Quản chặt địa bàn, chủ động phòng ngừa tội phạm từ cơ sở

Chỉ trong một tuần cuối tháng 10-2016, trên địa bàn thành phố Hà Nội liên tiếp xảy ra 2 vụ đối tượng sử dụng vũ khí “nóng” gây án nghiêm trọng. Trong thời gian ngắn, những vụ án nêu trên đã được CATP Hà Nội điều tra khám phá, bắt giữ các đối tượng gây án. Bài học về công tác quản lý địa bàn, đối tượng và điều tra cơ bản về ANTT của các đơn vị CATP Hà Nội dường như chưa bao giờ cũ.

Số súng đạn và các đối tượng trong vụ án bắn nhau ở phường Trung Hòa bị CATP Hà Nội bắt giữ

Giải quyết mâu thuẫn bằng vũ khí “nóng”

Vụ nổ súng vào nhà nghỉ Nam Cường 2, ở phố Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội làm 1 người chết và 1 người bị thương đã nói lên mức độ đặc biệt nghiêm trọng của vụ án. 48 giờ sau khi vụ án xảy ra, các đơn vị nghiệp vụ của CATP Hà Nội phối hợp với Cục CSHS, Bộ Công an đã khẩn trương điều tra, xác minh và truy bắt các đối tượng gây án.

“Chỉ trong vòng 2 ngày, chúng tôi đã khẩn trương xác minh từng nguồn tin, rà soát từng mối quan hệ của các đối tượng liên quan và vượt hơn 5.000 cây số, từ TP.HCM, qua Tây Ninh, Phú Yên, Nghệ An… để bắt giữ 4 đối tượng liên quan trực tiếp đến vụ án”, Thượng úy Nguyễn Việt Anh, Đội phó Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng CSHS, CATP Hà Nội cho biết.

Trước đó, đêm 19-10, một nhóm đối tượng đến trước một cửa hàng cầm đồ kiêm văn phòng môi giới nhà đất trên phố Nhuệ Giang, quận Hà Đông, Hà Nội để giải quyết mâu thuẫn. Nhóm đối tượng này dùng súng tự chế nhằm thẳng vào bên trong cửa hàng cầm đồ bóp cò. Viên đạn xuyên thủng cửa kính bay thẳng vào trong, may mắn, 4 người bên trong cửa hàng cầm đồ đều không bị dính đạn. Gây án xong, các đối tượng lên xe bỏ trốn. Chỉ sau vài ngày, các đối tượng gây án đã bị Phòng CSHS phối hợp với CAQ Hà Đông và các đơn vị chức năng của CATP Hà Nội truy xét, làm rõ và bắt giữ…

Ngoài ra, không thể không nhắc đến vụ nổ súng bắn đàn em của Vũ Quang Hùng (SN 1981), trú tại phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội vào tháng 8-2016, trên địa bàn quận Đống Đa. Chỉ vì đàn em trót ăn tiêu số tiền thu “họ” cho mình và chưa trả đúng hẹn, năm lần bảy lượt Hùng cùng đám “tay chân” truy sát kẻ “phản bội”.

Sau khi bắn thủng chân đàn em, chờ cho người này xuất viện, Hùng tiếp tục sử dụng súng gí thẳng vào đầu bắt trả nợ. Quá hoảng sợ, người này đã phải bỏ trốn, nhưng vẫn bị đàn em của Hùng phát hiện, truy sát. Bị đẩy văng từ trên tầng 3 của tòa nhà cao tầng xuống đất, nhưng rất may mắn, người này đã thoát chết.

Quản lý đối tượng có dấu hiệu phạm tội

Có thể thấy, trong các vụ án nêu trên có điểm chung là các đối tượng khi gây án đều sử dụng vũ khí “nóng” và trước đó, nhiều đối tượng phạm tội đã sử dụng ma túy “đá”. Công tác khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin và kiểm tra nơi ở của các đối tượng liên quan đến các vụ án, cơ quan công an đã phát hiện, thu giữ được nhiều loại vũ khí “nóng”, hung khí đều có xuất xứ từ nước ngoài và được lấy từ nhiều nguồn khác nhau.

Trong vụ án nổ súng bắn chết người ở phố Nguyễn Thị Định, cơ quan điều tra đã thu giữ 1 súng ngắn, 2 súng AK 47, 1 súng bắn tên, 2 mìn tự tạo, 60 viên đạn các loại. Đáng chú ý, trong vụ án này, lực lượng công an còn phát hiện, thu giữ tại nơi ở của nhóm đối tượng gây án một lượng lớn ma túy tổng hợp dạng “đá”.

Qua đấu tranh, nhóm tội phạm khai nhận thường xuyên sử dụng ma túy “đá”, nhất là trước khi “ra tay” một vụ việc gì đó. Tương tự, các vụ nổ súng xảy ra ở 2 quận Hà Đông và Đống Đa, một số lượng lớn vũ khí “nóng” và ma túy “đá” được các đối tượng cất giấu cũng bị cơ quan công an phát hiện, thu giữ.

Trong vụ nổ súng vào khách sạn Nam Cường 2, phố Nguyễn Thị Định, xảy ra vào rạng sáng 27-10, nghi can số 1 trong vụ này được xác định là Nguyễn Vinh Long, tức Long “ma” (SN 1979, trú tại phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Thời gian “ngáo đá” của Long “ma” có lẽ còn nhiều hơn lúc đối tượng này tỉnh táo.

Giữa tháng 10-2016, Long “ma” nảy sinh mâu thuẫn với một người đã mang vũ khí “nóng” truy sát đối phương nhưng không tìm được. Trong “cơn phê” ma túy, Long “ma” giơ súng lên trời bắn 2 phát trước sự kinh hãi của đám đàn em. Đối với vụ án Vũ Quang Hùng, bản thân đối tượng này thường “thưởng” và “nuôi” đàn em bằng ma túy “đá” sau những lần thu hồi tiền “họ” với số lượng lớn.

Những vụ sử dụng vũ khí “nóng” gây án nghiêm trọng xảy ra liên tiếp vừa qua cho thấy lỗ hổng trong công tác quản lý địa bàn của lực lượng công an cơ sở đối với đối tượng có biểu hiện bất minh về tài chính, hoạt động đâm thuê, chém mướn. Xảy ra trọng án, trách nhiệm trước tiên của công an cấp cơ sở và các phòng nghiệp vụ.

“Trong những cuộc giao ban triển khai công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, lãnh đạo Bộ Công an cũng như CATP Hà Nội luôn nhấn mạnh lực lượng công an cơ sở phải tăng cường, chủ động trong công tác điều tra cơ bản, quản lý chặt địa bàn, đối tượng nằm trong diện nghi vấn có dấu hiệu hoạt động sử dụng ma túy, gây án nghiêm trọng”, Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng CSHS, CATP Hà Nội cho biết.

Các vụ án nêu trên thêm lần nữa cảnh báo hoạt động manh động, liều lĩnh của tội phạm nguy hiểm, là bài học để lực lượng chức năng giữ gìn ANTT từ cấp cơ sở có ngay những biện pháp phòng ngừa, không để xảy ra các hoạt động phức tạp gây ảnh hưởng đến TTATXH trên địa bàn.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/quan-chat-dia-ban-chu-dong-phong-ngua-toi-pham-tu-co-so/707735.antd