Quảng Ninh: Rơi xuống hố nước bên đường, hai cháu bé bị đuối nước thương tâm

Hai cháu bé chơi xung quanh hố nước ven đường quốc lộ 18, thuộc phường Phương Đông, TP Uông Bí, không may đã bị rơi xuống hố này và tử vong.

Sự việc thương tâm xảy ra vào khoảng 18h tối nay (23/9), tại phường Phương Đông, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Vào thời gian và địa điểm trên, người dân sinh sống gần khu vực chùa Trình, thuộc phường Phương Đông, phát hiện 2 anh em cháu N.Đ.T (SN 2011) và N.Q.K (SN 2013), cùng trú tại khu Dốc đỏ 1, phường Phương Đông, TP Uông Bí tử vong vì đuối nước.

Theo người nhà nạn nhân, vào buổi chiều cùng ngày 2 anh em nạn nhân có vào nhà người thân chơi, sau đó đi cùng với một số bạn ra hố nước cách đường quốc lộ một đoạn và gặp nạn. Thấy vậy, bạn đi cùng về gọi người nhà để cứu, nhưng khi người thân đến nơi đưa các cháu lên bờ thì đã tử vong.

Hai cháu bé bị đuối nước thương tâm. (Ảnh minh họa).

Trao đổi với phóng viên Phapluatplus.vn, tối cùng ngày xảy ra sự việc, ông Mai Văn Dự - Chủ tịch UBND phường Phương Đông xác nhận về vụ việc xảy ra trên địa bàn “Hai cháu bé qua nhà hàng xóm chơi khi ra khu vực có hố nước chơi thì không may rơi xuống và tử vong”.

Đây là một cái hố nước, không hẳn là rãnh nước, nhưng cũng khá sâu, khi có người lớn xuống cứu thì mực nước đến cổ họ”, vị Chủ tịch UBND phường Phương Đông cho biết thêm.

Ngay sau khi nhận được thông tin, tôi đã chỉ đạo cho một đồng chí Phó chủ tịch xuống ngay hiện trường, cũng như các lực lượng chức năng xuống kiểm tra, đồng thời hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho hai cháu”, ông Dự cho hay.

Văn Đại

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/quang-ninh-roi-xuong-ho-nuoc-ben-duong-hai-chau-be-bi-duoi-nuoc-thuong-tam-d53638.html