Quân đội thực hiện tốt đợt cao điểm phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật

Thực hiện Chỉ thị số 83/CT-BQP ngày 8-11-2022 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc triển khai đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, toàn quân đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, nhất là các lực lượng trực tiếp làm công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm như ngành điều tra hình sự Quân đội, Bộ đội Biên phòng (BĐBP), Cảnh sát biển (CSB)...

Theo Ban chỉ đạo (BCĐ) 1389 Bộ Quốc phòng, sau khi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Chỉ thị số 83/CT-BQP, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong đó, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã chỉ đạo toàn quân, nhất là các cơ quan báo chí trong Quân đội, ngành tuyên huấn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng về công tác phòng, chống tội phạm; thực hiện tốt thi đua, khen thưởng trong công tác này. BCĐ 1389 các cơ quan, đơn vị đều ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 83/CT-BQP bảo đảm sát thực, hiệu quả.

Lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị tập trung duy trì thực hiện nghiêm những quy định của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, BCĐ 138 Chính phủ, BCĐ 389 Quốc gia, BCĐ 1389 Bộ Quốc phòng và các quy định của pháp luật về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Thường xuyên nắm chắc và quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sĩ; có nhiều giải pháp phòng ngừa quân nhân vi phạm pháp luật, kỷ luật, nhất là những vi phạm thường xảy ra trong dịp Tết, như: Vi phạm về tham gia giao thông; mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; đánh bạc; uống rượu, bia say... Đồng thời, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực đóng quân.

Vùng Cảnh sát biển 1 phối hợp với Cục Hải quan Hải Phòng bắt giữ vụ buôn lậu 615kg ngà voi (trị giá khoảng 20 tỷ đồng), đầu tháng 2-2023. Ảnh: LAM GIANG

Triển khai đợt cao điểm theo Chỉ thị số 83/CT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, buôn lậu, gian lận thương mại dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nổi bật là: Toàn quân giữ vững ổn định về tư tưởng, vi phạm kỷ luật trong dịp Tết không tăng cao, các đơn vị bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ngành điều tra hình sự Quân đội nắm chắc và dự báo chính xác tình hình vi phạm, tội phạm, kịp thời tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các đơn vị triển khai phòng, chống vi phạm, tội phạm hiệu quả; toàn ngành đã tiếp nhận, điều tra, xác minh, giải quyết các vụ việc theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm khởi tố chính xác, không sót lọt vi phạm... Đặc biệt, lực lượng BĐBP và CSB đã quyết liệt triển khai đồng bộ các biện pháp, lập nhiều thành tích trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại.

Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh BĐBP, cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 83/CT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh BĐBP đã xây dựng Kế hoạch triển khai đợt cao điểm phòng, chống tội phạm; tập trung lực lượng, phương tiện, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng quyết liệt đấu tranh trấn áp tội phạm, xử lý nghiêm vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh, trật tự ở khu vực biên giới, vùng biển; quyết tâm triệt phá các đường dây, tổ chức tội phạm hoạt động quy mô lớn, xuyên quốc gia, nhất là tội phạm ma túy, buôn lậu, xuất, nhập cảnh trái phép... Tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, vùng biển, tập trung vào các tuyến, địa bàn, khu vực trọng điểm; kết hợp chặt chẽ giữa hoạt động thường xuyên với đột xuất, mật phục, chốt chặn. Trong đợt cao điểm, Bộ tư lệnh BĐBP giao chỉ tiêu cho các đơn vị có địa bàn trọng điểm và các đoàn đặc nhiệm xác lập, tổ chức đấu tranh thành công từ 1 đến 2 chuyên án trở lên; các đơn vị còn lại phát hiện, bắt giữ, khởi tố từ 3 đến 4 vụ án trở lên; nâng tỷ lệ phát hiện, bắt giữ, xử lý tội phạm của các đơn vị...

