung ương và tỉnh về việc nâng mức chi trả kinh phí hỗ trợ sau khi cân đối trả tiền điện bơm nước...

Xem nội dung chi tiết tại đây: ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH BÌNH ĐỊNH TIẾP XÚC CỬ TRI HUYỆN TUY PHƯỚC

* Ngày 2/10, Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai tổ chức hội nghị lấy ý kiến các dự án luật sẽ thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Phát biểu tại hội nghị, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai Quản Minh Cường cho rằng, đây đều là những dự án luật quan trọng, tác động nhiều ngành nghề, đối tượng và bản thân các luật có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Đề nghị 2 sở: Xây dựng, TN-MT tổng hợp các ý kiến đóng góp xác thực gửi Đoàn ĐBQH tỉnh làm cơ sở tham gia đóng góp ý kiến tại kỳ họp Quốc hội tới đây.

Xem nội dung chi tiết tại đây: ĐỒNG NAI: NHIỀU Ý KIẾN GÓP Ý CHO DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI SỬA ĐỔI

* Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, chiều 2/10, Đoàn khảo sát của ĐBQH tỉnh Ninh Bình do đồng chí Trần Thị Hồng Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi khảo sát thi hành Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) tại BHXH tỉnh.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn khảo sát đã trao đổi làm rõ thêm về một số kết quả đạt được cũng như những hạn chế, khó khăn trong thực hiện Luật BHXH. Trong đó làm rõ nguyên nhân dẫn đến một số chỉ tiêu còn đạt thấp như: lệ số người tham gia BHXH tự nguyện; tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia Bảo hiểm thất nghiệp. Công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật. Công tác phối hợp giữa cấp, ngành, địa phương trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Luật.

Xem nội dung chi tiết tại đây: ĐOÀN ĐBQH TỈNH NINH BÌNH KHẢO SÁT VIỆC THI HÀNH LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI

Thế Hà

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=80536