Quan tâm đời sống vùng nông thôn, liên kết sản xuất theo chuỗi

Trong ngày đầu tiên tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 đơn vị bầu cử số 6 với cử tri thị trấn Ma Lâm, xã Hàm Chính (Hàm Thuận Bắc), cử tri đã gửi gắm nhiều kỳ vọng vào các ứng cử viên cần quan tâm đến sản xuất nông nghiệp, nông dân, nông thôn đặc biệt là phát triển các mô hình liên kết sản xuất tăng thu nhập người dân.

Quan tâm đời sống vùng nông thôn

Ông Nguyễn Thanh Sơn – cử tri khu phố Lâm Giáo, thị trấn Ma Lâm: Không để giá nông sản lao dốc, đảm bảo chất lượng vật tư nông nghiệp.

Tôi thấy các ứng cử viên đều có một thế mạnh riêng. Bản thân mỗi cử tri đi dự tiếp xúc đều mong muốn mỗi người đại biểu HĐND khi trúng cử đại diện cho tiếng nói cử tri, làm thế nào để nắm được tâm tư nguyện vọng cử tri. Nắm rõ những khó khăn, những trăn trở của địa phương, làm cho ý Đảng lòng dân kết nối, hài hòa đan xen lan tỏa được những điều tốt đẹp trong xã hội. Huyện Hàm Thuận Bắc đa số người dân đều phụ thuộc nông nghiệp, khó khăn nhất hiện nay là giá vật tư ngày càng tăng, giá nông sản thiếu ổn định đã ảnh hưởng đến đời sống bà con nhất là các xã vùng cao. Chúng tôi mong muốn đại biểu quan tâm làm sao giá nông sản không bị lao dốc. Về vật tư nông nghiệp phải đảm bảo chất lượng phân, thuốc và giá các vật tư khác giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận, năng suất lao động. Quan tâm nhiều hơn nữa đời sống xã hội, nhất là đời sống tinh thần của người dân, giảm thiểu tai nạn giao thông… để người dân yên tâm lao động, sản xuất.

Cử tri Nguyễn Thanh Sơn đọc lý lịch trích ngang ứng cử viên.

Ông Nguyễn Văn Thông - cử tri thôn Nà Bồi, thị trấn Ma Lâm: Liên kết “4 nhà” sản xuất nông nghiệp tạo phấn khởi cho nông dân.

Tôi thấy từng ứng cử viên đều thể hiện vai trò của mình đối với cử tri, am hiểu được tình hình kinh tế chung của huyện, tỉnh. Tôi mong muốn các chương trình hành động của các ứng cử viên đã hứa với cử tri địa phương trong ngày đầu tiếp xúc này nếu trúng cử phải làm đúng lời hứa, trách nhiệm của mình. Đồng thời phải nắm bắt kịp thời tình hình kinh tế xã hội địa phương, nắm bắt chủ trương Nhà nước để kiến nghị giúp địa phương phát triển kinh tế đi lên. Nhất là với cử tri nông dân, họ tha thiết kỳ vọng có sự phối hợp hiệu quả liên kết “4 nhà” (nhà nông - nhà nước - nhà khoa học - nhà doanh nghiệp) trong sản xuất để nông nghiệp phát triển hiện đại, bền vững tránh điệp khúc “được mùa mất giá”. Hiện thực hóa, thúc đẩy các chủ trương của tỉnh, của huyện về đầu tư liên kết chuỗi sản xuất nông nghiệp để ổn định giá cả nông sản, tăng thu nhập nông dân. Thời gian qua, huyện Hàm Thuận Bắc mặc dù được nhà nước, tỉnh đầu tư rất nhiều, nhưng đời sống người dân các xã vùng cao vẫn còn khó khăn. Cho nên mong muốn người đại biểu dân cử phải quan tâm nhiều hơn nữa đời sống người dân vùng cao, đồng bào dân tộc thiểu số, gần dân sát dân hỗ trợ người dân đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn nhiều hơn.

Cử tri Nguyễn Văn Thông.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Phong là ứng cử viên HĐND tỉnh đơn vị bầu cử số 6. Tham gia đơn vị bầu cử này còn có thêm 7 ứng cử viên khác là ông Vũ Trung Hiếu – Kiến trúc sư, Giám đốc Công ty TNHH Thiết kế Kiến Phan, Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Bình Thuận. Ông Thanh Hoan - Phát thanh, Biên tập viên Đài phát thanh Truyền hình Bình Thuận. Ông Hoàng Thanh Liêm – Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh. Ông Ung Văn Tám – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hàm Thuận Bắc. Bà Lê Thị Hoa Thắm – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND huyện Hàm Thuận Bắc. Ông Nguyễn Quốc Thắng – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh. Bà Nguyễn Thị Toàn Thắng – Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh.

Thanh Duyên

Nguồn Bình Thuận: http://baobinhthuan.com.vn/xa-hoi/quan-tam-doi-song-vung-nong-thon-lien-ket-san-xuat-theo-chuoi-137427.html