Quảng Ninh: Xe tải chở đầy đất, đá 'tung hoành' trên Quốc lộ 279

Người dân sinh sống tại tuyến Quốc lộ 279 và Tỉnh lộ 337 nơm nớp lo sợ khi hàng ngày phải chứng kiến hàng trăm lượt xe tải các loại chở đầy ắp đất, đá chạy trên đường, không được che chắn cẩn thận, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Người dân sinh sống trên tuyến Quốc lộ 279, đoạn qua thị trấn Trới - Vũ Oai thuộc TP. Hạ Long và Tỉnh lộ 337, đoạn qua địa bàn xã Thống Nhất (TP. Hạ Long, Quảng Ninh) cho biết, từ nhiều tháng nay, nơi đây xuất hiện hàng loạt xe tải (loại 2 chân, 3 chân, 4 chân và đầu kéo) di chuyển với tốc độ cao, chở đầy đất, đá và có dấu hiệu quá khổ, quá tải, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Nhiều xe tải chở đầy ắp đất, đá nhưng không được che chắn, cẩn thận và có dấu hiệu quá khổ, quá tải khi lưu thông trên tuyến Quốc lộ 279 và Tỉnh lộ 337.

Qua nhiều ngày theo dõi, quan sát, chúng tôi nhận thấy những chiếc xe tải này lấy đất, đá từ các điểm mỏ nằm trên địa bàn TP. Hà Long, rồi chở về tập kết tại cảng Hạ Long. Ngoài ra, các xe loại 3 chân chở đầy ắp đất, đá thường xuyên ra, vào điểm mỏ khai thác của Công ty Cổ phần Gạch ngói Bình Dương, nằm sát ngay Quốc lộ 279.

Đáng nói, những chiếc xe này chạy với tốc độ cao, thùng đầy ắp đất, đá trong khi che đậy rất sơ sài. Từ đó dẫn đến tình trạng đất, đá rơi vãi ra đường, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân hai bên đường, trời nắng thì bụi bay mù mịt, ngày mưa gió thì trơn trượt; đồng thời tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho người tham gia giao thông.

Hàng ngày, các loại xe tải lấy đất, đá từ Dự án Khu trụ sở văn phòng, nhà cán bộ công nhân viên và Khu kinh doanh dịch vụ tổng hợp xã Thống Nhất có địa chỉ tại thôn Chân Đèo, xã Thống Nhất (TP. Hạ Long, Quảng Ninh).

Chúng tôi theo chân một chiếc xe tải loại 3 chân mang BKS: 34C-111.xx đi vào lấy đất, đá từ Dự án Khu trụ sở văn phòng, nhà cán bộ công nhân viên và Khu kinh doanh dịch vụ tổng hợp xã Thống Nhất có địa chỉ tại thôn Chân Đèo, xã Thống Nhất (TP. Hạ Long, Quảng Ninh). Quan sát cho thấy, tại mỏ đất, đá này là điểm tập kết hàng chục xe tải các loại đang chờ “ăn hàng”. Hàng loạt xe tải mang BKS như: 98H-001.xx, 14H-032.xx, 90C-006.xx, 14C-001.xx, 14C-013.xx, 29C-110.xx,… thay phiên nhau ra, vào lấy đất, đá rồi chở về tập kết tại cảng Hạ Long.

Sau khi ‘ăn no” đất, đá, những chiếc xe tải này di chuyển ra khỏi dự án.

... và tập kết tại cảng Hạ Long

Theo tiết lộ của một lái xe, loại xe tải 3 chân đời cũ chở được khoảng 20m3 đất, đá (tương đương với trọng lượng khoảng 29-30 tấn). Trước khi rời bánh ra khỏi dự án này, từng chiếc thùng xe tải được công nhân lái máy xúc tận dụng tối đa, vục từng gầu đất, đá lèn chặt hết cỡ.

Trao đổi với chúng tôi, anh Hoàng Văn N. (35 tuổi), người dân sinh sống tại khu dự án cho biết, các xe tải lấy đất, đá từ dự án này chở đi nơi khác chạy rầm rập cả ngày lẫn đêm, tiếng xe ồn ào, gây ô nhiễm môi trường từ nhiều tháng nay.

Còn anh Nguyễn Văn S., sống tại xã Thống Nhất (TP. Hạ Long) cho hay, hàng ngày trên tuyến Tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 xuất hiện hàng trăm lượt xe chở đầy đất, đá rơi vãi ra đườn. Những chiếc xe có dán logo PT12, Hoàng Kiên thường xuyên chạy với tốc độ cao, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Nhiều người dân khi đi qua ngã tư Cầu Bang, nơi giao nhau giữa Tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279 đều vô cùng sợ hãi khi nhìn thấy những chiếc xe tải này chạy tốc độ cao, lấn làn, vượt ẩu.

Theo ước tính, mỗi ngày có hàng trăm lượt xe tải chạy qua ngã tư cầu Bang, nơi giao nhau giữa Tỉnh lộ 337 và Quốc lộ 279.

Các xe loại 3 chân thường xuyên ra, vào điểm mỏ khai thác của Công ty Cổ phần Gạch ngói Bình Dương, nằm sát ngay Quốc lộ 279.

Tìm hiểu được biết, ngày 14/4/2023, UBND TP. Hạ Long ra Văn bản số 2607/UBND-QLĐT do ông Nguyễn Hữu Nhã, Phó Chủ tịch UBND TP. Hạ Long ký về việc chấp thuận phương án vận chuyển đất, đá làm vật liệu san lấp từ dự án Khu trụ sở văn phòng, nhà cán bộ công nhân viên và Khu kinh doanh dịch vụ tổng hợp xã Thống Nhất.

Văn bản nêu rõ, các phương tiện vận tải chỉ được phép chở từ 7,3 – 9 tấn. Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV tại các điểm mỏ dự án này thì các xe tải chở đầy đất, đá có dấu hiệu quá khổ, quá tải chạy băng băng trên đường mà dường như không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Nguồn CL&XH: https://xahoi.congly.vn/kiem-tra-dot-xuat-hoat-dong-van-tai-cua-cong-ty-tnhh-khoang-san-mtv-thanh-phat-dong-bac-378126.html