Quảng Trị: Tạm giam 4 đối tượng cản trở, làm bị thương một chiến sĩ công an

Trong quá trình đảm bảo an ninh trật tự việc vận chuyển thiết bị của dự án điện gió đi qua thôn Ván Ri, xã Húc, huyện Hướng Hóa, lực lượng Công an đã bị nhiều đối tượng quá khích tấn công ,khiến cho một số cán bộ chiến sỹ bị thương.

Các đối tượng bị bắt tạm giam. Ảnh: CAQT

Ngày 26/8, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, sau khi ra quyết định khởi tố vụ án vào sáng ngày 25/08/2021, chiều cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hướng Hóa tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi "gây rối trật tự công cộng".

Các đối tượng bị bắt tạm giam, gồm: Y Sa (SN 1992), Hồ Văn Chíu (SN 2000), Hồ Văn Thiên (SN 1995) cùng trú tại thôn Ván Ri, xã Húc và Hồ Văn Nô La (SN 1982) trú tại thôn Tà Nùng, xã Húc (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị). Bước đầu, qua công tác điều tra, Công an huyện Hướng Hóa xác định, 4 đối tượng nói trên đã tham gia vào vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra vào tối ngày 23/8/2021 trên tuyến đường 587 đoạn đi qua thôn Ván Ri, xã Húc, huyện Hướng Hóa khiến 5 cán bộ chiến sĩ Công an bị thương.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: CAQT

Theo Công an tỉnh Quảng Trị, vào tối ngày 23/8/2021, Công an huyện Hướng Hóa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh thực hiện kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự hoạt động vận chuyển thiết bị điện gió trên tuyến đường tỉnh lộ 587 cho dự án điện gió đang được triển khai tại địa bàn xã Húc. Khi đến địa phận thôn Ván Ri, xã Húc, nhiều đối tượng quá khích đã sử dụng gạch, đá, vỏ chai bia…tấn công lực lượng chức năng và phương tiện vận chuyển thiết bị.

Vụ việc khiến một số cán bộ chiến sỹ Công an bị thương, phải đưa đến Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa điều trị; trong đó có hai trường hợp bị thương nặng được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Được biết, một số hộ dân ở dọc tuyến đường 587 thuộc thôn Ván Ri không có sự đồng nhất trong việc đền bù giá hỗ trợ thiệt hại tài sản do phương tiện phục vụ thi công công trình điện gió va quệt gây ra trong quá trình vận chuyển.

Ngoài ra, trước đó cũng tại tuyến đường 587 thuộc thôn Ván Ri, có một số người dân (đa số là thanh niên) đã ngang nhiên dựng lều, trại, hàng rào, trồng cây nhằm gây khó khăn, cản trở hoạt động vận chuyển thiết bị; đồng thời sử dụng các loại hung khí thách thức, đe dọa cán bộ, công nhân viên của doanh nghiệp và lực lượng chức năng.

CT

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/quang-tri-tam-giam-4-doi-tuong-can-tro-lam-bi-thuong-mot-chien-si-cong-an-20210826102107181.htm