Quảng Nam: Kết quả kiểm tra mỏ vàng Bãi Ruộng xả thải ra môi trường

Nước có màu đục là do mưa lớn ảnh hưởng toàn bộ khu vực và chảy qua khu vực mỏ vàng Bãi Ruộng, làm trôi xái quặng cũ của công ty ra bên ngoài.

UBND huyện Phước Sơn đã có báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh, xử lý hoạt động khai thác khoáng sản tại mỏ vàng Bãi Ruộng (xã Phước Thành, huyện Phước Sơn) gửi UBND tỉnh Quảng Nam.

Theo báo cáo, tại thời điểm kiểm tra, không có hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại điểm mỏ Bãi Ruộng. Nước có màu đục là do mưa lớn ảnh hưởng toàn bộ khu vực và chảy qua khu vực mỏ vàng Bãi Ruộng, làm trôi ít xái quặng (chất thải-PV) cũ của công ty ra bên ngoài, nhưng không ảnh hưởng ruộng lúa của người dân.

Dòng nước thải trắng như sữa nhưng UBND huyện Phước Sơn vẫn cho rằng, không ảnh hưởng đến ruộng lúa của người dân. Ảnh: TN

Tổ công tác đã yêu cầu công ty giữ nguyên hiện trạng khu vực mỏ, chấp hành nghiêm các quy định của nhà nước về hoạt động khoáng sản, không được tiến hành thăm dò, khai thác khoáng sản khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép. Đồng thời, khẩn trương khắc phục việc chảy quặng xái cũ ra bên ngoài, tuyệt đối không để ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt, ruộng lúa của người dân.

Cũng theo báo cáo, khu vực phía trước sân công nghiệp và nhà máy có hai đống xái quặng đuôi diện tích khoảng 120m2. Đây là bãi chứa quặng đuôi từ năm 2017 đến nay.

UBND huyện Phước Sơn báo cáo, nguồn nước đục này "không ảnh hưởng ruộng lúa của người dân". Ảnh: TN

Trong khi đó, ông Ngô Văn Quang, Giám đốc Công ty TNHH Phước Minh, trả lời báo chí rằng công ty đang làm hồ sơ xin cấp phép thăm dò, đánh giá trữ lượng.

Về hình ảnh PV ghi nhận dòng nước trắng đục như sữa chảy từ nhà máy ra môi trường, ông Quang cho hay công nhân đang múc xái quặng đã khai thác từ 10-15 năm trước. Nguồn nước này "không kèm hóa chất, không gây độc hại". Nguồn nước này không chỉ chảy ra từ mỏ vàng Bãi Ruộng mà còn xuất phát từ hoạt động khai thác vàng trái phép của những người khác.

Đáng chú ý, ông Quang thừa nhận có việc công nhân đã xay ít xái quặng cũ còn sót lại lúc dọn hầm để “kiếm đồng cho anh em uống cà phê, mua thêm đồ ăn”.

Trao đổi với PLO chiều 7-8, ông Hồ Công Điểm, Phó Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn, cho biết đã báo cáo UBND tỉnh, trên cơ sở đoàn kiểm tra của huyện xác minh, xác định không có hoạt động khai thác vàng trái phép (tại thời điểm kiểm tra).

"Khi báo chí ghi hình, cơ quan chức năng không có mặt ở hiện trường, sau khi có chỉ đạo thì huyện mới đi kiểm tra thì xác định như vậy", ông Điểm giải thích về việc báo chí phản ánh có khai thác vàng trái phép, còn huyện báo cáo không.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn, ông không nắm thông tin ông Quang trả lời báo chí về việc công nhân có tận dụng xái quặng cũ để làm vàng "kiếm đồng uống cà phê" nên không xác minh và "sẽ cử cán bộ trao đổi thêm với công ty về thông tin này".

Trước đó, Công ty TNHH Phước Minh được UBND tỉnh Quảng Nam cấp phép khai thác khoáng sản vàng gốc, đến năm 2017 thì hết hạn giấy phép. Tháng 3-2023, công ty tiếp tục trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản vàng gốc tại điểm mỏ Bãi Ruộng. Hiện nay công ty đang làm thủ tục cấp phép thăm dò khoáng sản.

THANH NHẬT

Nguồn PLO: https://plo.vn/quang-nam-ket-qua-kiem-tra-mo-vang-bai-ruong-xa-thai-ra-moi-truong-post745736.html