Quan tâm thực hiện tốt chính sách cho người cao tuổi

ĐBP - Ngày 24/11, Đoàn công tác Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi (NCT) Việt Nam do đồng chí Trường Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Trung ương Hội NCT Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về tình hình thực hiện Luật NCT, việc thực hiện chính sách đối với NCT trên địa bàn tỉnh năm 2022. Làm việc với đoàn có đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội NCT Việt Nam Trương Xuân Cừ phát biểu tại buổi làm việc với UBND tỉnh.

Theo kết quả rà soát 6 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn tỉnh có hơn 45.280 NCT từ 60 tuổi trở lên (chiếm khoảng 7,3% dân số). Trong đó, 8.394 NCT đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; 12.885 NCT thuộc hộ nghèo; NCT khuyết tật 1.495 người và NCT đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 12.970... Toàn tỉnh có 41.822 NCT có thẻ BHYT; 16.630 NCT được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe; số NCT được chúc thọ, mừng thọ trong dịp Tết Nguyên đán năm 2022 là 4.280 người...

Thực hiện Luật NCT và chính sách đối với NCT, những năm qua tỉnh Điện Biên đã triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách về trợ cấp xã hội, chúc thọ, mừng thọ, huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ giảm nghèo, xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người cao tuổi; triển khai nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần cho NCT; thực hiện mô hình chăm sóc, phát huy vai trò NCT tại cộng đồng. Công tác phát huy vai trò NCT được quan tâm, NCT đã tích cực tham gia các hoạt động văn hóa – xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền, gương mẫu trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ an ninh tổ quốc…

Bên cạnh kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Luật NCT, chính sách đối với NCT trên địa bàn tỉnh vẫn còn những hạn chế trong công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về chăm sóc, phát huy vai trò NCT; việc xây dựng và phát triển quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT còn hạn chế; các loại hình CLB phát triển chưa đồng đều…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phạm Đức Toàn phát biểu tại biểu làm việc với Đoàn công tác Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam.

Thay mặt UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phạm Đức Toàn kiến nghị với đoàn một số nội dung: Mở rộng đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với NCT từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi đang sống tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn; thống nhất mô hình hoạt động của Hội NCT từ trung ương đến cơ sở; hỗ trợ nguồn lực giúp tỉnh nhân rộng CLB liên thế hệ tự giúp nhau…

Phó Chủ tịch Trung ương Hội NCT Việt Nam Trương Xuân Cừ đánh giá cao kết quả triển khai thực hiện Luật NCT, các chính sách đối với NCT trên địa bàn. Trong điều kiện của một tỉnh nghèo, kết quả trên là sự nỗ lực đáng ghi nhận của cấp ủy, chính quyền địa phương. Để khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện tốt chính sách cho NCT trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch Trung ương Hội NCT đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần cho NCT; bố trí quỹ đất mở trung tâm dưỡng lão dành cho NCT; xây dựng và phát triển quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT; nhân rộng CLB liên thế hệ tự giúp nhau và các loại hình CLB dành cho NCT…

Tin, ảnh: Đức Linh

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/chinh-tri/201494/quan-tam-thuc-hien-tot-chinh-sach-cho-nguoi-cao-tuoi