Putin tiết lộ biến cố tác động lớn nhất đến đời ông

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 21/7 thừa nhận rằng, việc Liên bang Xô Viết sụp đổ là sự kiện tác động lớn nhất đến cuộc đời của ông.

Tại cuộc gặp mặt với giới trẻ Nga trong chương trình truyền hình “Hội đàm Trưởng thành với Vladimir Putin” hôm 20/7, sau một chút do dự, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 21/7 thừa nhận rằng, việc Liên bang Xô Viết sụp đổ là sự kiện tác động lớn nhất đến cuộc đời của ông.

Tại đây, một bé gái có tên Alisa yêu cầu ông Putin tiết lộ sự kiện tác động lớn nhất đến đời ông. Ông Putin do dự và không trả lời ngay.

Tuy nhiên, sau đó, ông phản ứng rằng: "Sự kiện trong đời tôi ư?", ông nhắc lại câu hỏi.

Putin tiết lộ biến cố tác động lớn nhất đến đời ông là Liên Xô tan rã.

"Thực sự bạn đã dành cho tôi một câu hỏi khó trả lờ", ông Putin đáp, đồng thời lưu ý rằng không có sự kiện nào tác động trực tiếp đến cuộc đời ông.

"Hãy để tôi trả lời câu hỏi này một cách nghiêm túc... Có lẽ, tôi muốn nói rằng... đó là sự tan rã của Liên bang Xô viết", ông chủ Điện Kremlin thừa nhận.

Ông Putin tin nói thêm, đây là một câu hỏi dành cho người lớn.

"Đây là một câu trả lời dành cho người lớn, nhưng xin lỗi bạn, vì bạn hỏi tôi một câu hỏi dành cho người lớn", ông Vladimir Putin cho biết.

Cũng tại cuộc gặp mặt này, Tổng thống Nga Vladimir Putin tiết lộ, ông chưa quyết định liệu có tranh cử Tổng thống năm 2018 hay không, nhưng cam kết sẽ không bao giờ thay đổi Hiến pháp để kéo dài nhiệm kỳ tổng thống vô thời hạn.

Cuộc bầu cử Tổng thống Nga tiếp theo dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 3/2018 và ông Putin - người giành được tỷ lệ tín nhiệm cáo trong nhiều năm qua - được cho là sẽ tìm kiếm một nhiệm kỳ 6 năm khác tại Điện Kremlin.

Thu An (Theo TASS)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/putin-tiet-lo-bien-co-tac-dong-lon-nhat-den-doi-ong-d104411.html