Quảng Nam: Lũ cuốn trôi con đường duy nhất, cả thôn bị cô lập

Tuyến đường huyết mạch duy nhất để người dân thôn Đông Bình (Quảng Nam) đi lại giao thương với bên ngoài đã bị mưa lũ cuốn trôi. 3 ngày nay, 360 hộ dân ở đây bị cô lập hoàn toàn.

Ngày 7/12, trao đổi với PV Người Đưa Tin, ông Phan Công Nhanh, Bí thư Đảng ủy xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) cho biết, đoạn đường bê tông bắc qua nhánh sông Thu Bồn, nối giữa 2 thôn Đông Bình và Hà Mỹ, đã bị mưa lũ cuốn trôi, khiến 360 hộ dân ở đây bị cô lập hoàn toàn.

“Ngoài ra, có 19 căn nhà của các hộ dân thuộc thôn Hà Mỹ đứng trước nguy cơ sạt lở lớn. Hôm nay là ngày thứ 3, chúng tôi đã huy động mỗi ngày gần 500 người từ công an, quân đội, người dân tham gia cứu hộ, dùng bao cát chặn dòng lũ cứu nhà cửa. Hiện, nhiều hộ dân vẫn đang bị cô lập, chính quyền bố trí ghe thuyền tạm thời cho họ di chuyển”, ông Nhanh nói.

Đã qua 3 ngày, gần 500 người đang cố chống chọi với lũ dữ.

Theo ghi nhận của PV, đoạn đường liên thôn này dài khoảng 300m. Đây là tuyến đường huyết mạch duy nhất để người dân thôn Đông Bình đi lại, giao thương với bên ngoài. Do mưa lũ liên tục, ngày 4/12 vừa qua, đoạn đường đã bị cuốn trôi.

Ngay từ sáng 7/12, hàng trăm người dân, cùng lực lượng chức năng đã nỗ lực dùng bao cát kè lại đoạn đường bê tông này, đồng thời hỗ trợ các hộ dân bị lũ bao vây.

Trước mắt, chính quyền xã Duy Vinh đang cố gắng huy động tổng lực cứu lấy đoạn đường, chèo chống, bảo vệ hàng chục ngôi nhà dân đang nguy cơ bị sạt lở.

Nhâm Thân

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/quang-nam-lu-cuon-troi-con-duong-duy-nhat-ca-thon-bi-co-lap-a308765.html