Quen thiếu nữ sau 3 ngày làm, thanh niên vội hãm hại

Mới làm thuê cho quán ăn được 3 ngày, thanh niên quen thiếu nữ trọ gần chỗ làm rồi sang giở trò đồi bại.

Thanh niên đó là Trần Văn Mới (23 tuổi, quê Hậu Giang). Hiện Mới đã bị công an huyện Trảng Bàng (Tây Ninh) khởi tố về hành vi Hiếp dâm và Cướp tài sản.

Theo đó, Mới làm thuê cho quán ăn tại ấp Suối Sâu, xã An Tịnh, Trảng Bàng. Sau 3 ngày làm, thông qua mạng xã hội, anh ta quen cô gái 21 tuổi đang ở trọ gần đó.

Ngày 24/6, Mới đến phòng trọ cô gái chơi và nhậu. Khi mọi người đi làm hết, chỉ còn nữ công nhân 18 tuổi ở nhà, kẻ nảy sinh ý định giở trò đồi bại.

Khi cô gái qua phòng trọ kế bên nằm nghỉ, Mới bám theo vờ xin đi vệ sinh. Gã bất ngờ khóa trái cửa, khống chế, đe dọa cô gái rồi giở trò đồi bại mặc nạn nhân chống cự.

Sau khi thực hiện hành vi đồi bại xong, Mới dùng khăn, quần áo cột tay, chân của nạn nhân lại, cướp điện thoại rồi khóa cửa bỏ trốn đến Bình Dương làm thuê cho đến khi bị bắt.

Trần Văn Mới (Ảnh DV)

Trần Văn Mới (Ảnh DV)

Thời gian qua xảy ra không ít các vụ thiếu nữ bị thanh niên mới quen giở trò đồi bại. Mới đây tại An Giang cũng xảy ra trường hợp cãi nhau xong, thanh niên ép bạn gái quan hệ.

Thanh niên đó là Huỳnh Văn Đặng (18 tuổi; ngụ phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, An Giang). Nạn nhân là em M. (16 tuổi; ngụ phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên).

Vào khoảng 21 giờ ngày 17/7, Đặng đi xe gắn máy đến chỗ làm để chở M. đi chơi như thường lệ. Trên đường đi, giữa Đặng và M. phát sinh mâu thuẫn dẫn đến cự cãi nhau.

Sau đó, M. bị bạn trai đánh rồi đưa về phòng trọ của Đặng. Tại đây Đặng tiếp tục đánh và ép M., rồi dùng vũ lực để quan hệ tình dục.

Thanh Thanh (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/quen-thieu-nu-sau-3-ngay-lam-thanh-nien-voi-ham-hai-3339656/