Quế Ngọc Hải nói gì khi xem ĐT Việt Nam hòa Indonesia?

Một ngày sau khi đội tuyển bóng đá Việt Nam hòa chủ nhà Indonesia 2-2 trong 90 phút giao hữu, trung vệ Quế Ngọc Hải nhận định: “Khi đội bóng nhận bàn thua thì không thể trách cứ riêng hàng thủ hay một tuyến nào cả…”

Bị chấn thương trong trận giao hữu CHDCND Triều Tiên (tuyển Việt Nam thắng 5-2) và chỉ có thể dõi theo các đồng đội qua truyền hình trong trận đấu với Indonesia, trung vệ Quế Ngọc Hải đã có những chia sẻ với Dân Việt về tình hình chấn thương cũng như màn thể hiện của đội tuyển.

Cụ thể, Ngọc Hải nói: “Chấn thương của tôi đã đỡ nhiều. Theo kết quả chụp phim thì tôi phải nghĩ từ 3-4 tuần. Tôi hy vọng có thể tập luyện trở lại sớm nhất khi AFF Cup đang ngày càng tới gần”.

Khi Dân Việt đặt câu hỏi: “Hải có nghĩ sự vắng mặt của mình khiến hệ thống phòng thủ của đội tuyển gặp vấn đề trước Indonesia hay không. Chúng ta đã sớm dẫn trước 2 bàn nhưng lại để đối phương gỡ hòa?”, Hải đáp: “Tôi không nghĩ vậy. Đội tuyển hiện nay là nơi tập trung nhiều cầu thủ giỏi của CLB, tất cả đều có thể chơi tốt khi được vào sân. Hơn nữa, phải nhấn mạnh bóng đá là môn chơi tập thể. Khi đội bóng nhận bàn thua thì là lỗi của cả tập thể chứ không thể trách cứ riêng hàng thủ hay tuyến nào trên sân”.

Theo kế hoạch, hôm nay, đội tuyển Việt Nam sẽ trở về nước. Thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ tiếp tục tập luyện tại TP.HCM trước khi lên đường sang Hàn Quốc tập huấn ngày 15.10.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/que-ngoc-hai-noi-gi-khi-xem-dt-viet-nam-hoa-indonesia-714219.html