Quan hệ Nga - Mỹ 'đang rất nguy hiểm'

Mối quan hệ song phương Nga-Mỹ hiện nay 'đang ở mức thấp và rất nguy hiểm'.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) gặp người đồng cấp Donald Trump tại hội nghị G20 ở Hamburg, Đức vào tháng 7 - Ảnh: Reuters

Trả lời các phóng viên trong cuộc họp báo qua điện thoại ngày 4.8, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga đồng tình với quan điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng mối quan hệ song phương hiện nay “đang ở mức thấp và rất nguy hiểm”.

Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Peskov nhấn mạnh: “Sự nguy hiểm đó xuất phát từ việc thiếu tiếp xúc và hợp tác trong các vấn đề có vai trò thiết yếu đối với hai nước và người dân”.

Trước đó, Tổng thống Trump “miễn cưỡng” ký ban hành đạo luật tăng cường trừng phạt Nga do quốc hội thông qua và ông chỉ trích luật này “đầy sai lầm”.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã lên tiếng phản đối lệnh cấm vận, gọi đó là hành động “khai chiến thương mại” chống Moscow. Ông Medvedev tuyên bố động thái mới của Mỹ đã “chấm dứt những hy vọng cải thiện quan hệ song phương”.

Tuyết Lan

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/quan-he-nga-my-dang-rat-nguy-hiem-862648.html