Quảng Bình: Hoang tàn, ngổn ngang sau lũ dữ

Đến sáng nay (17.10), toàn tỉnh Quảng Bình mưa đã hết, lũ trên các sông đang xuống, tuy nhiên người dân đang rất khó khăn để khắc phục hậu quả của đợt mưa lũ lịch sử vừa xảy ra tại địa bàn.

Dưới đây là chùm ảnh mà Báo Lao Động nghi nhận được sau khi nước rút:

Quốc lộ 12A đoạn từ thị xã Ba Đồn lên huyện Tuyên Hóa hư hỏng rất nặng. Ảnh: Lê Phi Long

Quốc lộ 12A đoạn từ thị xã Ba Đồn lên huyện Tuyên Hóa hư hỏng rất nặng. Ảnh: Lê Phi Long

Quốc lộ 12A đoạn từ thị xã Ba Đồn lên huyện Tuyên Hóa hư hỏng rất nặng. Ảnh: Lê Phi Long

Chợ tại xã Mai Hóa mới xây xong đã bị lũ tàn phá hư hỏng nặng. Ảnh: Lê Phi Long

Cảnh hoang tàn trên Quốc lộ 12A qua địa bàn huyện Tuyên Hóa. Ảnh: Lê Phi Long

Trường mầm non Tiến Hóa (huyện Tuyên Hóa) ngổn ngang trong bùn lũ. Ảnh: Lê Phi Long

Trường mầm non Tiến Hóa (huyện Tuyên Hóa) ngổn ngang trong bùn lũ. Ảnh: Lê Phi Long

Các thầy cô và học sinh cùng nhau khắc phục hậu quả. Ảnh: Lê Phi Long

Các thầy cô và học sinh cùng nhau khắc phục hậu quả. Ảnh: Lê Phi Long

Bàn ghế học tập của các em học sinh trường mầm non Hóa Tiến (huyện Tuyên Hóa) ngập chìm trong bùn lũ. Ảnh: Lê Phi Long

LÊ PHI LONG

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/quang-binh-hoang-tan-ngon-ngang-sau-lu-du-601925.bld