Quai bị tưởng chỉ có ở trẻ con, gần đây gặp nhiều ở người cao tuổi

Nhận chẩn đoán mắc quai bị ở tuổi 77, ông P.N.N ngạc nhiên vì tưởng chỉ trẻ con mới bị bệnh này và rất lo lắng biến chứng của bệnh.

Ông N sống ở Hà Nội. Một ngày trước khi vào Bệnh viện 108 để điều trị, ông có biểu hiện sốt, đau đầu, đau nhức cơ, mệt mỏi, chán ăn và sưng đau tuyến nước bọt mang tai 1 bên, có nổi vài hạch vùng góc hàm, ấn đau.

Thời điểm giao mùa là cơ hội thuận lợi cho các bệnh lây nhiễm phát triển trong đó có quai bị. Đây là bệnh rất ít gặp ở người lớn, tuy nhiên gần đây khoa Bệnh lây đường tiêu hóa - Viện Lâm sàng các bệnh truyền nhiễm thuộc Bệnh viện 108 - gặp không ít các trường hợp người cao tuổi nhập viện vì quai bị.

BS Nguyễn Trí Thức - khoa Bệnh lây tiêu hóa - giải thích, quai bị là một bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus quai bị gây nên. Bệnh lây trực tiếp qua đường hô hấp, hay gây thành dịch ở trẻ em, thanh thiếu niên, ít gặp hơn ở người lớn.

Bất kỳ ai ở lứa tuổi nào nếu chưa được tiêm phòng đều có nguy cơ mắc quai bị. Do vậy cách để phòng bệnh quai bị tốt nhất là tiêm phòng vaccine.

BS Nguyễn Trí Thức - Bệnh viện 108

Biểu hiện lâm sàng phổ biến nhất là viêm tuyến nước bọt mang tai không hóa mủ. Quai bị có thể gây nhiều biến chứng như viêm tinh hoàn, viêm buồng trứng, viêm não – màng não, viêm tụy, điếc tai.

Điếc tai là một biến chứng hiếm gặp của quai bị, gây ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng sống, điếc không hồi phục, thường là điếc một bên tai, hiếm gặp điếc cả hai tai.

Tuy nhiên nếu được điều trị kịp thời và đúng cách sẽ chữa khỏi bệnh nhanh chóng và hạn chế tối đa được các biến chứng ảnh hưởng đến cuộc sống của người bệnh.

Chế độ nghỉ ngơi, dinh dưỡng và cách phòng tránh bệnh quai bị

- Bệnh nhân nằm nghỉ ngơi tại chỗ, hạn chế vận động tối đa.

- Khi sốt cao dùng khăn ấm lau người, tuyệt dối không được tắm.

- Cần đeo khẩu tang trong giai đoạn bị bệnh và giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác tránh lây bệnh.

- Chế độ ăn: Ăn lỏng, thức ăn dễ nuốt, tránh ăn các loại quả có múi và axit xitric (những loại quả này khiến cho triệu chứng của bệnh thêm trầm trọng). Nên bổ sung thêm rau xanh, dưa đỏ và xoài, tránh những thực phẩm chế biến nhiều dầu mỡ.

- Bệnh nhân nên uống nhiều nước, thường xuyên súc miệng bằng nước muối sinh lý hoặc nước súc miệng.

- Giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, thông thoáng phòng, tận dụng ánh sáng mặt trời.

- Không nên tự ý bôi, đắp các loại thuốc lên vùng bị sưng để tránh bị nhiễm độc.

Thu Nguyên

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn//quai-bi-tuong-chi-co-o-tre-con-gan-day-gap-nhieu-o-nguoi-cao-tuoi-169220426170847144.htm