Quế Ngọc Hải quyết cùng đội tuyển Việt Nam đánh bại Campuchia

Trao đổi với báo chí, trung vệ Quế Ngọc Hải khẳng định sẽ cùng đội tuyển Việt Nam giành thắng lợi trước Campuchia lượt trận đấu cuối bảng B tại AFF Cup 2016.

Trong chiến thắng 2-1 của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia, nhiều cầu thủ của ĐT Việt Nam đã phải nhận nhiều pha đá rắn, thậm chí có phần thô bạo của đối thủ. Trong trận đấu này, lần lượt Ngọc Hải, Công Vinh, Hoàng Thịnh… đã phải nhờ đến sự chăm sóc của đội ngũ nhân viên y tế của đội tuyển.

Ngọc Hải phải nhờ đến sự chăm sóc của đội ngũ y tế trong trận đấu với Malaysia

Mặc dù vậy, trao đổi với báo chí trước trận đấu với Campuchia ở lượt trận đấu cuối cùng tại bảng B AFF Cup 2016, Ngọc Hải y thức được rằng việc phải nhận thẻ lúc này có thể đẩy đội tuyển Việt Nam gặp khó khăn ở vòng bán kết sắp tới. Trung vệ của SLNA chia sẻ: “Trong trận đấu với Myanmar và Malaysia, tôi và các đồng đội phải nhận khá nhiều pha đá rắn, thô bạo của đối thủ. Chuyện va chạm trong bóng đá là hết sức bình thường, đó không phải là vấn đề gì lớn. Trước các đối thủ chơi thô bạo, chúng tôi càng cần phải bình tĩnh. Không việc gì phải trả đũa, để rồi phải nhận thẻ vàng, thậm chí là thẻ đỏ, đẩy đội bóng vào thế khó”.

Tại AFF Cup 2016, Ngọc Hải và Đình Luật trở thành cặp trung vệ thép trước khung thành của đội tuyển Việt Nam, đảm bảo sự chắc chắn cho khung thành của thủ môn Nguyên Mạnh. Sự phối hợp ăn ý của cặp trung vệ này cùng với các đồng đội ở hai cánh đã giúp đội tuyển Việt Nam sớm đoạt vé vào bán kết AFF Cup 2016 trước một vòng đấu khi đoàn quân HLV Hữu Thắng có hai chiến thắng liên tiếp với tỷ số 2-1 trước Myanmar và 1-0 trước Malaysia.

Trong cuộc trao đổi của mình, Quế Ngọc Hải khẳng định quyết tâm cùng đội tuyển Việt Nam giành thắng lợi trước Campuchia ở lượt trận đấu cuối tại bảng B diễn ra vào chiều ngày 26/11 tới để giữ sự hưng phấn cho những vòng đấu khó khăn phía trước: “Đội sớm vào bán kết, đó là khởi đầu tuyệt vời. Nhưng chúng tôi vẫn muốn thắng Campuchia để giữ được mạch thắng, sự hưng phấn trước khi bước vào bán kết”.

Nếu giành vị trí số 1 tại bảng B, đoàn quân của HLV Hữu Thắng có thể đụng Philippines, Indonesia hay Singapore ở vòng bán kết. Nói về 3 đối thủ tiềm năng này Ngọc Hải cho rằng họ có trình độ không chênh lệch nhiều, nên gặp đội nào cũng không có nhiều khác biệt.

Theo lịch thi đấu đã được công bố đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu trận cuối vòng bảng, gặp Campuchia vào lúc 18h30 (giờ Hà Nội) ngày 26/11. Hôm sau, toàn đội trải qua hai chuyến bay để từ Nay Pyi Taw về Hà Nội.

Đức Anh

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/tuyen-quoc-gia/que-ngoc-hai-quyet-cung-doi-tuyen-viet-nam-danh-bai-campuchia-292-207238.html