Quân đội Burkina Faso giải cứu thành công 66 phụ nữ, trẻ em bị bắt cóc

Quân đội Burkina Faso hôm nay (21/1) đã giải cứu thành công 66 phụ nữ và trẻ em bị các tay súng Hồi giáo cực đoan bắt cóc cách đây hơn 1 tuần, ở miền Bắc đất nước.

Trước đó, giới chức trách Burkina Faso cho biết, nhiều phụ nữ và trẻ em hái quả dại gần thị trấn Arbinda, thuộc tỉnh Soum đã bị các phần tử hồi giáo cực đoan bắt cóc trong các ngày 12 – 13/1. Các tay súng đã bao vây nhiều ngôi làng và ngăn không cho người dân vận chuyển hàng hóa tự do.

Theo Đài truyền hình Nhà nước Burkina Faso, quân đội đã xác định được vị trí giam giữ con tin bị bắt cóc trong một chiến dịch quân sự tại 1 tỉnh liền kề. Trong số các nạn nhân được giải cứu có 39 trẻ em, bao gồm 4 trẻ sơ sinh.

Những người phụ nữ chạy trốn khỏi các cuộc tấn công của các chiến binh vũ trang ở vùng Sahel của Soum tại một trại dành cho những người di tản ở ngoại ô Ouagadougou, Burkina Faso vào năm 2020. (Ảnh: Zohra Bensemra/Reuters)

Hiện tình trạng bạo lực vẫn xảy ra tại Burkina Faso, bất chấp các cam kết khôi phục an ninh của chính quyền quân sự lên nắm quyền hồi tháng 9 năm ngoái./.

Đình Nam/VOV1 (biên dịch) Theo AP

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/quan-doi-burkina-faso-giai-cuu-thanh-cong-66-phu-nu-tre-em-bi-bat-coc-post997751.vov