Quảng Ngãi: Tàu lửa trật bánh vì trâu, người tử vong khi đang mổ bò

Khi đang chạy theo hướng Bắc-Nam, đoạn đi qua thôn Vĩnh An, xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi), do tông phải đàn trâu chạy rông nên đầu máy tàu hàng đã bị trật bánh khỏi đường ray, gây ách tắt nhiều giờ liền. Trước đó không lâu, tại Mộ Đức, khi đang mổ bò, ông Phúc vịn tay vào bờ rào lưới B40 bị nhiễm điện nên đã bị giật chết.

Chiều 23.4, ông Trịnh Hữu Phúc - Trưởng ga Thủy Thạch, huyện Đức Phổ cho biết tối 22.4, đoàn tàu hàng gồm 21 toa, do lái tàu Đỗ Bác Ái (32 tuổi, ở huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) điều khiển lưu thông theo hướng Bắc – Nam, khi đến đoạn đi qua thôn Vĩnh An, xã Phổ Khánh thì bất ngờ gặp phải đàn trâu đang chạy rông trên đường ray.

Số trâu bị tàu hàng tông chết đang được cơ quan chức năng đưa đi xử lý.

Sau khi tông trúng và làm 3 con trâu bị chết tại chỗ, đầu máy tàu hàng bị trật bánh khỏi đường ray, phá hỏng một số thanh tavet và trượt dài trên đường ray gần 200m mới dừng lại được. Vụ việc trên đã khiến đoàn tàu bị ách tắc lại 3 tiếng đồng hồ để khắc phục sự cố.

Đầu tàu hỏa bị trật bánh sau khi tông phải đàn trâu đi rông trên đường ray.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, tại thôn Lương Nông Bắc, xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, trong lúc xẻ thịt một con bò ở phía sau nhà, ông Trần Ngọc Châu (43 tuổi, xã Đức Thạnh) đã vô tình vịn tay lên bờ rào lưới sắt B40 nhiễm điện nên bị giật. Mặc dù đã được người thân phát hiện, kéo ra khỏi lưới song ông Châu đã tử vong.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng huyện Mộ Đức, trên bờ rào lưới này có đường dây điện của ông Hồ Thanh Tiến (ở liền kề với nhà ông Châu) kéo ra phía sau để chạy máy bơm tưới hoa màu. Do dây điện đã cũ nên điện bị rò rỉ và nhiễm vào lưới sắt dẫn đến tai nạn trên.

Bờ rào lưới sắt B40 bị nhiễm điện làm ông Châu tử vong.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/quang-ngai-tau-lua-trat-banh-vi-trau-nguoi-tu-vong-khi-dang-mo-bo-764211.html