Quân đội Nga lập phòng khám và phẫu thuật tại Aleppo, Syria

Các bác sĩ của quân đội Nga đã bắt đầu giúp đỡ người dân tại các quận ở phía Đông Aleppo của Syria sau khi khu vực này được giải phóng khỏi lực lượng phiến quân.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các bác sĩ quân y của nước này đã bắt đầu giúp đỡ người dân tại các quận ở phía Đông Aleppo của Syria sau khi khu vực này được giải phóng khỏi lực lượng phiến quân.

Binh lính Nga và Syria đứng gần một xe chở hàng viện trợ nhân đạo ở Aleppo, Syria hôm 04/12/2016 (Ảnh: AP)

"Các bác sĩ quân y của Bộ Quốc phòng Nga - lực lượng gần đây đã tới khu vực Aleppo của Syria - đã bắt đầu giúp đỡ người dân vừa mới được giải phóng", tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga có đoạn viết.

Theo tuyên bố của bộ này, các bác sĩ Nga đã mở một phòng khám, một khoa nhi, một phòng phẫu thuật, một khu chăm sóc đặc biệt, một phòng thí nghiệm và một phòng chụp X-quang để phục người dân nơi đây.

Aleppo đã trở thành chiến trường với nhiều vụ đụng độ bạo lực giữa quân chính phủ và các nhóm đối lập. Cuộc bao vây Aleppo đã khiến nhiều dân thường rơi vào cảnh thiếu thực phẩm và các nhu yếu phẩm, cuộc sống của họ bị đe dọa.

Trước đó, hôm 02/12, cố vấn nhân đạo của Liên Hợp Quốc (LHQ) Jan Egeland cho hay, Nga đã đề xuất thiết lập 4 hành lang nhân đạo dẫn tới khu vực phía Đông thành phố Aleppo của Syria để tạo điều kiện cho việc chuyển hàng cứu trợ và sơ tán y tế.

Theo số liệu chính thức của LHQ, tính đến hôm 30/11, khoảng 18.000 người đã vào các khu vực do chính phủ kiểm soát ở Aleppo, trong khi đó khoảng 8.500 người đã vào Sheikh Maqsoud, một quận ở Aleppo do người Kurd nắm giữ.

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quan-doi-nga-lap-phong-kham-va-phau-thuat-tai-aleppo-syria-d86882.html