Putin bất ngờ giành chiến thắng ngoạn mục trước Trump

Một cuộc thăm dò dư luận của Pew vừa cho kết quả bất ngờ, theo đó hầu hết các nước, trong đó có rất nhiều đồng minh của Mỹ, đã bày tỏ sự tin tưởng dành cho Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều hơn Tổng thống Mỹ Donald Trump trong vấn đề chính sách đối ngoại.

Hai nhà lãnh đạo Nga, Mỹ

Theo tuyên bố được Trung tâm Nghiên cứu Pew đưa ra hôm 16/8, “ở nhiều nước, Tổng thống Putin được tin tưởng hơn so với người đồng cấp Mỹ Donald Trump”. Các đồng minh của Mỹ gồm Đức, Pháp, Nhật Bản và Hàn Quốc nằm trong số những nước thể hiện sự tin tưởng với ông chủ điện Kremlin nhiều hơn so với ông chủ Nhà Trắng trong việc xử lý các vấn đề đối ngoại.

Ít nhất 36 nước trên thế giới tham gia vào cuộc thăm dò dự luận nói trên.

Cuộc thăm dò của Pew cho kết quả, ít nhất có 7 nước thành viên của Liên minh Châu Âu (EU) đặt sự tin tưởng vào Tổng thống Nga Putin nhiều hơn Tổng thống Mỹ Trump. Người Hy Lạp dường như đặt sự tin tưởng cao nhất vào ông Putin với tỉ lệ bỏ phiếu cho ông Putin vượt ông Trump 31%, ở Đức mức chênh lệch là hơn 14% và Hungary là hơn 5%. Ông Putin cũng được tin tưởng hơn ông Trump ở Pháp, Thụy Điển, Italia và Tây Ban Nha.

Các đồng minh Nhật Bản và Hàn Quốc cũng tin tưởng vào Tổng thống Putin nhiều hơn Tổng thống Trump. Cả Seoul và Tokyo đều liên tục bày tỏ sự quan ngại về tình hình bán đảo Triều Tiên và cuộc khẩu chiến gay gắt hiện nay giữa Washington với Bình Nhưỡng.

Ở Hàn Quốc, tỉ lệ thể hiện sự tin tưởng vào ông Putin nhiều hơn ông Trump là 10%.

Tổng thống Putin cũng nhận được sự ủng hộ nhiều hơn người đồng cấp Trump ở các nước Nam Mỹ gồm Chi lê, Argentina, Brazil, Peru và Venezuela. Mexico – nước chỉ trích gay gắt kế hoạch của Tổng thống Trump trong việc dựng lên một bức tường ở khu vực biên giới hai nước, cũng ủng hộ ông Putin nhiều hơn Nhà lãnh đạo của nước Mỹ.

Các đồng minh thân thiết của Mỹ gồm Australia, Canada và Anh đặt sự tin tưởng vào Tổng thống Trump nhiều hơn Tổng thống Putin nhưng con số chênh lệch nhỏ một cách đáng kinh ngạc, chỉ từ 2 đến 3% điểm.

Theo cuộc thăm dò dư luận của Pew, ông chủ điện Kremlin ghi điểm cao hơn  ông chủ Nhà Trắng ở 23 quốc gia trong khi Nhà lãnh đạo nước Mỹ nhận được sự ủng hộ nhiều hơn Nhà lãnh đạo nước Nga ở 13 quốc gia, trong đó có Israel, Ba Lan, Philippines và Ấn Độ.

Cuộc thăm dò về sự tin tưởng của các nước dành cho ông Putin và ông Trump trong vấn đề đối ngoại là một phần của cuộc điều tra rộng hơn về các mối đe dọa an ninh trên khắp thế giới. Theo Trung tâm Nghiên cứu Pew, nhiều quốc gia coi Mỹ, Nga và Trung Quốc là những mối đe dọa chính đối với an ninh quốc gia của họ.

Kiệt Linh (theo RT)

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/quoc-te/201708/putin-bat-ngo-gianh-chien-thang-ngoan-muc-truoc-trump-577823/