Quà của… khủng bố!

Không từ thủ đoạn đê hèn nào để điên cuồng chống phá thành quả cách mạng Việt Nam, bôi nhọ, hạ thấp uy tín của Đảng, chính quyền, kể cả việc dùng tính mạng, sức khỏe người dân làm bàn đạp cho những mưu đồ chính trị đen tối, mới đây, tổ chức khủng bố Việt Tân...

Thông báo chứa đựng âm mưu thâm độc của Việt Tân

(baophutho.vn) - Không từ thủ đoạn đê hèn nào để điên cuồng chống phá thành quả cách mạng Việt Nam, bôi nhọ, hạ thấp uy tín của Đảng, chính quyền, kể cả việc dùng tính mạng, sức khỏe người dân làm bàn đạp cho những mưu đồ chính trị đen tối, mới đây, tổ chức khủng bố Việt Tân lại tung ra chiêu trò giúp đỡ khẩn cấp trong đại dịch với cái tên “Chút quà yêu thương”. Ngay lập tức, rất nhiều ý kiến bình luận từ cộng đồng mạng đã vạch trần âm mưu thâm độc được che giấu khéo léo sau những mỹ từ cao đẹp của đám vong nô phản quốc, hại dân…

Sử dụng chiêu trò “nỗ lực dân giúp dân, với mong muốn giúp đỡ được phần nào cho những người rơi vào hoàn cảnh khó khăn do đại dịch Covid-19...”, Việt Tân câu nhử những người cần giúp đỡ nhắn vào hộp thư để được hướng dẫn chi tiết làm thế nào để nhận được quà. Sau mấy ngày đăng tải, thông báo này chỉ nhận được lượng tương tác thưa thớt, lèo tèo. Cũng đã có người nhẹ dạ cả tin vào làm theo hướng dẫn nhưng chưa thấy ai thông tin đã nhận được quà. Rất nhiều chủ tài khoản mạng xã hội đã tỉnh táo bóc trần âm mưu nham hiểm của tổ chức khủng bố, phản động. Tài khoản Nguyễn Thế nhận định “Dụ để thu tiền chứ Việt Tân giúp được gì cho ai. Người nào được giúp phải ra điều kiện, làm gì đó cho Việt Tân để hại dân hại nước…”. Tài khoản Quý Lê thẳng thắn bày tỏ thái độ bất bình: “Lũ mọi ăn mày nơi xứ người thì lấy gì mà giúp. Bà con cần tỉnh táo kẻo mắc lừa lũ khốn, hãy tin tưởng vào chính quyền. Nhân dân mình trước nay đã đoàn kết nay càng phải đoàn kết hơn cùng chính quyền dập dịch thắng lợi nghe bà con…”. Tài khoản Tùng Rùa bình luận : “Một lũ mang danh yêu nước ra vẻ ta đây, kích động dân chúng, kích động bạo loạn ,lợi dụng tín ngưỡng để chống phá hòa bình…”…

Vải thưa làm sao che mắt thánh, Việt Tân hoàn toàn không có thiện ý giúp đỡ đồng bào. Chiêu trò này thực chất là lừa dụ người dân tham gia vào các hoạt động của tổ chức khủng bố núp bóng việc bảo vệ, đứng về phía người dân khó khăn để tạo diễn đàn công kích, bôi xấu, hạ thấp uy tín của Đảng, Nhà nước, phủ nhận nỗ lực và thành quả chống dịch của đất nước. Cùng với đó là âm mưu thông qua việc hướng dẫn người dân nhắn vào hộp thư (inbox) để thu thập thông tin cá nhân, từ đó liên lạc, móc nối, dụ dỗ, mua chuộc… Đã có nhiều đối tượng do nhẹ dạ, hám lợi đã bị Việt Tân móc nối, mua chuộc và vướng vào vòng lao lý, nhận những mức án phạt nghiêm khắc vì thực hiện hành vi vi phạm pháp luật chống phá Nhà nước…

Lực lượng Công an tỉnh Long An trao quà cho người dân trong khu cách ly. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an).

Đất nước đang trong thời điểm khó khăn chồng chất do đại dịch COVID-19. Nhiều địa phương bị phong tỏa, giãn cách xã hội. Nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa, hoạt động sản xuất kinh doanh phải đình trệ. Cuộc sống sinh hoạt của người dân bị xáo trộn. Trong lúc này, mọi sự giúp đỡ về tinh thần và vật chất đều rất trân quý đối với đất nước, dân tộc. Tuy nhiên, đó phải là nghĩa cử nhân văn xuất phát từ cái tâm chân thật chứ không phải miếng mồi nhử che giấu thủ đoạn thấp hèn như chương trình tặng quà mà Việt Tân đang câu nhử.

Dân tộc Việt vốn trọng tình, nặng nghĩa đồng bào tương thân tương ái, giúp đỡ đùm bọc nhau trong khó khăn hoạn nạn. Truyền thống quý báu này được gìn giữ, trao truyền qua hàng nghìn năm lịch sử và càng được nâng lên tầm cao mới trong thời đại Hồ Chí Minh với thể chế Xã hội chủ nghĩa nhân văn. Thực tế trong gần 2 năm chống dịch COVID - 19, Đảng, Nhà nước đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch đồng thời với việc triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ nền kinh tế, tháo gỡ khó khăn, nhất là quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của người dân bằng những gói hỗ trợ người lao động, bảo đảm an sinh xã hội. "Không ai bị bỏ lại phía sau" không chỉ là khẩu hiệu, mục tiêu mà là thực tế khách quan, thành tích tự hào của Việt Nam mà nhiều chuyên gia, tổ chức thế giới đã công nhận. Trong khó khăn, thử thách, truyền thống tương thân tương ái trong nghĩa đồng bào thiêng liêng của người Việt lại càng tỏa sáng với nhiều hình ảnh xúc động khắp mọi miền Tổ quốc. Từ những cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an, không quản nắng mưa, tận tụy cùng cán bộ cơ sở, Mặt trận Tổ quốc và hội viên các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức đi mua, vận chuyển lương thực, thực phẩm tới từng nhà dân; các nhân viên y tế, học viên quân y phối hợp cán bộ y tế cơ sở mang thuốc, thiết bị chăm sóc vào từng ngõ xóm để hướng dẫn những gia đình có người nhiễm bệnh cách điều trị tại nhà; các cụ phụ lão ủng hộ toàn bộ tiền tiết kiệm cho quỹ Vaccine, những người dân, học sinh vùng cao lặn lội mang đến trụ sở UBND xã từng bó rau, cây măng ủng hộ đồng bào…

Ngày 4-10-2016, khi đưa Việt Tân vào danh sách các tổ chức khủng bố, thông báo của Bộ Công an nêu rõ: “Việt Tân” là tổ chức khủng bố, do đó, người nào có hành vi tham gia, tuyên truyền, lôi kéo, xúi giục người khác tham gia, tài trợ, nhận tài trợ của “Việt Tân”; tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện do “Việt Tân” tổ chức; hoạt động theo sự chỉ đạo của “Việt Tân”… sẽ đồng phạm tội khủng bố, tài trợ khủng bố và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Quà tặng của quân khủng bố cũng giống như những thứ trong miệng rắn, dẫu không phải nọc độc cũng chẳng tốt đẹp gì. Trước mỗi chiêu trò mới của Việt Tân, chúng ta càng phải nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng vạch trần, đấu tranh với những âm mưu hại quốc, phản dân.

Vũ Thanh

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/chinh-tri/202109/qua-cua%E2%80%A6-khung-bo-179721