Quảng Bình: Nhà máy viên nén 240 tỷ đồng vẫn nằm trên giấy

Ngày 19-2, Ban quản lý Khu kinh tế Quảng Bình cho biết, nhà máy viên nén của Công ty TNHH phát triển nguồn lực Dohwa tại khu kinh tế Hòn La (xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch) trị giá 240 tỷ đồng đã hết hạn xây dựng từ ngày 31-12-2023 nhưng không có động thái hoàn thiện.

Theo Ban quản lý Khu kinh tế Quảng Bình, Dự án Nhà máy sản xuất viên nén năng lượng Dohwa được Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 8-4-2016, với tổng mức đầu tư 240 tỷ đồng (tương đương 15 triệu USD). Dự án dự kiến được xây dựng trên diện tích 3ha, quý II-2017 đưa vào vận hành, công suất cao nhất đạt 200.000 tấn viên nén/năm.

Dự án Nhà máy viên nén năng lượng Dohwa trị giá 240 tỷ đồng đến nay vẫn là bãi đất trống

Sau khi được cấp đất, từ năm 2016 đến nay, Công ty TNHH phát triển nguồn lực Dohwa Quảng Bình chỉ xây hàng rào quanh khu đất, một căn nhà 2 tầng và để cho cỏ mọc. Sau 9 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đầu tư và qua 4 lần gia hạn thời điểm hoàn thành dự án, nhà máy vẫn chưa xây, đất để cho cỏ mọc và trở thành bãi chăn gia súc, cũng là nơi đổ xà bần.

Ông Phan Văn Thường, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình cho biết: “Năm 2021, đơn vị này xin gia hạn lần cuối, dự kiến hoàn thành dự án vào ngày 31-12-2022. Tuy nhiên, năm 2023, đơn vị này lại tiếp tục xin gia hạn đến ngày 31-12-2023 hoàn thành nhà máy nhưng đến nay không có động tĩnh xây dựng.

Tại biên bản làm việc ngày 25-5-2023, đơn vị này ký biên bản làm việc cam kết đưa nhà máy vào hoạt động đúng tiến độ, trường hợp chưa triển khai thì BQL Khu kinh tế báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh thu hồi dự án theo quy định”.

Khu đất thành nơi đổ xà bần

Ông Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Bình được biết, gia hạn đến cuối năm 2023 là gia hạn lần cuối cùng, đến nay không thực thi là vi phạm các cam kết cũng như thỏa thuận theo luật đất đai.

Ông Nguyễn Đức Hiền, Chủ tịch UBND xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch cho biết, ban đầu người dân trông đợi nhà máy để có thêm việc làm, tạo sự phát triển trồng rừng nguyên liệu cho nhà máy, tuy nhiên đến nay nhà máy chỉ là "bánh vẽ" khiến bà con trồng rừng nguyên liệu bức xúc.

Người dân địa phương nói khu đất để không rất lãng phí

Có mặt tại khu vực dự án, nhận thấy nhà máy không được xây dựng, bãi đất trống không một dấu hiệu hoàn thiện như cam kết. Bên trong 3ha đất dự án, nhiều đống xà bần được đổ vô tội vạ.

UBND xã Quảng Đông cho biết, việc để đất trống không đang làm thất thoát nguồn thuế đất, thuế sản xuất. Nếu từ năm 2017 đến nay dự án hoàn thiện, sẽ tạo việc làm nhiều người. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn là bãi đất trống rất lãng phí.

MINH PHONG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/quang-binh-nha-may-vien-nen-240-ty-dong-van-nam-tren-giay-post727240.html