Quảng Ngãi: Dự án hàng trăm tỷ đồng bị bỏ hoang

Đó là Dự án Khu dân cư (KDC) trục đường Mỹ Trà - Mỹ Khê, ở TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi được đầu tư hơn 330 tỷ đồng và triển khai tư năm 2015. Thế nhưng đến nay, dự án vẫn chưa hoàn thành khiến người dân địa phương bức xúc.

Một góc KDC trục đường Mỹ Trà - Mỹ Khê đường sình lầy dang dở.

Dự án này, do Công ty TNHH MTV Đầu tư - Xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi (QISC) làm chủ đầu tư, với quy mô 19,42 ha, tổng mức đầu tư hơn 330 tỷ đồng. Theo kế hoạch ban đầu, công trình hoàn thành và đưa vào khai thác trong quý IV/2018, nhưng đến nay dự án vẫn chưa hoàn thành gây mất mỹ quan đô thị TP Quảng Ngãi.

Hệ thống tủ điện trong KDC xuống cấp nghiêm trọng.

Ghi nhận thực tế của chúng tôi, tại Dự án KDC trục đường Mỹ Trà - Mỹ Khê, hiện nay có một số nơi đã hoàn thiện xong phần mặt bằng các với diện tích khoảng 12 ha. Thế nhưng bên trong khuôn viên KDC, cỏ cây mọc um tùm, nhiều hạng mục sau thời gian dài không được bảo dưỡng đã xuống cấp. Một số tủ điện đã bung nắp; nền đường chưa được trải thảm nhựa nên mưa xuống đọng nước và có nhiều bãi rác tự phát ở KDC bốc mùi hôi thối.

Ông Trần Minh nói về khu dân cư chưa hoàn thành.

Ông Trần Minh, ở phường Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi cho hay: “Dự án KDC trục đường Mỹ Trà - Mỹ Khê đã ngừng triển khai thi công vài năm qua. Tôi không hiểu vì lý do gì đơn vị không tiếp tục thực hiện dự án mà bỏ hoang”.

Vỉa hè, tủ điện không bảo dưỡng xuống cấp.

Ông Trương Thanh Thảo, Chủ tịch UBND phường Trương Quang Trọng cho rằng, Dự án KDC trục đường Mỹ Trà - Mỹ Khê thi công dang dở thời gian lâu nên một số người dân đã lợi dụng trữ cát, đổ rác… Sau khi phát hiện chúng tôi đã yêu cầu họ di dời cát đi nơi khác. Còn việc KDC này cỏ cây mọc um tùm, trở thành nơi đổ thải bê tông, đổ rác, lãnh đạo địa phương sẽ cho người kiểm tra, nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật”.

KDC Mỹ Trà - Mỹ Khê chỉ là một bãi đất, cây cối um tùm.

Ông Võ Phiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Nguyên nhân dự án này còn dang dở, vì trước đây, trong quá trình thực hiện dự án thì QISC chuẩn bị cổ phần hóa. Vì vậy với các dự án của Nhà nước, công ty phải giao lại cho Nhà nước quản lý để tiến hành cổ phần hóa. Về công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) của dự án trên đã tiến hành xong giai đoạn 1 và Sở TNMT tỉnh đang chuẩn bị các thủ tục, hồ sơ để đấu giá”.

Đường dẫn vào KDC Mỹ Trà - Mỹ Khê ngổn ngang vật liệu, cỏ cây.

Cây cối mọc um tùm trong KDC Mỹ Trà - Mỹ Khê.

Rác thải tràn ngập ở KDC trục đường Mỹ Trà - Mỹ Khê.

Sau nhiều năm KDC trục đường Mỹ Trà - Mỹ Khê là bãi đất hoang.

Tấn Thành, Chí Đại

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/quang-ngai-du-an-hang-tram-ty-dong-bi-bo-hoang-10275546.html