QUAN HỆ VIỆT NAM - CAMPUCHIA TIẾP TỤC PHÁT TRIỂN MẠNH MẼ VÀ BỀN VỮNG

Tại tiệc chiêu đãi Chủ tịch Quốc hội Samdech Khuon Sudary và Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia chiều tối 01/12, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định: Quan hệ Việt Nam - Campuchia sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ và bền vững, vì lợi ích chung của Nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực...

Nhân dịp Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary và Đoàn Đại biểu cao cấp Quốc hội Vương quốc Campuchia thăm chính thức nước ta, chiều tối 01/12, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tổ chức tiệc chiêu đãi Đoàn.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chào đón Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary và Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia.

Phát biểu tại tiệc chiêu đãi, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ niềm vui mừng được chào đón Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary và Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia thăm chính thức Việt Nam, đem đến cho Việt Nam những tình cảm thân thiết, hữu nghị của Lãnh đạo và Nhân dân Campuchia anh em.

Mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước đã được các thế hệ lãnh đạo và Nhân dân hai nước xây dựng và dày công vun đắp. Trải qua chặng đường hơn 55 năm qua, hai nước rất phấn khởi và tự hào về những kết quả hợp tác to lớn đã đạt được, trong đó có sự đóng góp quan trọng của hai Quốc hội, góp phần xây dựng tình hữu nghị anh em và tình đoàn kết thắm thiết giữa Nhân dân hai nước. Hai nước cùng tin vào tương lai tươi sáng của quan hệ Việt Nam - Campuchia sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ và bền vững, vì lợi ích chung của Nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.

Nói đến Campuchia là nói đến vùng đất của những ngôi đền cổ kính như quần thể di tích Angkor - di sản văn hóa thế giới, Đền Bayon với gương mặt huyền bí qua thời gian và các công trình kiến trúc Khmer đặc sắc với những nét chạm khắc tinh xảo qua bàn tay tài hoa của những người dân Khmer xưa. Nói đến Campuchia là nói đến đất nước với lịch sử văn hóa đa dạng, phong phú trải qua nhiều thế kỷ với những nét đẹp riêng biệt, đất nước của các điệu múa cổ, của điệu múa Apsara say đắm lòng người và các lễ hội truyền thống đặc sắc thu hút du khách muôn phương.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại tiệc chiêu đãi.

Việt Nam là đất nước có bề dày lịch sử, với 54 dân tộc và những không gian văn hóa rộng lớn, đa dạng, trải dài khắp đất nước; những lễ hội truyền thống, những quần thể kiến trúc đặc sắc được công nhận là di sản văn hóa thế giới. Tất cả cùng hòa quyện tạo nên một nền văn hóa Việt Nam phong phú, giàu bản sắc nhưng vẫn mang nét đặc trưng của văn hóa khu vực Đông Nam Á và nền văn minh lúa nước - một trong những nền văn minh đầu tiên của nhân loại.

Chính sự gần gũi về địa lý, sự tương đồng về lịch sử với những trang sử hào hùng của dân tộc, nền văn hóa, kiến trúc đặc sắc và tình cảm gần gũi, thân thiết giữa người dân hai nước là nền tảng vững chắc để tiếp tục vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị láng giềng truyền thống lâu đời giữa hai nước, hai dân tộc.

Việc Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary và Đoàn có mặt tại Việt Nam chính là sự tiếp nối, tô đậm thêm tình hữu nghị gắn bó keo sơn, thủy chung với mức độ tin cậy chính trị cao và làm cho quan hệ giữa hai Đảng, hai nước, hai Quốc hội và Nhân dân hai nước càng thêm gần gũi, thân thiết và gắn kết.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ, Việt Nam hết sức coi trọng, đặt ưu tiên hàng đầu cho việc giữ gìn, phát huy truyền thống đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai Đảng, hai nước, nâng cao hiệu quả mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” với Campuchia. Hai nước hãy cùng đồng lòng, đồng hành, nắm chặt tay nhau, nỗ lực cùng hướng tới mục tiêu xây dựng hai đất nước độc lập, tự cường, phồn vinh, hạnh phúc cho người dân; đưa vị thế của Việt Nam và Campuchia ngày càng cao trong khu vực và thế giới.

Trong bầu không khí nồng ấm, thân tình và hữu nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mời Chủ tịch Samdech Khuon Sudary, các quý vị cùng nâng cốc; Chúc tình hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia sẽ như dòng Mê Công hùng vĩ, không bao giờ khô cạn, mãi mãi là mạch nguồn của hòa bình và thịnh vượng của hai dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc Nhân dân Campuchia giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, nhân dân hạnh phúc; Chúc sức khỏe Quốc vương Norodom Sihamoni; Chúc sức khỏe Chủ tịch Quốc hội Samdech Khuon Sudary và các các vị khách quý có mặt tại tiệc chiêu đãi.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary.

