Quang Bình, cảnh báo tình trạng trẻ tử vong do đuối nước

Trong dịp nghỉ Hè, huyện Quang Bình có 4 trẻ em tử vong do đuối nước. Từ những vụ việc thương tâm xảy ra, dẫu biết có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn đuối nước ở trẻ em, nhưng phần lớn chủ yếu vẫn là do sự lơ là, chủ quan của các bậc phụ huynh chưa giám sát chặt chẽ con trẻ hoặc thiếu người trông coi, chăm sóc, để trẻ tự do đi lại, một phần do thiếu các điểm vui chơi cho trẻ trong dịp Hè. Bên cạnh đó, huyện Quang Bình là địa phương có nhiều ao, sông, suối, hồ là môi trường không an toàn cho trẻ nhỏ, chứa nhiều mối hiểm họa gây đuối nước. Đây là hồi chuông cảnh báo cho huyện Quang Bình nói riêng và toàn xã hội nói chung về tình trạng tử vong do đuối nước ở trẻ em.

Lãnh đạo huyện thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân Linh Quang H, thôn Chung, xã Vĩ Thượng bị tử vong do đuối nước.

Vào dịp Hè, thời tiết oi bức, nắng nóng kéo dài, các em học sinh thường tìm đến các ao, hồ, sông, suối để tắm. Điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ, rủi ro dẫn đến tình trạng tử vong do đuối nước thương tâm. Mặc dù đã được cảnh báo nhưng những sự việc đáng tiếc vẫn xảy ra, làm nhiều người không khỏi xót xa. Vào ngày 7.6, hai nạn nhân bị tử vong do đuối nước là Sìn Văn K, sinh năm 2015, thôn Pà Vầy Sủ, xã Yên Thành và Phù Ngọc D sinh năm 2013, thôn Tả Ngảo, xã Tân Trịnh. Nạn nhân D là em họ của K xuống nhà K chơi và rủ nhau đi soi cua ở khu vực suối thôn Pà Vầy Sủ, giáp với tổ 3, thị trấn Yên Bình không may bị trượt chân ngã vào vùng nước sâu dẫn đến tử vong. Ngày 10.6, tại thôn Chung, xã Vĩ Thượng xảy ra một vụ đuối nước, nạn nhân là Linh Quang H, sinh năm 2021, nguyên nhân là do H cùng mẹ sang nhà bà ngoại chơi nhưng bất cẩn đã bị ngã xuống ao tử vong. Theo lời kể của gia đình nạn nhân Hoàng Thị Ánh D, sinh năm 2021, thôn Thượng, xã Bằng Lang vào khoảng 14 giờ ngày 9.7 khi tỉnh dậy sau giấc nghỉ trưa không thấy cháu đâu nên gia đình tổ chức đi tìm được khoảng 5 phút thì phát hiện cháu đang nổi tại ao nhà ông bà nội cách nhà khoảng 100 m, gia đình cố gắng sơ cứu và đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng tất cả đã quá muộn.

Chứng kiến những cái chết thương tâm từ đuối nước khiến nhiều người không thể kìm nước mắt, nấc nghẹn trong nỗi đau. Trước thực trạng liên tục xảy ra đuối nước gây tử vong ở trẻ em để lại những mất mát vô bờ cho gia đình và xã hội. Nhằm cảnh báo, tránh tình trạng trên xảy ra, huyện Quang Bình quyết liệt chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương rà soát, phát hiện kịp thời các khu vực thường xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước để chủ động phòng ngừa, đảm bảo an toàn cho trẻ em như làm rào chắn, biển cảnh báo tại hố nước, hồ, ao, sông, suối, các khu vực sâu, nguy hiểm; đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống đuối nước, nhất là cách xử lý kịp thời khi gặp tình huống đuối nước; vận động các phụ huynh thường xuyên giám sát, không để trẻ chơi một mình khu vực gần sông, suối, ao, hồ hay đi tắm một mình; khuyến khích trẻ em luyện tập thể dục thể thao để nâng cao thể lực, sức khỏe; bồi dưỡng kỹ năng sống, phát triển phong trào dạy bơi, học bơi tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích; đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên dạy bơi, dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước…

Tình trạng đuối nước không chỉ xảy ra ở trẻ nhỏ, mà ở độ tuổi thanh, thiếu niên, nguy cơ vẫn hiện hữu. Biết bơi thôi chưa đủ, mà cần phải thường xuyên trang bị kỹ năng, cứu người đuối nước cho cả người lớn và trẻ em. Vì vậy, để tránh những vụ đuối nước thương tâm, ngoài sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác cảnh báo, tuyên truyền thì mỗi người hãy nâng cao ý thức chủ động công tác phòng hơn tránh đuối nước, đừng để bi kịch xảy ra rồi hối hận thì đã quá muộn màng.

Bài, ảnh: HOÀNG TUYẾN

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/xa-hoi/202307/quang-binh-canh-bao-tinh-trang-tre-tu-vong-do-duoi-nuoc-24323ab/