Quốc học Huế - 120 năm đầy tự hào của người con Cố đô

Ngày 23/10, Trường Trung học phổ thông chuyên Quốc Học Huế đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 120 năm thành lập (1896-2016) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế Nguyễn Văn Cao thừa Ủy quyền Chủ tịch nước gắn Huân chương Lao động hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của trường chuyên Quốc Học Huế. Ảnh: Mai Trang/TTXVN

Thầy giáo Nguyễn Phước Bửu Tuấn, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông chuyên Quốc Học Huế cho biết: "Tính đến nay trường đã có hàng nghìn học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp Quốc gia; đặc biệt có 15 học sinh đạt giải quốc tế; nhiều em học sinh đạt giải quốc tế thi sáng tạo khoa học – kỹ thuật và vinh dự có 2 em đã từng giành vòng nguyệt quế cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia". Mới đây, em Hồ Đắc Thanh Chương dành được vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia 2016.

Trường Quốc Học Huế được thành lập vào ngày 23/10/1896 dưới chỉ dụ của nhà vua yêu nước Thành Thái; được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia theo Quyết định số 298 ngày 26/3/1990. Trường đã được trao tặng nhiều danh hiệu cao quý như: Huân chương độc lập hạng Nhất (1996 và 2006), Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới; Chính phủ đã chọn trường THPT chuyên Quốc Học Huế để xây dựng thành một trong ba trường trung học phổ thông chất lượng cao Việt Nam bên cạnh trường THPT Chu Văn An (Thành phố Hà Nội) và chuyên Lê Hồng Phong (Thành phố Hồ Chí Minh).

Quá trình phát triển, Trung học phổ thông chuyên Quốc Học Huế đã lưu giữ trong mình những học trò xuất sắc như Tổng Bí thư Trần Phú, Hà Huy Tập, Lê Duẩn; Thủ tướng Phạm Văn Đồng; nhà hoạt động chính trị Nguyễn Chí Diểu; Đại tướng Võ Nguyên Giáp…và đặc biệt là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngoài ra, trường còn là giảng đường đưa nhiều học trò trở thành những nhà khoa học, học giả, văn nghệ sĩ có tiếng trong và ngoài nước như Giáo sư – bác sĩ Tôn Thất Tùng, Viện sĩ Nguyễn Khắc Toàn, Giáo sư – bác sĩ Đặng Văn Ngữ, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Cảnh Toàn, nhà thơ Tố Hữu, Đặng Thai Mai, nhà sử học Đào Duy Anh, nhạc sĩ Trần Hoàn, Phạm Tuyên…

Lịch sử đã chứng kiến biết bao đổi thay nhưng truyền thống hiếu học của những thế hệ thầy và trò Trường Trung học phổ thông chuyên Quốc Học được giữ mãi, trở thành niềm tự hào của Cố đô Huế.

Mai Trang (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/giao-duc/quoc-hoc-hue-120-nam-day-tu-hao-cua-nguoi-con-co-do-20161023163900144.htm