Quảng Ninh: Hơn 100 hộ dân 'than trời' vì môi trường ô nhiễm

Bùn đất rơi vãi từ các xe tải chở vật liệu đã khiến nhiều đoạn đường ở khu 10, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí ngày nắng thì bụi mù mịt, ngày mưa thì nhầy nhụa...

Nhiều tháng nay, đoạn đường ở khu 10, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí (khu vực sau bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển) luôn trong tình trạng nhếch nhác, bẩn thỉu.

Đường đi qua khu 10 phường Thanh Sơn luôn trong tình trạng nhầy nhụa, bẩn thỉu. (Ảnh người dân cung cấp)

Theo phản ánh của người dân, đoạn đường này hằng ngày có hàng chục xe ô tô tải chở đất hoạt động thường xuyên. Do không được che chắn kỹ, vệ sinh cẩn thận nên bùn đất từ trên các thùng xe, bánh xe ô tô rơi vãi xuống đường. Nắng thì bụi mù mịt, ngày mưa thì nhầy nhụa trơn trượt, gây ô nhiễm môi trường và nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Trao đổi với phóng viên, chị Kim Thùy, một người dân ở khu 10, phường Thanh Sơn, cho biết: "Khu vực này hiện có 2 nhà máy gạch đang hoạt động, thời gian tới lại có thêm một nhà máy gạch nữa. Ngoài ra, xe chở rác của thành phố Uông Bí hàng ngày cũng đi qua đây. Bùn đất từ xe chở đất cho các nhà máy gạch rơi vãi xuống đường, cộng thêm nước thải từ xe chở rác chảy xuống nên đường sá lúc nào cũng nhầy nhụa, bẩn thỉu, bốc mùi hôi thối".

Cũng theo chị Thùy, hiện có khoảng hơn 150 hộ dân chịu ảnh hưởng nặng nề từ việc ô nhiễm môi trường ở đây. "Dọc tuyến đường từ tổ 2 khu 10 cho đến hết địa bàn tổ 4 khu 10 bị ảnh hưởng. Nhiều nhà phải dùng bạt quây kín xung quanh cho đỡ bụi, nhà nào có con nhỏ thì khổ vô cùng, các cháu suốt ngày phải ở trong nhà, không dám cho ra ngoài sân, ra đường chơi vì bụi bẩn", chị Thùy nói.

Nhà bà Mạc Thị Nuôi ở tổ 5 khu 10 phường Thanh Sơn phải che bạt chống bụi do nhiều xe tải chở đất đi qua gây nên

Nhiều gia đình khác trong khu vực cũng phải phủ bạt chắn bụi

Sáng 23/5, người dân cho biết, chính quyền địa phương có xuống chia sẻ với người dân, sau đó cho dọn đường, múc đi 3, 4 xe ô tô sình lầy và chở đá dăm rải lên.

Tuy nhiên, theo người dân thì đó cũng chỉ là biện pháp tình thế. Chị Thùy cùng đông đảo người dân khu 10 mong muốn cơ quan chức năng, các doanh nghiệp trên địa bàn hàng ngày phải cho xe phun nước, quét dọn bùn đất, giảm thiểu ô nhiễm bụi bặm cho người dân.

"Họ phó thác trách nhiệm môi trường nên người dân phải chịu. Chúng tôi bức xúc từ lâu lắm rồi mà không biết kêu ai, kiến nghị ra phường thì họ cũng chỉ đánh trống bỏ dùi", chị Thùy bức xúc nói.

Trưa ngày 23/5, trao đổi với phóng viên, ông Dương Trọng Kháng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Thanh Sơn cho hay: "Đêm 22/5, khi nhận được phản ánh, tôi chạy ngay xe máy vào trong đó ngồi đến 11 rưỡi đêm để kiểm tra nhưng không thấy xe nào chạy qua nữa. Còn sáng nay chúng tôi đã cho dọn dẹp sạch sẽ đường sá rồi".

Lí giải việc đường ở khu vực này bẩn thỉu, ông Kháng cho biết do đoạn đường có nhiều chỗ đang làm dở, nhiều hạng mục đang thi công, xe chở vật liệu ra vào nhiều nên dẫn đến việc bị bụi bẩn. "Tôi đã yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn thời gian tới phải có trách nhiệm với nhân dân, thường xuyên phun nước để đỡ bụi, cho nhân dân đỡ khổ", ông Kháng nói.

Nghi Xuân

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/dieu-tra-don-thu/quang-ninh-hon-100-ho-dan-than-troi-vi-moi-truong-o-nhiem-d112981.html