Quận 1 tháo niêm phong xe sang của khách sạn 5 sao chiếm vỉa hè

Chỉ 10 phút sau khi dán niêm phong chiếc xe sang của khác sạn Sheraton đậu chiếm vỉa hè, đoàn liên ngành trật tự đô thị đã phải tháo niêm phong vì tài xế hợp tác.

XEM VIDEO:

Gần 22h, tối 9/8, ông Đoàn Ngọc Hải - Phó chủ tịch UBND quận 1 (TPHCM) cùng đoàn liên ngành trật tự đô thị có mặt trên đường Đông Du (P. Bến Nghé) để chấn chỉnh trật tự lòng lề đường, vỉa hè.

Nhiều taxi chiếm hết vỉa hè người đi bộ trên đường Đông Du (P. Bến Nghé)

Chiếc taxi chiếm hết vỉa hè có ý định bỏ chạy

Thấy đoàn kiểm tra, nhiều taxi chiếm hết vỉa hè có ý định bỏ chạy tuy nhiên lực lượng đô thị kịp chặn lại. Sau đó, tất cả các phương tiện bị đoàn lập biên bản xử phạt.

Đặc biệt, trước khách sạn Sheraton, chiếc xe sang hiệu Mercedes của khách sạn 5 sao đậu chiếm vỉa hè. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình bằng lái. Do đó, lực lượng trật tự đô thị dán niêm phong phương tiện để cẩu đi.

Lực lượng chức năng dán niêm phong chiếc ô tô sang của khách sạn 5 sao

Tuy nhiên, sau đó, sau ý kiến của ông Hải, chiếc xe được tháo niêm phong vì tài xế hợp tác

Tuy nhiên, khi xe cẩu vừa đến, chuẩn kéo phương tiện đi thì lực lượng trật tự đô thị nhận được lệnh từ ông Hải phải tháo những miếng dán niêm phong. Sau đó, phương tiện này chỉ bị lập biên bản hành chính. Việc làm này khiến nhiều người chứng kiến thắc mắc.

Liên quan đến trường hợp này, ông Đoàn Ngọc Hải cho biết ngay lúc đầu đoàn đến kiểm tra thì nam tài xế vì quá hoảng sợ đã giấu bằng lái.

"Anh ta sợ bị lực lượng đô thị xử lý nên giấu bằng lái xe. Tuy nhiên sau đó, tài xế này xuất trình đầy đủ bằng lái, giấy tờ liên quan thì mình linh động giải quyết"- ông Hải lý giải.

Nam tài xế vì quá hoảng sợ đã giấu bằng lái.

Ông Hải cho biết quận 1 đã xử lý rất nhiều trường hợp đậu sai quy định như thế này nhưng nhiều tài xế vẫn bất chấp, tái phạm. Những trường hợp không có tài xế hoặc tài xế không hợp tác, không xuất trình giấy tờ liên quan, lực lượng chức năng mới cẩu phương tiện đi.

“Nếu tài xế hợp tác, xuất trình đầy đủ và có mặt trong thời gian đoàn kiểm tra thì chúng tôi lập biên bản hành chính, yêu cầu chủ phương tiện, tài xế phải nhanh chóng lái xe rời khỏi vị trí đậu sai quy định, trả lại thông thoáng cho vỉa hè"- lời ông Hải.

Chiếc xe sang này đậu chiếm vỉa hè, không có tài xế nên bị ông Hải yêu cầu đoàn niêm phong, cẩu đi

Trước đó, dù trời có mưa nhẹ nhưng đoàn kiểm tra liên ngành trật tự đô thị quận 1 vẫn tiếp tục ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè.

Đoàn đã rảo quanh nhiều con đường của địa bàn 10 phường của quận và xử lý nhiều trường hợp lấn chiếm vỉa hè. Đoàn xử phạt 19 xe, cẩu 7 ôtô; trong đó có nhiều ôtô sang như BMW, Mercedes, ô tô biển đỏ.

2 ngày trước, ông Hải bất ngờ dẫn đầu đoàn kiểm tra xuống đường xử lý vi phạm sau 4 tháng dừng ra quân lập lại trật tự đô thị.

Như Sỹ- Văn Châu

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/an-toan-giao-thong/quan-1-thao-niem-phong-xe-sang-cua-khach-san-5-sao-chiem-via-he-389603.html