Theo Thiếu tướng Vũ Trung Kiên, Phó tư lệnh Pháp luật CSB, trong đợt cao điểm, các cơ quan, đơn vị CSB triển khai gần 400 lượt cán bộ trinh sát địa bàn; tiến hành các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc hoạt động của đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại trên biển và địa bàn liên quan; duy trì từ 20-25 tàu trực thường xuyên và hoạt động tại các khu vực biển trọng điểm. Lực lượng CSB tăng cường tổ chức tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm; chủ động phối hợp, hiệp đồng với các lực lượng có liên quan, nhất là BĐBP, công an, hải quan; xác lập các chuyên án, kết hợp giữa tuần tra, kiểm soát công khai với lực lượng trinh sát bí mật trên các tuyến biển. Nhờ tích cực, chủ động đổi mới phương thức hoạt động nghiệp vụ linh hoạt, phù hợp, CSB đã đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm, vi phạm trên biển, hoàn thành tốt kế hoạch của đợt cao điểm dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. So với đợt cao điểm Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, CSB đã phát hiện, bắt giữ số vụ việc và đối tượng vi phạm tăng 22,9% (tăng 52 vụ/53 đối tượng); tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính và giá trị tang vật xử lý, bàn giao các lực lượng ước tính tăng gấp đôi (trên 40 tỷ đồng); quá trình đấu tranh bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện, vũ khí và bảo vệ nội bộ; không có khiếu nại, khiếu kiện.

Để triển khai đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, buôn lậu có hiệu quả, các cơ quan, đơn vị đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm. Trong đó, trước hết phải chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, nắm chắc và dự báo đúng tình hình vi phạm, tội phạm; xây dựng kế hoạch đấu tranh sát với thực tế, bảo đảm hiệu quả. Tích cực đổi mới phương thức đấu tranh, triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp, coi trọng xác lập các chuyên án và tăng cường tuần tra, kiểm soát, nhất là ở những địa bàn trọng điểm; coi trọng phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong việc phát hiện, tố giác tội phạm, vi phạm và tham gia đấu tranh, xử lý; chỉ huy các cấp thường xuyên sâu sát kiểm tra, đôn đốc, kịp thời chỉ đạo đơn vị và lực lượng chức năng khắc phục những hạn chế, thiếu sót...

Một trong 9 đối tượng vận chuyển, tàng trữ ma túy với số lượng lớn bị Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ đầu tháng 1-2023. Ảnh: NAM THANH

Vừa qua, trong đợt kiểm tra một số đơn vị BĐBP và CSB ở phía nam, Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng BCĐ 1389 Bộ Quốc phòng biểu dương các đơn vị đã quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, BCĐ 1389 các cấp về công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, nhất là Chỉ thị số 83/CT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; triển khai thực hiện hiệu quả các kế hoạch nghiệp vụ, chuyên đề, kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; tích cực phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động quần chúng nhân dân tham gia Phong trào “Bảo vệ an ninh Tổ quốc, tích cực tố giác tội phạm”; kịp thời phát hiện, kiểm tra, bắt giữ nhiều vụ việc vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm ma túy, hoạt động buôn lậu xăng, dầu trên biển...

Thượng tướng Võ Minh Lương yêu cầu BĐBP và CSB có biện pháp khắc phục dứt điểm những hạn chế; tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ. Làm tốt công tác phối hợp, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật. Triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh, trấn áp tội phạm; chú trọng nắm, dự báo sát đúng tình hình; tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, cửa khẩu, luồng biển, thực hiện có chiều sâu công tác nghiệp vụ; đẩy mạnh xác lập chuyên án triệt phá các đường dây tội phạm lớn...

Thực hiện đợt cao điểm theo Chỉ thị số 83/CT-BQP ngày 8-11-2022 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, mua bán người và chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, BĐBP và CSB đã chủ trì, phối hợp kiểm tra, phát hiện, bắt giữ hơn 1.500 vụ với gần 3.600 đối tượng. Cụ thể: Về tội phạm ma túy, đã chủ trì bắt giữ và xử lý 184 vụ/238 đối tượng, thu 130,2kg ma túy các loại; về buôn lậu, gian lận thương mại, đã chủ trì bắt giữ, xử lý 236 vụ/294 đối tượng, thu 615kg ngà voi, gần 3,9 tấn pháo, hơn 1 triệu lít dầu DO và gần 200.000kg dầu FO, hơn 76.700 bao thuốc lá, hơn 95 tấn đường và nhiều hàng hóa khác; phát hiện và xử lý 11 vụ buôn bán người, giải cứu 41 nạn nhân...

LÂM SƠN - VĂN TÚ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/quan-doi-thuc-hien-tot-dot-cao-diem-phong-chong-toi-pham-vi-pham-phap-luat-723312