Quảng Ninh: Ra Công điện hỏa tốc ứng phó cơn bão số 1

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 16 giờ ngày 17/7, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc, 111,6 độ Kinh Đông; cách Móng Cái khoảng 400 km về phía Đông Đông Nam, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15.

Đây là cơn bão được dự báo có cường độ mạnh, đổ bộ trực tiếp vào đất liền; Quảng Ninh có nguy cơ ảnh hưởng rất lớn, xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, bãi thải mỏ của Quảng Ninh.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, Phó BCĐ Trung ương về PCTT Nguyễn Hoàng Hiệp kiểm tra công tác phòng chống bão số 1 tại Hồ Khe Giữa, Quảng Ninh. Ảnh: Báo Quảng Ninh.

Để chủ động ứng phó với bão và hình thái mưa sau bão, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và nhà nước, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cơn bão gây ra, tỉnh Quảng Ninh đã ra văn bản hỏa tốc gửi các ban ngành, địa phương; các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh.

Trong đó, Quảng Ninh yêu cầu dừng ngay các cuộc họp không cần thiết nhằm tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống cơn bão số 1; bám sát các chỉ đạo của Trung ương, của tinh để tập trung chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó với bão, mưa lũ sau bão, bảo đảm kịp thời, hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cơn bão gây ra.

Các địa phương miền núi, ven biển và khu vực có hoạt động khai thác khoáng sản, khai thác than, các mỏ đất, dự án, công trình... bố trí người trực 24/24 giờ tại các vị trí ngập sâu, nguy cơ lũ quét, sạt lở..., kiên quyết không cho người, phương tiện qua lại; bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, liên tục.

Có phương án cung cấp điện ổn định, chuẩn bị sẵn sàng máy bơm nước đối với các mỏ hầm lò để kịp thời ứng phó, xử lý hiệu quả các tình huống nảy sinh; kiểm soát chặt chẽ những vị trí xung yếu, kiên quyết di dời, sơ tán người dân ra khỏi khu vực không đảm bảo an toàn, khu vực có nguy cơ bị ngập sâu, lũ ống, lũ quét, bị sạt lở, nơi cửa sông, cửa biển...

Kiểm tra hệ thống kênh mương, đê kè, cống tiêu thoát nước ở các khu vực dân cư, vùng nuôi trồng thủy sản... Sẵn sàng phương án xử lý khi có tình huống ngập lụt. Triển khai ngay phương án đảm bảo an toàn các hồ, đập chứa nước và hạ du; bố trí lực lượng thường trực để điều tiết các hồ, đập bảo đảm vận hành khoa học, hiệu quả, an toàn cho công trình theo đúng quy trình, góp phần cắt giảm lũ hạ du và có cảnh báo, hướng dẫn để người dân ở hạ du biết cách ứng phó trong trường hợp cần thiết phải xả lũ.

Các tàu thuyền của ngư dân đã được di chuyển về nơi tránh, trú bão an toàn để phòng chống bão số 1. Ảnh: báo Quảng Ninh.

Các địa phương ven biển tập trung chỉ đạo triển khai mọi biện pháp thông tin cho chủ phương tiện, ngư dân, các nhà bè, người có hoạt động sản xuất trên biển về diễn biến của bão; kiên quyết yêu cầu và khẩn trương hỗ trợ ngư dân lên bờ an toàn; yêu cầu các tàu thuyền phải neo đậu vào đúng khu vực tránh trú bão an toàn; tạm dừng cấp phép cho các phương tiện thủy ra khơi và các phương tiện du lịch biển, lưu trú qua đêm tại các điểm du lịch trên biển.

Phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư, nhà thầu rà soát, kiểm tra tuyệt đối không để người lao động ở lại các lán trại trên các khu vực đất yếu, gần sông suối; đồng thời có phương án bảo đảm an toàn cho công trình, phương tiện, máy móc, thiết bị, nhất là đối với cần trục tháp và các thiết bị làm việc trên cao... gần khu vực dân cư.

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tổng Công ty Đông Bắc và các địa phương có hoạt động khai thác than tập trung chỉ đạo triển khai ngay các biện pháp đảm bảo tuyệt đối an toàn bãi thải mỏ, nhất là các bãi thải có độ cao lớn, nằm gần khu vực dân cư; thực hiện di dời dân đến nơi an toàn; triển khai các biện pháp phòng chống bão đối với các mỏ hầm lò, mỏ lộ thiên, ứng phó, xử lý kịp thời, có hiệu quả với các tình huống diễn biến phức tạp có thể nảy sinh và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn theo phương châm “4 tại chỗ”.

Nguyễn Quân

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/quang-ninh-ra-cong-dien-hoa-toc-ung-pho-con-bao-so-1-post256709.html