Quảng Bình: Người dân giao nộp cá thể mèo rừng và khỉ mốc quý hiếm

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình vừa tiếp nhận cá thể mèo rừng và khỉ mốc để chăm sóc, nuôi dưỡng, huấn luyện phục hồi tập tính hoang dã trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Cá thể mèo rừng được người dân tự nguyện giao nộp. (Ảnh: TTXVN phát)

Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật (Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng) vừa tiếp nhận cá thể mèo rừng và khỉ mốc để chăm sóc, nuôi dưỡng, huấn luyện phục hồi tập tính hoang dã trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Cụ thể, ngày 3/5, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật tiếp nhận 1 cá thể mèo rừng (Prionailurus bengalensis) có trọng lượng 1,7kg do gia đình ông Nguyễn Văn Chung (xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) tự nguyện giao nộp.

Trước đó, ngày 23/4, Trung tâm phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Bố Trạch tiếp nhận 1 cá thể khỉ mốc (Macaca assamensis) do gia đình ông Phan Văn Tuyến (thôn 9, xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch) tự nguyện giao nộp. Tại thời điểm tiếp nhận, cá thể khỉ mốc có trọng lượng 7kg.

Cơ quan chức năng tiếp nhận cá thể khỉ mốc từ người dân. (Ảnh: TTXVN phát)

Mèo rừng và khỉ mốc là các loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IIB theo quy định tại Nghị định số 84/2021/NĐ-CP, ngày 22/9/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP, ngày 22/1/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Từ đầu năm 2024 đến nay, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật đã tiếp nhận 20 cá thể động vật; trong đó tự nguyện giao nộp từ người dân 9 cá thể, chuyển giao 11 cá thể.

Hiện, đơn vị đang cứu hộ, nuôi, bảo tồn và chăm sóc 89 cá thể loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/quang-binh-nguoi-dan-giao-nop-ca-the-meo-rung-va-khi-moc-quy-hiem-post943511.vnp