Quảng Bình: Nỗ lực khắc phục lưới điện sau lũ

GD&TĐ - Những ngày qua, mưa lũ diễn ra trên diện rộng tại nhiều địa phương của tỉnh Quảng Bình đã làm thiệt hại không nhỏ đối với ngành Điện lực của tỉnh.

Tính đến sáng 19/10, hiện còn trên 2.000 hộ gia đình ở một số vùng bị chia cắt, vùng núi chưa được cấp điện.

Theo báo cáo của ngành Điện lực tỉnh Quảng Bình thì trận lũ lịch sử này đã làm 21 cột điện trung thế, 349 cột điện hạ thế đã bị đổ gãy, cùng nhiều thiệt hại khác, ước tính trên 25 tỷ đồng.

Để đảm bảo nguồn điện cho người dân, ngành Điện lực Quảng Bình đã triển khai toàn bộ nhân lực để khắc phục các sự cố lưới điện do mưa lũ gây ra.

Ông Thái Hồng Quân - Giám đốc Công ty Điện lực tỉnh Quảng Bình - cho biết: Hiện điện lưới ở 158 xã phường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã được khôi phục.

Tuy nhiên, ở một số vùng có đường điện xa đường giao thông, bị chia cắt sau lũ, thì công tác khắc phục vẫn còn đó những khó khăn do xe máy không thể vào được, mọi công tác khắc phục chỉ có thể làm bằng thủ công nên tiến độ khắc phục hậu quả chậm…

Dự kiến trong ngày hôm nay (20/10) toàn bộ lưới điện tại Quảng Bình sẽ được khôi phục hoàn toàn.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/quang-binh-no-luc-khac-phuc-luoi-dien-sau-lu-2446696-c.html