Quảng Ngãi chìm trong mưa lũ

Trong hai ngày qua, lượng mưa đổ xuống địa bàn tỉnh Quảng Ngãi rất lớn. Cộng thêm việc xả lũ của các hồ chứa nước trong tỉnh đã gây ra tình trạng ngập lụt trên diện rộng.

Theo báo cáo nhanh từ Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai (PCTT) Quảng Ngãi, đến chiều 2-12, mưa lũ tại Quảng Ngãi đã gây thiệt hại lớn đối với đời sống người dân. Một người mất tích, hàng nghìn ngôi nhà bị ngập sâu trong nước; mưa lũ còn làm thiệt hại hơn 810 ha rau, màu các loại. Địa phương bị thiệt hại nặng nhất là huyện Tư Nghĩa, với diện tích khoảng 520 ha cây trồng các loại, Bình Sơn hơn 220 ha... Bên cạnh đó, mưa lũ còn làm hư hỏng hai đập thủy lợi, gần 17 km kênh mương và làm sạt lở khoảng 15 km đường giao thông nông thôn... với tổng thiệt hại ban đầu khoảng hàng chục tỷ đồng.
Tại huyện Đức Phổ, trưa 2-12, phóng viên Báo Nhân Dân ghi nhận hồ chứa nước Núi Ngang đang tiến hành điều tiết xả lũ khiến mực nước sông Trà Câu dâng lên gần 0,5 m, gây ngập lụt khoảng 250 hộ dân nằm dọc ven con sông. Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ Lê Thanh Tân cho biết: “Tính đến thời điểm này, nơi bị ngập nhiều và nặng nhất trên địa bàn huyện là khu vực dân cư nằm ven sông Trà Câu, thuộc các xã Phổ Ninh và Phổ Văn, với khoảng 400 hộ bị ngập". Chính quyền huyện Đức Phổ đã điều động lực lượng hơn 100 người, bao gồm: Công an, bộ đội, dân quân tự vệ... hỗ trợ, giúp đỡ chuyển đồ đạc, tài sản cho người dân. “Hiện mưa lớn vẫn chưa có dấu hiệu giảm và mực nước sông Trà Câu lên cao hơn mức báo động 3 là 1 m. Vì vậy, huyện đã chỉ đạo cho địa phương và các lực lượng trực thuộc sẵn sàng hỗ trợ giúp dân di dời khi cần thiết”, ông Tân cho biết thêm. Còn tại hai huyện Tư Nghĩa và Nghĩa Hành, mực nước sông Vệ cũng lên trên mức báo động 3 và đang tiếp tục dâng. Hơn 400 hộ dân nằm cạnh ven sông cũng đã được chính quyền địa phương di dời vào nơi an toàn để tránh lũ. Riêng tại cầu Đá (thuộc xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành), do nước lũ tràn ngập qua, chia cắt hai thôn Kỳ Thọ Nam 1 và Kỳ Thọ Nam 2 cho nên lực lượng xung kích thay phiên nhau chốt chặn không cho người dân qua lại, đề phòng lũ cuốn. Trong khi đó, tại TP Quảng Ngãi, nhiều tuyến đường đã ngập sâu trong nước do lượng nước mưa đổ xuống quá lớn, hệ thống thoát nước không rút kịp.
Ban Chỉ huy PCTT tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo các huyện, thành phố, nhất là các huyện Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ tiếp tục huy động lực lượng tại chỗ, triển khai phương án di dời, sơ tán dân đến nơi an toàn. Các địa phương chủ động theo dõi chặt chẽ việc xả lũ tại các hồ chứa nước, cần thông báo thường xuyên để người dân chủ động phòng tránh lũ, hạn chế những thiệt hại do lũ gây ra.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/xahoi/item/31445602-quang-ngai-chim-trong-mua-lu.html