Phương pháp dùng dao cạo làm đẹp tuyệt vời của người Nhật

Phương pháp Kao Sori làm đẹp của Nhật Bản đang được các bạn gái thực hiện mang lại những lợi ích không ngờ.

Xu hướng làm đẹp đang hot ở Nhật Bản có tên gọi là phương pháp Kao Sori (cạo mặt), đang rất thịnh hành ở cả phương Đông và phương Tây. Ảnh: Nguoidep24h.

Phương pháp này theo tiếng Việt là “cạo lông mặt”. Một số nhân vật huyền thoại cũng đã sử dụng phương pháp này như Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, thậm chí cả nữ hoàng Cleopatra. Ảnh: Aylakkarga.

Đây thực chất là một cách tẩy tế bào chết một cách hiệu quả giúp cho các tế bào da mới có thể phát triển. Nhờ dọn dẹp lớp tế bào chết này mà làn da có thể hít thở, thẩm thấu các sản phẩm chăm sóc da tốt hơn. Ảnh: Curet.

Sau khi cạo lông mặt, làn da sẽ sáng lên, đặc biệt với những người có da dầu hoặc hỗn hợp. Ảnh: Byrdie.

Tuy nhiên, bạn nên chú ý cạo sạch lông đúng cách, nếu có vết trầy xước trên da mặt thì nguy cơ nhiễm khuẩn sẽ rất cao. Khi đó, da trở nên khô, lỗ chân lông to và dễ kích ứng với tác động môi trường do lớp lông bảo vệ đã bị loại bỏ. Ảnh: Bichbox.

Hiện nay, trên thị trường đã bán nhiều loại dao cạo chuyên dụng để bạn có thể thực hiện thao tác nhanh gọn và dễ dàng. Hãy làm theo đúng quy trình là rửa sạch dao trước khi cạo bằng cách ngâm cồn hoặc rượu để sát trùng. Ảnh: Isexy.

Với phương pháp Kao Sori này, bạn cũng không nên lạm dụng, chỉ nên thực hiện 2-3 lần mỗi tháng với làn da dầu. Còn với da khô, chỉ nên cạo 1 lần/tháng. Ảnh: Refinery.

Cạo lông mặt giúp các loại kem nền, phấn dễ dàng phủ đều và mịn màng hơn. Ảnh: Thetalko.

Mi Trần (Theo FS/TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/khoe-dep/phuong-phap-dung-dao-cao-lam-dep-tuyet-voi-cua-nguoi-nhat-777370.html