Quảng bá văn hóa và du lịch Tây Ninh qua các lễ hội

Những tháng đầu năm 2023, ngành du lịch tỉnh nhà có bước chuyển mình ngoạn mục. Các lễ hội Tây Ninh tổ chức đã tạo tiếng vang trên mặt trận truyền thông, góp phần quan trọng quảng bá những nét văn hóa đặc sắc của con người Tây Ninh.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc phục vụ du khách đón Xuân Quý Mão 2023 tại Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen.

Những con số ấn tượng

Mở đầu cho năm mới Quý Mão 2023, Hội xuân Núi Bà Đen thành công rực rỡ. Trong ngày khai mạc Hội xuân - mùng 4 tết đã thu hút hơn 185.000 lượt khách tham quan. Trong tháng Giêng, Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen đón hơn 1,7 triệu lượt khách.

Tiếp sau thành công của Hội xuân Núi Bà Đen, cũng trong tháng Giêng năm nay, lần đầu tiên tỉnh tổ chức lễ hội “Nghệ thuật chế biến món ăn chay tỉnh Tây Ninh”. Qua 3 ngày tổ chức, lễ hội thu hút hơn 25.000 lượt khách đến với lễ hội, góp phần đẩy mạnh xúc tiến quảng bá, đưa nghệ thuật chế biến món ăn chay của Tây Ninh đến với du khách trong nước và quốc tế.

“Có thể khẳng định đây là thành công lớn của tỉnh trong việc quảng bá, thu hút sự quan tâm đầu tư của các nguồn lực trong và ngoài tỉnh. Các hoạt động tại sự kiện lễ hội đã được tổ chức chu đáo, phong phú hình thức lẫn nội dung, mang lại dấu ấn tốt đẹp cho du khách trong và ngoài nước, góp phần tuyên truyền, quảng bá di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc của Tây Ninh, tạo tiền đề khởi sắc cho sự phát triển trên các lĩnh vực, phấn đấu đến năm 2030, du lịch Tây Ninh thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh”- bà Trần Thị Huy Hoàng- Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chia sẻ.

Để đáp ứng nhu cầu lưu trú của du khách về Tây Ninh tham gia các sự kiện lễ hội, trước đó, Sở VH,TT&DL đã có văn bản gửi các đơn vị ngoài tỉnh, cung cấp thông tin về các cơ sở lưu trú đạt chuẩn, về số lượng phòng, địa chỉ, số điện thoại để các đơn vị thông tin đến người dân, có thể dễ dàng lựa chọn nơi lưu trú phù hợp, không phải di chuyển nhiều.

Đồng thời, khuyến cáo các cơ sở lưu trú phải bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, sản phẩm dịch vụ tốt nhất, không thay đổi giá dịch vụ trong thời gian diễn ra lễ hội, mang đến sự hài lòng cho khách hàng và thể hiện được tính chuyên nghiệp trong cách phục vụ của du lịch Tây Ninh.

Lễ hội Quan lớn Trà Vong.

Sẵn sàng cho những lễ hội mới

Theo đánh giá từ phía Sở VH,TT&DL, bên cạnh những thành công đã đạt được, công tác tổ chức và phục vụ các lễ hội như: Hội xuân Núi Bà Đen năm Quý Mão 2023 và lễ hội “Nghệ thuật chế biến món ăn chay tỉnh Tây Ninh” vẫn còn một số hạn chế nhất định.

Đó là chưa có nhiều sự sáng tạo, đổi mới trong các hoạt động phục vụ Hội xuân; ý thức của một số du khách trong thực hiện nếp sống văn minh tại lễ hội chưa cao; còn tình trạng bỏ rác hoặc đặt tiền lễ không đúng nơi quy định, giá vé giữ xe cho người dân tại một số khu vực không đồng nhất, kẹt xe trong giờ cao điểm vẫn chưa được khắc phục hoàn toàn...

Bà Trần Thị Thu Hằng- Phó trưởng Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen cho biết, để đáp ứng nhu cầu du khách muốn ở lại qua đêm tham gia lễ hội tại khu du lịch, Ban Quản lý đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động lễ hội theo quy định về tôn giáo, phối hợp phục vụ du khách tham quan các công trình du lịch mới lạ, đặc sắc, các chương trình văn hóa, văn nghệ...

