Quảng Ngãi: Tắm biển, hai em học sinh đuối nước thương tâm

Trong lúc đi tắm biển, hai em học sinh tại Quảng Ngãi bị đuối nước thương tâm, khi bị sóng biển đánh.

Ngày 18/8, đại diện UBND xã Tịnh Khê (TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận, trên địa bàn xảy xã Tịnh Khê ra một vụ 2 học sinh đi tắm biển chết đuối thương tâm.

Trước đó, chiều 17/8, 3 em học sinh rủ nhau đi tắm biển tại bãi biển Mỹ Khê, TP Quảng Ngãi. Trong lúc tắm, không may cả ba em bị sóng biển cuốn ra xa.

Trong lúc em Trần Ngọc Ánh (13 tuổi) may mắn bơi được vào bờ, hai em Phan Minh Phong (13 tuổi) và Võ Thanh Ngân (12 tuổi), bị sóng cuốn trôi ra xa không thấy dấu vết. Được biết, cả ba em học sinh kể trên đều ở thôn Mỹ Lại, xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi.

Bãi biển Mỹ Khê (TP Quảng Ngãi) nơi xảy ra vụ đuối nước khiến hai học sinh tử vong

Nhận được tin báo của người dân, chính quyền xã Tịnh Khê phối hợp người dân đã tổ chức tìm kiếm vớt được thi thể em hai học sinh. Sau đó, lực chức năng đã bàn giao các thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Qua thống kê, từ đầu năm 2016 đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Ngãi xảy ra 26 vụ đuối nước làm 38 người chết.

Thương tâm nhất vào ngày 15/4, 9 học sinh Trường Trung học cơ sở Nghĩa Hà (TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) tử vong do đuối nước.

Trong lúc tắm ở đoạn sông Trà Khúc (thuộc thôn Thanh Khiết, xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi), do bị sập hố sâu dưới lòng sông khi xuống tắm nên 9 em tử vong.

Nguyễn Anh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/quang-ngai-tam-bien-hai-em-hoc-sinh-chet-duoi-nuoc-thuong-tam-a254896.html