Thay mặt Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary cảm ơn Quốc hội, Chính phủ và Nhân dân Việt Nam đã đón tiếp nồng hậu và chu đáo nhất đối với phái Đoàn Đại biểu cấp cao của Quốc hội Campuchia từ lúc đến Thủ đô Hà Nội tươi đẹp, hiện đại và văn minh.

Chuyến thăm chính thức lần đầu tiên của phái Đoàn Quốc hội khóa 7 lần này là một sự kiện rất quan trọng, thấy rằng sự cam kết tiếp tục củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị đoàn kết truyền thống và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước Campuchia-Việt Nam vốn có từ lâu nay ngày càng mạnh mẽ, sâu sắc, gắn kết và lâu dài.

Trên thực tế, hai nước đã cùng nhau chia sẻ những giai đoạn khó khăn, gắn bó, sát cánh, kề vai, tin cậy và giúp đỡ lẫn nhau, vượt qua mọi trở ngại từ giai đoạn đấu tranh giành độc lập, thoát khỏi chế độ ách thống trị của Chủ nghĩa thực dân và Đế quốc để khôi phục, bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước của mình ngày càng phát triển và thịnh vượng cho đến hiện tại.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary tặng quà lưu niệm cho nhau.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary nhấn mạnh: Trong những năm gần đây, mặc dù tình hình khu vực và toàn cầu có nhiều diễn biến phức tạp, bất ổn cũng như những ảnh hưởng địa chính trị giữa các siêu cường nhưng quan hệ song phương giữa hai nước vẫn ổn định, mạnh mẽ, gắn kết và bền chặt. Tình cảm của hai hước là tình bạn muôn năm không thay đổi dựa trên sự tin cậy về chính trị và sự tin tưởng lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh.

Ngoài ra, các hoạt động trao đổi đoàn, chuyến thăm các cấp giữa hai nước đều thể hiện ý nghĩa sâu sắc của mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết, truyền thống và hợp tác trên mọi lĩnh vực, mang lại lợi ích cho quốc gia hai bên.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary gửi lời chúc mừng và đánh giá cao về những kết quả tốt đẹp của cuộc gặp song phương giữa Quốc hội hai nước và các cuộc chào xã giao với lãnh đạo cấp cao Việt Nam. Mặc dù chuyến thăm lần này ngắn ngủi nhưng có ý nghĩa sâu sắc, đạt được thành quả tốt đẹp dựa trên tinh thần ghi nhớ mãi mãi.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary chụp ảnh lưu niệm với Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội của hai nước.

Trong nhiều thập kỷ qua, dưới sự hợp tác chặt chẽ và toàn diện giữa hai nước, không chỉ đạt được những thành tựu to lớn cho cả hai dân tộc mà còn góp phần duy trì hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary tin tưởng chắc chắn rằng, di sản của mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết, truyền thống và hợp tác mà các thế hệ lãnh đạo đi trước đã dày công xây dựng sẽ tiếp tục được vun đắp, củng cố và phát triển ngày càng tốt đẹp hơn nữa trong hiện tại và tương lai; đồng thời bày tỏ hy vọng rằng, di sản của mối quan hệ tốt đẹp này sẽ được thế hệ thanh niên mai sau tiếp tục gìn giữ ngày càng tốt đẹp, bền vững và lâu dài./.

Một số hình ảnh tại tiệc chiêu đãi Chủ tịch Quốc hội Samdech Khuon Sudary và Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia:

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chào đón Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary và Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh việc đưa vị trí của Việt Nam và Campuchia ngày càng cao trong khu vực và thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary khẳng định, cam kết tiếp tục củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị đoàn kết nối tiếp truyền thống và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước Campuchia-Việt Nam vốn có từ lâu ngày càng mạnh mẽ, sâu sắc, gắn kết và lâu dài.

Chương trình giao lưu văn nghệ giữa Đoàn Đại biểu cao cấp Quốc hội Việt Nam và Đoàn Đại biểu biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary tặng quà lưu niệm cho nhau.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary chụp ảnh lưu niệm với Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội của hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tiễn Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary và Đoàn rời khỏi Nhà Quốc hội./.

Bích Lan - Phạm Thắng

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn//cacvilanhdao/pages/hoat-dong.aspx?itemid=82789