Quảng Bình: Phó chủ tịch tỉnh yêu cầu báo cáo vụ: 'Hai nhà máy nước 'đắp chiếu', dân 'khát' nước sạch'

Tamnhin.net - Báo Điện tử Tầm nhìn đã có bài phản ánh thực trạng hai nhà máy nước không hoạt động trên địa bàn xã Thạch Hóa (huyện Tuyên Hóa) làm người dân khát nước sạch để sử dụng. Sau khi báo nêu, UBND tỉnh Quảng Bình đã có công văn yêu cầu Trung tâm NS&VSMT NT tỉnh báo cáo sự việc.

TIN LIÊN QUAN

Quảng Bình: Hai nhà máy nước “đắp chiếu”, dân “khát” nước sạch

Nhà máy nước ở xã Thạch Hóa “đắp chiếu”, gây mất lòng tin đối với người dân.

Trước đó, ngày 12/7, Báo Điện tử Tầm nhìn có bài viết “Quảng Bình: Hai nhà máy nước “đắp chiếu”, dân “khát” nước sạch” phản ánh về hai nhà máy nước trên địa bàn xã Thạch Hóa xây xong nhưng không hoạt động. Người dân không có nước đảm bảo chất lượng để sử dụng, gây bức xúc trong nhân dân.

Sau khi báo phản ánh, ngày 19/7/2016, thực hiện chỉ đạo của đồng chí Trần Tiến Dũng-Phó chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình có công văn số 1439/VPUBND-KTN gửi Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn về việc Báo cáo việc Báo điện tử Tầm nhìn nêu.

Đồng chí Phó chủ tịch UBND chỉ đạo “Giao Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn báo cáo cụ thể Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 25/7/2016”.

Hai công trình nhà máy nước sạch ở xã Thạch Hóa được xây dựng đã xong nhưng không hoạt động. Người dân địa phương phải sử dụng nguồn nước giếng khơi và giếng khoan không đảm bảo chất lượng.

Một nhà máy theo chương trình “Chìa khóa trao tay” cho người dân tiếp cận với nguồn nước sinh hoạt sạch, năm 2008 Tổ chức phi chính phủ Đông Tây Hội đã đầu tư xây dựng nhà máy nước cho địa phương tại thôn Huyền Nựu với kinh phí 300 triệu đồng. Người dân phải đóng tiền và công sức để đấu nối đường ống, thế nhưng công trình xây xong và “đắp chiếu” cho đến nay.

Công văn chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Bình về Báo cáo vấn đề Báo điện tử Tầm nhìn nêu.

Nhà máy nước thứ 2 tại thôn Thiết Sơn, xã Thạch Hóa được xây dựng từ năm 2014, đến đầu năm 2016 thì hoàn thành giai đoạn 1, do Trung tâm nước sạch và VSMTNT tỉnh Quảng Bình làm chủ đầu tư. Công trình có tổng kinh phí 10 tỷ đồng để cung cấp nước cho gần 700 hộ dân Thiết Sơn.

Giai đoạn 1 đã hoàn thành và nghiệm thu từ cuối năm 2015, nhưng giai đoạn 2 do xã làm chủ đầu tư thì chưa thực hiện được. Bởi người dân không đóng góp tiền để đấu nối đường ống dẫn nước từ đường ống cấp 1 về tận hộ dân, vì trước đó nhiều hộ đã đóng tiền cho nhà máy trước nhưng không có nước để dùng.

Người dân xã Thạch Hóa đang mong chờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền để sớm giải quyết vấn đề nước sạch, đảm bảo cho cuộc sống, sức khỏe cho bản thân.

Thanh Hà

Nguồn Tầm Nhìn: http://tamnhin.net/quang-binh-pho-chu-tich-tinh-yeu-cau-bao-cao-vu-hai-nha-may-nuoc-dap-chieu-dan-khat-nuoc-sach-127338.html