Quân đội Indonesia xin lỗi sau khi lộ video tra tấn

Quân đội Indonesia đưa ra lời xin lỗi hiếm hoi và cho biết 13 binh sĩ đã bị bắt, sau khi xuất hiện đoạn video cho thấy một người đàn ông bị quân đội tra tấn ở vùng Papua của nước này.

Đoạn phim, cho thấy một người đàn ông người Papua bị chém bằng lưỡi dao trong thùng nước đầy máu, gây ra làn sóng phản đối kịch liệt trên mạng xã hội Indonesia. Sĩ quan quân đội cấp cao Izak Pangemanan xác nhận đoạn phim là sự thật và vụ việc xảy ra vào tháng 2.

“Hành động này trái pháp luật, làm hoen ố tên tuổi của quân đội và ảnh hưởng xấu đến nỗ lực giải quyết xung đột ở Papua”, ông Pangemanan nói với các phóng viên. Sĩ quan này cho biết 13 binh sĩ đã bị bắt, trong khi những người khác đang bị điều tra.

“Tôi xin lỗi tất cả người dân Papua và chúng tôi sẽ nỗ lực để đảm bảo điều này không bao giờ lặp lại”, ông nói.

Sĩ quan này cho biết người đàn ông trong video là thành viên lực lượng ly khai, đã cùng 2 người khác lên kế hoạch đốt một trung tâm y tế ở Trung Papua và anh ta đã được thả sau vụ việc.

Tuy nhiên, một nhóm nhân quyền nói rằng người đàn ông đã chết, cho rằng các sĩ quan cấp cao và nhóm binh lính phải chịu trách nhiệm.

Nằm ở cực đông của Indonesia, Papua là vùng đất giàu tài nguyên nhưng bạo lực giữa quân ly khai có vũ trang và quân đội xảy ra ở đây suốt từ khi Indonesia kiểm soát vùng này sau cuộc bỏ phiếu được Liên Hợp Quốc giám sát năm 1969.

Xung đột leo thang đáng kể từ năm 2018, khi lực lượng đòi độc lập thực hiện các cuộc tấn công nguy hiểm hơn và thường xuyên hơn, phần lớn do họ mua được vũ khí hiện đại hơn.

Lực lượng an ninh Indonesia nói rằng trong một số cuộc đụng độ, phe ly khai đã giết chết cảnh sát và binh lính.

Bình Giang

Theo Reuters

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/quan-doi-indonesia-xin-loi-sau-khi-lo-video-tra-tan-post1623382.tpo