Quang Liêm bất phân thắng bại với đối thủ lớn nhất giải châu Á

Có lợi thế cầm quân trắng nhưng kỳ thủ số một Việt Nam không thể đánh bại được Wei Yi ở ván đấu thứ bảy.

Sau bảy ván, Lê Quang Liêm thắng bốn, hòa ba.

Tại giải vô địch châu Á đang diễn ra tại Uzbekistan, Lê Quang Liêm là kỳ thủ có hệ số cao elo cao nhất (2.718). Ứng cử viên số hai cho tấm HC vàng là kỳ thủ đến từ Trung Quốc Wei Yi với hệ số elo 2.694. Từ ngày giải khởi tranh hai đối thủ này bám đuổi nhau quyết liệt, tới ván thứ bảy ngày 1/6 thì đối đầu trực tiếp với nhau.

Quang Liêm có lợi thế cầm quân trắng. Tuy nhiên, anh đã không thể tận dụng để hạ gục đối thủ, kết thúc ván đấu với mỗi người có nửa điểm. Kết quả này khiến kỳ thủ Việt Nam mất vị trí số một trên bảng xếp hạng.

Hiện có ba kỳ thủ cùng có 5,5 điểm sau bảy ván đấu là Adhiban (elo 2.665) của Indonesia, Quang Liêm của Việt Nam và Wei Yi. Do có chỉ số phụ tốt nhất, Adhiban vươn lên đứng đầu, tiếp theo là Quang Liêm và Wei Yi.

Ở ván thứ tám diễn ra hôm nay, Quang Liêm có cơ hội đòi lại ngôi đầu khi đụng độ Adhiban. Mọi chuyện sẽ không hề dễ dàng với kỳ thủ Việt Nam khi anh phải cầm quân đen.

Nguyễn Ngọc Trường Sơn (elo 2.636) có bước tiến lớn từ vị trí thứ 18 lên thứ bảy. Ở ván đấu hôm 1/6, anh cầm quân đen và đánh bại Igonin Temur (elo 2.474) để nâng điểm số lên năm.

Ở bảng đấu của nữ, Nguyễn Thị Mai Hưng và Hoàng Thị Bảo Trâm đều cầm quân đen và chỉ thu về kết quả hòa. Với 4,5 điểm sau bảy vòng, Bảo Trâm hiện đứng thứ bảy. Với nửa điểm ít hơn, Mai Hưng đứng thứ 11.

Mỗi kỳ thủ sẽ thi đấu chín ván tại giải vô địch châu Á. Người trong top 5 (bảng nam) và nhất (bảng nữ) sẽ có vé tham dự World Cup cờ vua 2016.

Theo vnexpress

Nguồn BVPL: http://baobaovephapluat.vn/the-thao-giai-tri/201606/quang-liem-bat-phan-thang-bai-voi-doi-thu-lon-nhat-giai-chau-a-2490198/