Quách Thành Danh kết đôi cùng Phi Nhung

Sau vụ ầm ĩ vì bìa đĩa sexy rồi sự chia tay trong 'mất mát', Quách Thành Danh gần như… mất tích. Chàng ca sĩ của 'Tôi là tôi' năm nào vẫn đều đặn ra album, đi hát, bay show nhưng gần như lãng quên báo chí.

Gặp Quách Thành Danh ở Hà Nội trong một ngày mưa tầm tã, khá bất ngờ về một ca sĩ đình đám trong dòng nhạc thị trường nay bỗng dưng… điềm tĩnh và thích trải nghiệm lạ. Anh khoe mới chuyển qua hát nhạc sến, ra album Yêu kẻ hai lòng với ca sĩ Tâm Nhiên. Anh hồi hộp mời những người bạn nghe thử album của mình để xem sau bao nhiêu năm “lầm đường lạc lối”, anh trở lại với con người thật của mình, âm nhạc thật mình của mình có phải là quyết định đúng hay không. Anh cũng muốn giới thiệu lại với công chúng về một Quách Thành Danh… rất mới của ngày hôm nay. “Thực ra, tôi thích nhạc trữ tình quê hương từ khi còn rất nhỏ và vẫn ao ước lớn lên, khi đi hát sẽ được theo đuổi dòng nhạc mình đam mê. Nhưng cuộc đời xô đẩy, tôi vào công ty của anh An Khánh và phải đi theo sự sắp đặt của công ty. Không phủ nhận tôi cũng đạt được nhiều điều, được tiếng tăm nhưng những ngày tháng đó khiến tôi mất đi rất nhiều thứ. Chỉ đến khi ra album Chuyện hẹn hò và Yêu kẻ hai lòng, tôi mới được trở lại là chính mình” – Quách Thành Danh chia sẻ về những năm tháng anh miệt mài hát nhạc thị trường. Quách Thành Danh cho biết, thời gian sắp tới, anh sẽ phát triển sự nghiệp theo dòng nhạc trữ tình quê hương, bên cạnh những ca khúc trẻ trung đã mang lại cho anh lượng fan tương đối lớn. Dự án trước mắt của chàng ca sĩ này là 3 album nhạc sến sẽ ra mắt trong năm nay, trong đó có một album kết hợp với nghệ sĩ Hoài Linh và ca sĩ Phi Nhung. Chia sẻ về mối lương duyên với Phi Nhung, Thành Danh cho biết: “Tôi gặp và rất tình cờ hát với chị Phi Nhung một ca khúc trên sân khấu. Thực lòng, tôi không tin sự kết hợp ngẫu hứng ấy lại thành công nhưng khi chúng tôi đứng trên sân khấu, khán giả vỗ tay ủng hộ quá trời. Chị Nhung cũng khen tôi có tố chất hát nhạc trữ tình”.

Nguồn Znews: http://www.zing.vn/news/nhac-viet-nam/quach-thanh-danh-ket-doi-cung-phi-nhung/a94247.html