“Tuy nhiên, số lượng du khách ở lại dài ngày chưa nhiều. Vì vậy, sắp tới đây chúng tôi sẽ tăng cường các loại hình hoạt động để phục vụ khách tham quan; bố trí các khu vực cắm trại, vui chơi, giải trí, sinh hoạt chung.

Hiện nay, tỉnh kêu gọi đầu tư các dự án, trong đó có các hạng mục công trình vui chơi giải trí, hệ thống khách sạn, nhà hàng, khu nghỉ dưỡng… theo Quyết định số 1099 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen tỉnh Tây Ninh đến năm 2035”- bà Trần Thị Thu Hằng cho biết.

Theo bà Trần Thị Huy Hoàng, công tác quản lý và tổ chức lễ hội đã được quy định tại Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29.8.2018 của Chính phủ. Việc tổ chức lễ hội phải bảo đảm các nguyên tắc như tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả; phù hợp với quy mô, nội dung của lễ hội. Bên cạnh đó, phải bảo đảm quyền và trách nhiệm của người tham gia lễ hội như quyền được giao lưu, sinh hoạt văn hóa và hưởng thụ những giá trị tinh thần; trách nhiệm phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, ứng xử có văn hóa, văn minh trong hoạt động lễ hội.

Múa rồng tại Lễ vía Đức Chí tôn của đạo Cao đài. Ảnh: Lê Văn Hải

“Sở VH,TT&DL đang tiếp tục tham mưu xây dựng các kế hoạch tổ chức lễ hội thường niên hoặc định kỳ, sau khi hoàn chỉnh sẽ xin ý kiến của UBND tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện và thông báo chính thức đến người dân trong tỉnh, có thể kể đến như: Lễ hội Nghệ thuật chế biến món ăn chay tỉnh Tây Ninh; Lễ hội nghề làm bánh tráng phơi sương Trảng Bàng; Lễ hội mãng cầu Bà Đen, Lễ hội Kỳ yên đình Gia Lộc, Lễ hội Quan lớn Trà Vong…”- Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL Trần Thị Huy Hoàng thông tin.

Đại diện BQL Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, bà Trần Thị Thu Hằng cho biết, để chuẩn bị cho các Hội xuân Núi Bà Đen tiếp theo trở thành “thương hiệu văn hóa”, mang đậm tính bản sắc của vùng đất và con người Tây Ninh, BQL sẽ phối hợp tổ chức Hội xuân an toàn, xanh, sạch, đẹp, văn minh, gắn với tổ chức nhiều hoạt động mới lạ, đặc sắc hơn, trong đó chú trọng tổ chức nhiều loại hình văn hóa truyền thống của tỉnh như: giữ gìn và phát huy các giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, kết hợp phát huy các giá trị di tích lịch sử cách mạng, tâm linh, đặc biệt là ngày càng nâng cao các điều kiện về cơ sở hạ tầng, phối hợp đưa vào phục vụ nhiều loại hình du lịch mới, đặc sắc.

Bên cạnh bảo đảm cơ sở vật chất, việc định hướng phát triển hệ thống dịch vụ văn hóa, khôi phục và phát triển các loại hình vui chơi giải trí dân gian lành mạnh; hình thành hệ thống các trung tâm vui chơi giải trí hỗn hợp về văn hóa, thể thao, ẩm thực đường phố về đêm là một giải pháp cần thiết nhằm làm phong phú sản phẩm du lịch, thu hút, giữ chân du khách lưu trú lại Tây Ninh.

Tin rằng, với những thành công bước đầu và các kế hoạch được định hướng thời gian tới, du lịch Tây Ninh tiếp tục chuyển mình ngoạn mục; để du khách trong và ngoài nước thêm biết và hiểu về con người, vùng đất Tây Ninh hiền hòa, đặc sắc.

Ngọc Diêu

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/quang-ba-van-hoa-va-du-lich-tay-ninh-qua-cac-le-hoi-a156373.html