Quảng Ngãi: Thưởng nóng lực lượng Công an truy bắt đối tượng bắn 2 nữ lao công bị thương

Sáng 9/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức thưởng nóng cho lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tham gia phá án, truy bắt nhanh 2 đối tượng dùng súng bắn 2 nữ lao công bị thương khi đang quét rác trên đường Phạm Văn Đồng, thành phố Quảng Ngãi, vào rạng sáng 5/10.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh trao Bằng khen cho lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Tại buổi khen thưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh trao Bằng khen cho Công an tỉnh Quảng Ngãi, kèm tiền thưởng 100 triệu đồng.

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi công bố quyết định, trao khen thưởng đột xuất cho tập thể Phòng Cảnh sát hình sự 10 triệu đồng và Công an thành phố Quảng Ngãi 5 triệu đồng. Đồng thời, tặng giấy khen đột xuất cho 2 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, truy xét.

Phát biểu tại buổi trao thưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh biểu dương thành tích mà các tập thể, cá nhân đạt được trong công tác trong điều tra, truy xét nhanh nhóm đối tượng có hành vi phạm tội, gây án gây bức xúc trong cán bộ và nhân dân.

“Việc điều tra, khám phá, truy bắt nhanh các đối tượng phạm tội thể hiện tinh thần quyết liệt tấn công, trấn áp tội phạm của các đơn vị, cán bộ, chiến sĩ, công tác phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh nhấn mạnh.

Hai đối tượng dùng súng bắn 2 nữ lao công bị lực lượng chức năng bắt giữ tại huyện miền núi Ba Tơ (Quảng Ngãi) vào sáng 6/10.

Như tin Báo Nhân Dân đã đưa, rạng sáng 5/10, khi đang quét rác trên đường Phạm Văn Đồng, thành phố Quảng Ngãi, 2 nữ lao công là chị Lê Thị Minh Khải (38 tuổi) và chị Võ Thị Lưu (42 tuổi), nhân viên của Công ty cổ phần môi trường đô thị Quảng Ngãi bị 2 đối tượng hành hung, sau đó dùng rút súng bắn 5 phát vào chân rồi trốn thoát.

Sau 30 giờ lần theo dấu vết, các trinh sát đã nhanh chóng phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng đã gây án là Trần Viết Đông (sinh năm 1999, ở thôn Tiên Bình, xã Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) và Nguyễn Đức Nga (sinh năm 2000, trú tại thôn Hòa Bình, xã Tam Hải, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) khi đang trên đường lên Tây Nguyên lẩn trốn.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/quang-ngai-thuong-nong-luc-luong-cong-an-truy-bat-doi-tuong-ban-2-nu-lao-cong-bi-thuong-post776594.html